Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tin kinh tế 36/2020

Thứ hai, 04/05/2020 - 18:30

(Thanh tra)- Tổng Cục Dự trữ Nhà nước đã phải tổ chức đấu thầu lại để mua đủ số gạo dự trữ.

Nguyên nhân là bởi 24/28 doanh nghiệp trúng thầu trước đó đều không bán gạo. Cục dự trữ Khu vực Hà Nội được giao mua dự trữ 9.000 tấn gạo. Kho chứa đã sẵn sàng, thủ tục đấu thầu đã hoàn thành nhưng doanh nghiệp trúng thầu không bán gạo và chấp nhận mất tiền đặt cọc. Nguyên nhân chính do giá gạo liên tục tăng cao hơn giá trúng thầu nên nhà thầu từ chối ký hợp đồng.

Ngành sản xuất ô tô trong nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 khi chỉ số tồn kho quý I/2020 tăng tới 122,5% so với cùng kỳ năm 2019 dù sản lượng đã giảm. Để tháo gỡ khó khăn cho ngành, Cục Công nghiệp kiến nghị cần sớm thông qua nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp phát triển công nghệ hỗ trợ, khẩn trương báo cáo Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi các quy định thuế.

Theo Tổng cục Thống kê, 4 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công đạt 83,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 18,1% kế hoạch năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn Trung ương quản lý bằng 15,8% kế hoạch năm; vốn địa phương quản lý đạt 18,6% kế hoạch năm. Theo các chuyên gia, 700.000 tỷ đồng vốn đầu tư công nếu giải ngân hiệu quả sẽ góp phần quan trọng kích cầu đầu tư xã hội, duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19.

Sau một thời gian sụt giảm, hiện giá tôm nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long đang tăng mạnh trở lại. Cụ thể, tôm thẻ loại 100 con/kg hiện có giá từ 95.000 - 100.000 đồng, tăng từ 15.000 - 20.000 đồng/kg; tôm sú cỡ 30 con/kg có giá từ 200.000 - 230.000 đồng, tăng 30.000 - 40.000 đồng/kg... Các công ty cam kết không để thiếu hụt nguồn giống, đặc biệt giữ nguyên các chương trình ưu đãi (giảm từ 30 - 50% giá giống) nhằm tích cực hỗ trợ bà con nuôi tôm.

T.Uyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nghiên cứu phát triển điện hạt nhân, không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào 

Nghiên cứu phát triển điện hạt nhân, không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào 

(Thanh tra) - Quán triệt các bộ, ngành phải xây dựng các kịch bản để chủ động có giải pháp đảm bảo cung ứng đủ điện, không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu phát triển điện hạt nhân.

Hương Giang

16:50 19/10/2024

Tin mới nhất

Xem thêm