Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dự án đổ bể, doanh nghiệp vẫn giữ đất

Thứ năm, 27/12/2012 - 13:56

(Thanh tra)- Dự án Nuôi tôm sú công nghiệp có chất lượng cao của Cty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phú Mỹ (Cty Phú Mỹ) trên đất Hà Voọc, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà triển khai từ năm 2001 - 2004 chỉ thu hoạch được 2 vụ rồi “trơ gan cùng tuế nguyệt” cho đến nay. Hơn 17ha đất bỏ hoang, trong khi đó, người dân không có đất nuôi trồng, canh tác…

Ông Trương Bá Khanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hộ Độ cho rằng, đây là diện tích Cty Phú Mỹ đã thuê nên xã không trực tiếp quản lý! Ảnh: Yến Yến

Thua lỗ liên tiếp

Năm 2001, UBND xã Hộ Độ thống nhất chủ trương chuyển đổi một số diện tích sản xuất muối tại khu vực Hà Voọc cho Cty Phú Mỹ thuê để nuôi trồng thủy sản (NTTS), được UBND tỉnh ký Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 153/QĐ-UBND ngày 7/2/2001 với tổng diện tích 17,02ha, thời hạn sử dụng 20 năm.

Sau khi hoàn tất các công đoạn đầu tư xây dựng hệ thống; 16 hồ nuôi tôm, 1 hồ xử lý, hệ thống cấp, thải gồm 32 cống nội vùng, 2 cống cấp thoát toàn vùng, 1 cống thoát chính ra sông Tả Nghèn… năm 2003, Cty Phú Mỹ chính thức đưa vào sản xuất vụ đầu. Tuy nhiên, đến kỳ thu hoạch, do biện pháp an ninh không bảo đảm, cộng với một số khúc mắc của bà con địa phương chưa được giải quyết, thế nên người dân trong và ngoài xã đã có nhiều hành vi gây cản trở quá trình sản xuất thu hoạch của Cty. Thậm chí, xuất hiện tình trạng trộm cắp tài sản, cướp tôm giữa “thanh thiên bạch nhật”.

Khi các khiếu nại còn chưa được giải quyết một cách thấu đáo thì năm 2004 Cty Phú Mỹ tiếp tục thả giống tôm sú vụ thứ 2. Để rồi, thêm 1 lần nữa, Cty bị trắng tay do thời tiết, bệnh dịch và do người dân tràn xuống hồ tôm cướp phá. Tình trạng bất ổn kéo dài trên địa bàn thôn Hà Voọc.

Sau 2 năm thất bại liên tiếp, tiềm lực tài chính bị thiếu hụt trầm trọng, Cty Phú Mỹ buộc phải dừng sản xuất và cho thuê theo hình thức quảng canh. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, chỉ có một phần nhỏ diện tích của 17,02ha đất này được sử dụng với mô hình tự phát, không có người trực tiếp quản lý.

 Hơn 17ha đất bỏ hoang trong khi dân không có đất NTTS. Ảnh: Yến Yến


Không trả lại đất cho xã


Đến khu vực Hà Voọc, PV thấy 17,02ha đất nay chỉ có một phần nhỏ là diện tích sử dụng NTTS, còn lại trong cảnh hoang tàn, cùng với những cấu kiện, cơ sở vật chất đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Trương Bá Khanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: “Toàn bộ 17,02ha đất mà Cty Phú Mỹ thuê đã bị bỏ hoang không ai quản lý từ nhiều năm nay. Một số hộ dân không có đất NTTS đã tự ý nuôi tôm trên một phần đất dự án nhằm tăng thêm thu nhập, đồng thời góp phần bảo vệ đê điều, các hệ thống phục vụ việc sản xuất NTTS. Vì đây là diện tích Cty Phú Mỹ đã thuê nên xã không trực tiếp quản lý”.

Ghi nhận ý kiến của các cấp, ngành, sở tại được biết: Xã Hộ Độ có ngành NTTS là mũi nhọn. Tuy nhiên, do thiếu đất sản xuất nên đời sống bà con gặp rất nhiều khó khăn. Nguyện vọng của người dân hiện nay là có đất mưu sinh nhằm thoát cảnh li tán làm thuê làm mướn trên quê người.

Ông Trương Bá Đại, một công dân vùng Hà Voọc nói: “Nếu Cty không tiếp tục nuôi trồng thì trả lại đất cho bà con để kiếm bát cơm. Hoặc ngược lại, nếu Cty Phú Mỹ giữ để tiếp tục khai thác… thì nên chú trọng tới việc huy động nguồn nhân lực tại chỗ của địa phương”...

Trao đổi với PV, ông Phan Đình Hinh, Phó Chủ tịch UBND xã Hộ Độ cho biết: Người dân trong xã có kinh nghiệm sản xuất và được tập huấn về nuôi trồng thủy hải sản thường xuyên nên NTTS ở Hộ Độ ngày càng phát triển. Việc bỏ hoang một diện tích đất quá lớn ở đồng Hà Voọc trong thời gian dài, đối nghịch là cảnh phần đông người dân không có đất canh tác là vô cùng phí phạm và gây nên sự bất bình, bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. “Chúng tôi đã nhiều lần mời lãnh đạo Cty Phú Mỹ lên ngồi lại cùng nhau tìm biện pháp giải quyết, nhưng họ tỏ rõ thái độ bất hợp tác. Nhiều năm nay, Cty không sản xuất nhưng cũng không trả đất lại cho xã. Nhìn khách quan thì Cty Phú Mỹ đã có mâu thuẫn sâu sắc với người dân. Trình độ chuyên môn về NTTS lại chưa cao nên việc canh tác trở lại là rất khó khăn và khó có thể tránh khỏi thất bại như những năm trước”, ông Hinh cho biết thêm.

Thực tế, dự án bỏ hoang, người dân thiếu đất canh tác đang hiện hữu từng ngày, từng giờ ở xã Hộ Độ. Đề nghị các cơ quan chức năng huyện tỉnh Hà Tĩnh, cùng Cty Phú Mỹ nhanh chóng tìm biện pháp giải quyết triệt để, sớm chấm dứt tình trạng lãng phí quỹ đất, góp phần giải quyết công ăn việc làm bảo đảm an sinh cho bà con vùng Hà Voọc.


Yến Yến

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Điều gì giúp một thương hiệu vẫn được lựa chọn khi người tiêu dùng liên tục thay đổi?

Điều gì giúp một thương hiệu vẫn được lựa chọn khi người tiêu dùng liên tục thay đổi?

(Thanh tra) - Trong số hàng nghìn doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn qua ba thập kỷ, chỉ 28 doanh nghiệp duy trì danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao liên tục 30 năm. Vinamilk là một trong số đó. Đằng sau con số này là hành trình nửa thế kỷ “không ngừng nâng chuẩn” trong khi yêu cầu của người tiêu dùng cũng không đứng yên.

Uyên Phương

13:38 10/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm