Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Thành phố Từ Sơn phát triển theo hướng xanh, bền vững

Hải Hà

Thứ tư, 28/08/2024 - 15:20

(Thanh tra) - Sau gần 3 năm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bắc Ninh, thành phố Từ Sơn đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Kinh tế, thương mại, dịch vụ, làng nghề phát triển theo hướng xanh và bền vững.

Hệ thống mạng lưới các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Từ Sơn phát triển mạnh thu hút nhiều thành phần kinh tế trong và ngoài nước đến đầu tư. Ảnh: B.M

Nhiều chỉ tiêu vượt so với cùng kỳ

Là thành phố trẻ ở phía Tây và cũng là cửa ngõ của tỉnh Bắc Ninh, thành phố Từ Sơn là trung tâm thứ hai về hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, dịch vụ của tỉnh, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Để giữ vững là một trong hai “đầu tàu” thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, năm 2024, thành phố Từ Sơn tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tính riêng 6 tháng đầu năm nay, tổng giá trị sản phẩm công nghiệp trên địa bàn thành phố ước đạt 69.552,562 tỷ đồng, bằng 104,7% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khu vực kinh tế Nhà nước 17,6 tỷ đồng, bằng 110,4% so cùng kỳ; ngoài Nhà nước 8.676,972 tỷ đồng, bằng 111,1% so cùng kỳ; vốn đầu tư nước ngoài 60.857,99 tỷ đồng, bằng 103,8% so cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp và các làng nghề truyền thống của thành phố (đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, Phù Khê, Hương Mạc; may Tương Giang; sắt thép Châu Khê) tiếp tục duy trì, góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Bên cạnh đó, thương mại, dịch vụ được mở rộng về quy mô, chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao theo hướng văn minh, hiện đại, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế và tiêu dùng xã hội.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa; dịch vụ lưu trú và ăn uống, lữ hành, dịch vụ khác 6 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố ước tính 11.488 tỷ đồng, bằng 109,1% so cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 1.833,569 tỷ đồng, đạt 50,3% dự toán và bằng 112,8% so cùng kỳ năm 2023…

Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Chương trình mỗi phường một sản phẩm (OCOP) được triển khai có hiệu quả. Tổng giá trị sản phẩm nông-lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm ước tính 175,587 tỷ đồng, bằng 101,6% so cùng kỳ năm ngoái.

Nhịp sống đô thị thành phố chuyển biến không ngừng, nâng cao chất lượng sống cho người dân cả về vật chất và tinh thần, từ đó hình thành một Từ Sơn mạnh về kinh tế, vững về văn hóa, xã hội, giáo dục.

Chất lượng giáo dục đại trà của thành phố được nâng lên, giáo dục mũi nhọn có bước đột phá, năm học qua, thành phố Từ Sơn dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng và chất lượng giải thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh với 8 giải Nhất, 34 giải Nhì, 24 giải Ba và 23 giải Khuyến khích.

Qui mô trường, lớp, học sinh được giữ vững so với đầu năm học, toàn thành phố hiện có 62 trường học từ cấp học mầm non đến THCS, 25 nhóm, lớp mầm non độc lập tư thục được cấp phép.

Công tác tuyên truyền bảo vệ sức khỏe Nhân dân được thành phố quan tâm, triển khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia được duy trì; chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai thực hiện theo kế hoạch...

Phát triển đô thị theo hướng không gian xanh

Tại Từ Sơn nhiều khu đô thị, khu dân cư mới được xây dựng phát triển theo hướng không gian xanh như Khu Đô thị Belhomes VSIP. Ảnh: CTV

Hiện nay, với tỷ lệ đô thị hóa đạt 100%, thành phố Từ Sơn có mạng lưới khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cùng nhiều làng nghề nổi tiếng như: Khu Công nghiệp VSIP, Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Khu Công nghiệp Hanaka, các khu công nghiệp vừa và nhỏ, cụm công nghiệp, dịch vụ làng nghề Tương Giang, Dốc Sặt, Đình Bảng, Đồng Kỵ, Tam Sơn… tạo ra nhiều việc làm, thu hút được nhiều thành phần kinh tế trong và ngoài nước đến đầu tư.

Một trong những điểm nổi bật của Từ Sơn từ khi lên thành phố là hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội phát triển và hoàn thiện đồng bộ. Điển hình là lĩnh vực nhà ở đô thị được quản lý tốt cả về quy hoạch và kiến trúc. Nhiều khu đô thị, khu dân cư mới được xây dựng phát triển theo hướng không gian xanh như: Phú Điền, Hanaka Nam Từ Sơn, Đền Đô, Sing Garden, Nam Hồng, Belhomes VSIP…

Cùng với đó, thành phố triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều công trình lịch sử - văn hóa, kiến trúc đô thị như: Công viên, bảo tàng, thư viện, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ… hình thành không gian sinh hoạt chung của người dân.

Trên địa bàn thành phố, nhiều tuyến phố được chỉnh trang với hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè, thoát nước tạo cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp. Những công trình này đã đưa diện mạo thành phố đổi thay rõ nét và dần khẳng định vị thế đô thị lớn thứ hai của tỉnh với nhiều tiềm năng phát triển, trở thành trung tâm trung chuyển, giao lưu hàng hóa đến các tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Trong phát triển đô thị, thành phố chú trọng tới công tác quản lý quy hoạch. Từ đầu năm đến nay, thành phố triển khai 2 đồ án quy hoạch phân khu đô thị. Đó là phân khu số 8 và phân khu số 9, đảm bảo theo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về việc triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, hồ sơ Đồ án Quy hoạch phân khu khu vực Châu Khê - Phù Khê - Hương Mạc - Đồng Kỵ - Đồng Nguyên - Trang Hạ (phân khu 8); Đồ án Quy hoạch phân khu khu vực Đình Bảng - Tân Hồng - Đông Ngàn - Phù Chẩn (phân khu 9) đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua.

Công tác quản lý Nhà nước về môi trường được quan tâm, đẩy mạnh. Thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố cho cán bộ quản lý các phường. Đồng thời, phối hợp với Công an thành phố kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn; ban hành quyết định xử phạt vi phạm quy định về môi trường…

Từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp, chương trình, đề án trong kế hoạch bảo vệ môi trường thành phố giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 26/4/2019 về thực hiện chủ đề Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt và thực hiện đồng bộ các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt, thành phố Từ Sơn cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phấn đấu đến năm 2025, thành phố xử lý triệt để ô nhiễm môi trường; hơn 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh được cấp chứng nhận đạt chuẩn môi trường; 100% đô thị, 30% cụm công nghiệp và các làng nghề truyền thống có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn; duy trì 100% dân số được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh…

Với những bước đi đúng, thành phố Từ Sơn đã và đang "thay da đổi thịt" từng ngày, theo hướng kinh tế đô thị, chuyển dịch cơ cấu kinh tế với các ngành chủ đạo là thương mại, dịch vụ; tận dụng các thế mạnh sẵn có để phát triển làng nghề, công nghiệp sạch, công nghệ cao và nông nghiệp đô thị theo định hướng xanh và bền vững.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm