Trong ngày làm việc, lãnh đạo TP Móng Cái và các ngành chức năng TP đã tiếp 5 lượt với 5 vụ việc. Trong đó, có 3 vụ việc liên quan đến lĩnh vực giải phóng mặt bằng (GPMB), 1 vụ việc lĩnh vực đất đai và 1 vụ việc lĩnh vực khác.

Liên quan đến vụ việc của bà Đỗ Thị Gấm (phường Ninh Dương) về tiến độ giải quyết kiến nghị theo Công văn số 203/CV-VP ngày 20/5/2024 của Văn phòng HĐND-UBND TP giải quyết tranh chấp đất đai với gia đình bà Đào Thị Năm, Hội đồng TCD TP Móng Cái hướng dẫn công dân liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP để cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan.

Yêu cầu Phòng TN&MT khẩn trương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, UBND phường Ninh Dương tập hợp các hồ sơ cấp giấy chứng nhận liên quan, rà soát, làm rõ có sự chồng lấn đất đai hay không, báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 25/6/2024.

Đối với vụ việc của ông Nguyễn Trọng Áng (phường Hải Hòa), gia đình thuộc trường hợp GPMB Dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài, đã bàn giao mặt bằng từ tháng 1/2024, đề nghị UBND TP Móng Cái chi trả tiền bồi thường theo phương án bổ sung đã được phê duyệt.

Về nội dung này, theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP, phương án bổ sung đã được Hội đồng GPMB thẩm định, hoàn thiện, trình lại Phòng TN&MT trong ngày 13/6/2024.

leftcenterrightdel
 Buổi TCD được trực tuyến đến các xã phường. Ảnh: HN

UBND TP Móng Cái giao Phòng TN&MT rà soát, trình UBND TP phê duyệt phương án bổ sung xong trước ngày 25/6/2024 để chi trả cho hộ dân trong ngày 26/6/2024.

Về vụ việc của ông Mai Xuân Trường (phường Hải Hòa), gia đình có đất thuộc GPMB Dự án Khu đô thị phía Nam cầu Bắc Luân II; đã được UBND TP phê duyệt cùng 1 phương án GPMB, anh trai ông Trường đã được bốc 1 ô đất tái định cư tại khu 3, khu 8 Hải Hòa; ông Trường đề nghị UBND TP Móng Cái xem xét cấp thêm 1 ô đất tái định cư.

Về vụ việc này, theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Móng Cái, phương án bồi thường lập chung cho ông Mai Xuân Trường và anh trai đã được giao 1 ô đất tái định cư.

UBND TP giao Phòng TN&MT chủ trì cùng các cơ quan có liên quan rà soát lại phương án GPMB, hồ sơ cấp giấy chứng nhận đối với ô đất tái định cư và hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng ô đất tái định cư, báo cáo đề xuất đảm bảo quy định pháp luật và quyền lợi của người thừa kế hợp pháp. Thời gian xong trong tháng 6/2024.

Liên quan đến vụ việc của bà Nguyễn Thị Thước (phường Hải Hòa) đề nghị kiểm tra lại kết quả đo đạc do thiếu diện tích đất vườn. Hội đồng TCD TP Móng Cái đề nghị công dân làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất để ký xác nhận kết quả đối với 5 thửa đất nông nghiệp, làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Về phần diện tích giáp tường bao Nhà văn hoá khu 5, yêu cầu Phòng TN&MT thực hiện nghiêm chỉ đạo tại buổi đối thoại ngày 24/5/2024 của Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan có liên quan nghiên cứu hồ sơ cấp giấy chứng nhận Nhà văn hoá khu 5, làm rõ diện tích đất của hộ dân, báo cáo UBND TP và trả lời công dân trước ngày 22/6/2024…

Việc tổ chức TCD định kỳ hàng tháng của TP Móng Cái đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

Qua đó, lãnh đạo TP đã giải thích, trả lời, hướng dẫn cụ thể với những kiến nghị của người dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, giải quyết nguyện vọng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Trọng Tài