Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lò đốt rác hơn 113,4 tỷ đồng do Liên danh Petech - Havacons - Hmed cung cấp khi nào mới đưa vào sử dụng?

Nhóm PV

Thứ sáu, 12/07/2024 - 17:05

(Thanh tra) - Gói thầu số 51.1E: Nhà bao che lò đốt rác 1, 2 (nhà xử lý rác 1, 2) + thiết bị xử lý rác thải 1, 2 thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu từ tháng 3/2021. Tuy nhiên, đã hơn 3 năm, lò đốt rác bằng công nghệ hiện đại này vẫn chưa đi vào sử dụng?

Lò đốt rác hơn 113,4 tỷ đồng do Liên danh Petech – Havacons - Hmed cung cấp khi nào mới đưa vào sử dụng? Ảnh: Nhóm PV

Theo hồ sơ thu thập, ngày 23/3/2021, ông Bùi Phước Châu, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp (Ban Quản lý) đã ký Quyết định số 32/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 51.1E: Nhà bao che lò đốt rác 1, 2 (nhà xử lý rác 1, 2) + thiết bị xử lý rác thải 1, 2 (lò đốt rác) thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Petech - Havacons - Hmed (Liên danh Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Petech - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hải Vân - Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị y tế công nghệ cao HMED. Trong đó, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Petech là liên danh chính).

Giá trúng thầu là 113.440.654.800 đồng (hơn 113,4 tỷ đồng), thấp hơn khoảng 11 triệu đồng so với giá gói thầu. Liên danh trúng thầu cũng là nhà thầu duy nhất tham dự gói thầu trên. Hợp đồng triển khai gói thầu là hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 89 ngày.

Lò đốt này có mặt sau nằm sát với nhiều nhà dân... Ảnh: Nhóm PV

Theo đúng thời gian thực hiện gói thầu thì cuối tháng 6/2021 công trình này sẽ hoàn thành, đi vào hoạt động để có thể xử lý rác thải y tế bằng công nghệ Plasma hiện đại. Tuy nhiên, tới tháng 5/2024 vừa qua, tức hơn 3 năm kể từ ngày trúng thầu, lò đốt rác này vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Cụ thể: Ngày 29/5/2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang đã có văn bản gửi UBND tỉnh và Sở Y tế về việc bàn giao tạm gói thầu lò đốt rác. Bác sĩ Trương Công Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, thực hiện theo Thông báo số 238/TB-VP ngày 11/3/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn về xử lý vướng mắc thực hiện Gói thầu số 51.1E thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, trong có nội dung: "Để tránh lãng phí và quản lý thiết bị, tạm thời bàn giao cho đơn vị sử dụng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) quản lý vận hành thử nghiệm trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục bàn giao chính thức công trình đưa vào sử dụng; đơn vị thi công có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ đơn vị sử dụng trong công tác quản lý vận hành thử nghiệm và chịu trách nhiệm về việc xử lý môi trường theo nội dung đã cam kết.

Vào lúc 9 giờ ngày 15/5/2024, tại công trình lò đốt plasma, Ban Quản lý chủ trì làm việc với Sở Y tế, Liên danh nhà thầu Petech - Havacons - Hmed, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Kiên Giang (đơn vị giám sát) để tiến hành tạm bàn giao và vận hành thử gói thầu số 51.1E Nhà bao che lò đốt rác 1,2 (nhà xử lý rác + thiết bị xử lý rác 1,2) thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Do phía Liên danh nhà thầu Petech - Havacons - Hmed chưa khởi động vận hành thử được lò đốt. Vì vậy, đại diện các đơn vị liên quan có ý kiến, bàn bạc và đi đến thống nhất: Sau 3 ngày (ngày 18/5/2024) liên danh nhà thầu sẽ kiểm tra, cho khởi động lò đốt đồng thời sẽ tạm bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh sử dụng.

Ngày 18/5/2024, bệnh viện chuẩn bị đầy đủ nhân sự, hoá chất và rác thải theo yêu cầu của liên danh nhà thầu để tiếp nhận và vận hành đốt rác. Tuy nhiên, chỉ có đại diện của bệnh viện có mặt tại công trình, các bên có liên quan không đến (có biên bản) nên việc tạm bàn giao và vận hành thử vẫn chưa thể thực hiện được”.

Nhiều khối nhà trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cơ sở cũ) được sử dụng làm nơi chứa rác thải y tế lây nhiễm. Ảnh: Nhóm PV

“Hiện nay lượng rác thải y tế lây nhiễm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện khác trên địa bàn thành phố Rạch Giá còn tồn đọng một khối lượng lớn chưa được xử lý (trên 150 tấn), điều này gây khó khăn cho công tác bảo quản rác y tế lây nhiễm và xử lý môi trường cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo Luật Bảo vệ Môi trường số 72/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc Hội…”, bác sĩ Trương Công Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết.

Trước đó, liên quan tới tình trạng tồn đọng lượng lớn rác thải y tế lây nhiễm, ngày 4/3/2024, UBND thành phố Rạch Giá đã có văn bản đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang sớm xử lý triệt để phần rác thải y tế đang tập kết tại đây để bàn giao cơ sở nhà, đất cho UBND thành phố Rạch Giá quản lý.

Theo UBND TP Rạch Giá, khi tiếp nhận bàn giao tài sản công là cơ sở nhà, đất tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũ gồm có 42 khối nhà lớn nhỏ và một lượng rác thải y tế. Đến nay, các cơ quan chức năng đã kiểm kê đo vẽ được 35/42 khối nhà, còn lại 7/42 khối nhà bị ảnh hưởng trực tiếp lượng rác thải y tế nên không thể kiểm kê đo vẽ được… UBND thành phố Rạch Giá đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh sớm xử lý triệt để phần rác thải y tế làm cơ sở bàn giao đạt yêu cầu theo quy định.

Liệu công trình lò đốt rác này đã đảm bảo các quy trình, quy định về môi trường theo luật bảo vệ môi trường hay không? Ảnh: Nhóm PV

Ngày 10/7/2024, ghi nhận thực tế tại lò đốt rác do Liên danh nhà thầu Petech - Havacons - Hmed xây dựng cho thấy, vị trí của lò đốt này nằm trong khu cụm bệnh viện thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Quan sát bằng mắt thường cho thấy công trình đã hoàn thiện. Lò đốt này có mặt sau nằm sát với nhiều nhà dân…

Cùng ngày, một số hộ dân sống gần khu vực lò đốt rác cho biết, lò đốt hoạt động liên tục được khoảng 1 tuần nay. Khi lò hoạt động thì khói bụi bay khắp nơi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng…

Trước phản ứng dữ dội của người dân, lò đốt rác mới ngừng được 2 ngày (từ ngày 8/7/2024)…

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

CIO Techcombank trên ghế nóng ‘A.I  thực chiến’:  Tận dụng AI để giải quyết bài toán thực tiễn

CIO Techcombank trên ghế nóng ‘A.I thực chiến’: Tận dụng AI để giải quyết bài toán thực tiễn

(Thanh tra) - “A.I Thực chiến” - cuộc thi về trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên sóng truyền hình quốc gia và cũng là chương trình trọng điểm về AI trên toàn quốc đã sắp đi hết vòng chung khảo. Trong tập mới nhất, các đội thi bước vào bảng đấu với chủ đề “Xây dựng báo cáo tài chính của ngân hàng”,  với giám khảo khách mời đến từ ngân hàng Techcombank - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khối Công nghệ. Tại đây, CIO của Techcombank đã hé lộ bốn bước để biến một ý tưởng từ dữ liệu thành lời giải AI hoàn chỉnh, đồng thời chia sẻ về vai trò của doanh nghiệp trong hành trình ươm tạo thế hệ nhân tài AI Việt.

T.Vân

12:52 05/12/2025
Xử phạt hai công ty 400 triệu đồng do hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Xử phạt hai công ty 400 triệu đồng do hành vi cạnh tranh không lành mạnh

(Thanh tra) - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 400 triệu đồng đối với Công ty TNHH Fuji Medical Việt Nam và Công ty TNHH Akanwa Việt Nam vì đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng nhằm thu hút khách hàng của đối thủ, vi phạm quy định tại Luật Cạnh tranh.

B.S

22:03 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm