Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Việt Nam và khát vọng thịnh vượng

Bài 1: Khát vọng tăng trưởng hai con số - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

B.S

Thứ ba, 21/04/2026 - 15:00

(Thanh tra) - Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% giai đoạn 2026-2030, khẳng định vị thế mới và quyết tâm bứt phá trong kỷ nguyên phát triển.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% giai đoạn 2026-2030. Ảnh minh hoạ tạo bằng AI

Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Không còn dừng lại ở những mục tiêu tăng trưởng an toàn, Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV đã xác lập một cột mốc mang tính lịch sử: Phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức "hai con số" trong giai đoạn 2026-2030. Đây là lời khẳng định về vị thế, nội lực và khát vọng cháy bỏng của một quốc gia đang quyết tâm tự chủ, tự cường để vươn tới sự thịnh vượng thực chất.

Tầm nhìn chiến lược và những cột mốc lịch sử

Nhìn lại chặng đường 5 năm 2021-2025, kinh tế Việt Nam đã đi qua một hành trình đầy thử thách. "Cơn bão" đại dịch COVID-19 cùng những biến động địa chính trị phức tạp trên thế giới đã đặt nền kinh tế vào những tình thế chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, chính trong khó khăn, sức chống chịu của Việt Nam lại được chứng minh mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tính đến hết năm 2025, quy mô GDP quốc gia ước đạt 514,4 tỷ USD, tăng gấp gần 1,5 lần so với năm 2020. Việt Nam đã chính thức gia nhập nhóm các nước có thu nhập trung bình cao với GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 USD. Các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững, lạm phát được kiểm soát và niềm tin của nhà đầu tư quốc tế ngày càng củng cố. Những con số này không chỉ là thành quả của một nhiệm kỳ, mà là "bàn đạp" quan trọng để chúng ta tự tin đặt ra những mục tiêu cao hơn, xa hơn cho giai đoạn tiếp theo.

Nói về mục tiêu tăng trưởng "hai con số", phát biểu bế mạc tại Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa XIV ngày 25/3/2026, Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Đây là đòi hỏi khách quan từ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới và khát vọng vươn lên của cả dân tộc. Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp. Phải kiên trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất".

Đến năm 2030, khát vọng của chúng ta là đưa GDP bình quân đầu người lên mức 8.500 USD – tăng gần gấp đôi chỉ sau một nhiệm kỳ. Điều này không chỉ có ý nghĩa về mặt số liệu mà còn trực tiếp đưa Việt Nam bước vào nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới. Để đạt được tốc độ này, nền kinh tế cần một sự chuyển mình về chất, đòi hỏi mọi bánh xe trong bộ máy phải vận hành với công suất tối đa và sự hiệp lực cao nhất từ cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp đến mỗi người dân.

Cấu trúc kinh tế mới

Mục tiêu "hai con số" đòi hỏi một sự thay đổi toàn diện về cấu trúc kinh tế. Việt Nam xác định rõ: Đã đến lúc phải chấm dứt kỷ nguyên tăng trưởng dựa vào khai thác tài nguyên thô hay thâm dụng lao động giá rẻ. Thay vào đó, nền kinh tế tương lai phải được xây dựng dựa trên "kiềng ba chân" vững chắc: Công nghiệp chế biến chế tạo hiện đại, kinh tế số và kinh tế xanh.

Theo lộ trình, đến năm 2030, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo sẽ phải đóng góp khoảng 28% vào quy mô GDP toàn quốc. Đặc biệt, kinh tế số không còn là một khái niệm bổ trợ mà sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính với tỷ trọng mục tiêu chiếm 30% GDP. Sự dịch chuyển này kéo theo yêu cầu khắt khe về nguồn nhân lực: Tăng trưởng năng suất lao động phải đạt mức trung bình 8,5%/năm. Đây là "nút thắt" cần tháo gỡ bằng cách đẩy mạnh giáo dục đào tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào mọi quy trình sản xuất, kinh doanh.

Để một nền kinh tế bứt tốc với tốc độ trên 10%, hệ thống "mạch máu" hạ tầng phải thông suốt và hiện đại. Chính phủ đã xác định đầu tư công là nguồn lực dẫn dắt, tập trung nguồn vốn nhà nước vào các dự án trọng điểm có tính lan tỏa quốc gia, xóa bỏ những rào cản về địa lý và logistics.

Mục tiêu hoàn thành 1.655 km đường bộ cao tốc trong 5 năm tới, để đến năm 2030 cả nước có trên 5.000 km cao tốc, là một cam kết mạnh mẽ của hệ thống hành chính.

Bên cạnh đó, việc phát triển các cảng biển cửa ngõ quốc tế, các cụm sân bay hiện đại và đặc biệt là dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ tạo ra không gian phát triển mới hoàn toàn cho các vùng kinh tế trọng điểm. Khi chi phí logistics giảm xuống và tốc độ lưu thông hàng hóa tăng lên, năng lực cạnh tranh của quốc gia sẽ được nâng lên một tầm cao mới, thu hút các dòng vốn chất lượng cao từ khắp thế giới.

Tăng trưởng thực chất và hạnh phúc Nhân dân

Một điểm sáng và cũng là điểm mới trong tư duy lãnh đạo nhiệm kỳ này chính là việc đặt yếu tố "thực chất" và "bền vững" làm kim chỉ nam. Tăng trưởng hai con số không phải là tăng trưởng bằng mọi giá. Nó phải đi đôi với sự ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Quan trọng hơn tất thảy, mục đích cuối cùng của phát triển kinh tế chính là phục vụ con người. Khát vọng thịnh vượng của Việt Nam không chỉ được đo bằng những tòa nhà chọc trời hay con số GDP nghìn tỷ đô, mà nằm ở chất lượng cuộc sống của mỗi người dân được nâng cao, công bằng xã hội được đảm bảo và một môi trường sống trong lành cho thế hệ mai sau.

Đó chính là "động lực tinh thần" to lớn nhất, là sợi dây kết nối hàng triệu trái tim Việt Nam cùng nhìn về một hướng, cùng nỗ lực vì một kỷ nguyên vươn mình rực rỡ của dân tộc. Mục tiêu tăng trưởng hai con số, dù khó khăn, nhưng với sự thống nhất từ ý chí đến hành động, hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng ta.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khoảng trống tín dụng 24 tỷ USD: Cơ hội tăng trưởng từ doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ

Khoảng trống tín dụng 24 tỷ USD: Cơ hội tăng trưởng từ doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ

(Thanh tra) - Tổ chức Ngân hàng Thế giới dành cho phụ nữ (Women’s World Banking - WWB), nhấn mạnh rằng việc mở rộng các giải pháp tài chính cho doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ không chỉ thúc đẩy tài chính toàn diện, mà còn mở ra cơ hội tăng trưởng cho các tổ chức tín dụng và nền kinh tế Việt Nam.

PV

15:48 21/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm