Năm 2021, thành phố Hà Nội lấy chủ đề công tác là “kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”, qua đó cho thấy vấn đề “kỷ cương”, “trách nhiệm” luôn được Thành uỷ, UBND thành phố đặt lên hàng đầu.

Đặc biệt, với việc lựa chọn chủ đề nêu trên, Bí thư Thành ủy Hà Nội quán triệt tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Ngay từ khi chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” được đưa ra, nhiều cấp, ngành, đơn vị của thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai thực hiện.

Đối chiếu cụ thể vào vụ việc vi phạm trật tự xây dựng, đất đai quy mô lớn tại thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây có thể thấy chủ đề công tác của thành phố Hà Nội cần quán triệt sâu sắc, nghiêm túc hơn ở cấp cơ sở.

Cần nhấn mạnh rằng, "siêu công trình" vi phạm có diện tích hàng nghìn mét vuông được phát hiện, yêu cầu tạm dừng thi công ngay từ phần móng. Sở Xây dựng trực tiếp làm việc, có văn bản “cầm tay, chỉ việc”, cảnh báo từ rất sớm đối với thị xã Sơn Tây. Ban Thường vụ Thị uỷ Sơn Tây cũng chỉ đạo kiểm tra, đình chỉ hoạt động xây dựng.

Tuy nhiên, ngay trong thời gian “đình chỉ”, “tập trung chỉ đạo xử lý”, thậm chí là Đoàn kiểm tra 185 của thị xã đang làm việc thì hoạt động xây dựng vẫn diễn ra rầm rộ, công khai. Tại thời điểm phóng viên ghi nhận vào tháng 12/2020, đông đảo công nhân tập trung xây dựng, vật liệu xây dựng đang xếp cao phía dưới chân công trình, dường như không thấy có bóng dáng cơ quan chức năng xuất hiện ngăn chặn, xử lý. Bởi vậy, “siêu công trình” vi phạm công khai vươn lên 8 tầng.

Lạ lùng hơn, vi phạm thì tăng chóng mặt còn việc hoàn thiện hồ sơ xử lý thì hết sức chậm trễ, kéo dài đến hơn 8 tháng!

Vi phạm về trật tự xây dựng có tính công khai, quy mô lớn trên địa bàn bất chấp chỉ đạo của Sở Xây dựng, Ban Thường vụ Thị uỷ, UBND thị xã Sơn Tây đang là thách thức đối với tính nghiêm minh của pháp luật, kỷ cương, phép nước đang bị coi thường.

Hiện nay, bà Phạm Thị Thanh Mai hiện là Bí thư Thị uỷ Sơn Tây. Ông Nguyễn Huy Khánh là Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây.

leftcenterrightdel
 Vi phạm về đất đai, xây dựng có tính hệ thống, công khai, quy mô lớn đang là thách thức đối với tính nghiêm minh của pháp luật, sự “kỷ cương” của Nhà nước. Ảnh: Hoàng Long

Dư luận đang hoài nghi cho rằng, phải chăng có sự "bao che", "dung túng", "làm ngơ" của cán bộ có chức, có quyền thị xã Sơn Tây thì mới để xẩy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng một cách công khai, thách thức và coi thường pháp luật đến như vậy? Câu hỏi này xin gửi tới Lãnh đạo thành phố Hà Nội để chỉ đạo kiểm tra, làm rõ, xử lý vi phạm.

Theo Khoản 2, Điều 5, Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội quy định: “Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện: a) Chỉ đạo các bộ phận, cá nhân thuộc quyền quản lý thực hiện các nhiệm vụ tại khoản 1 Điều này; b) Kiểm tra, giám sát Chủ tịch UBND cấp xã trong việc thực hiện quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý; thực hiện thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Điều 77 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định khác có liên quan; c) Xử lý Chủ tịch UBND cấp xã, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp huyện, cán bộ, công chức dưới quyền không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng; d) Chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định tại Điều 29, Điều 50 Luật Tổ chức chính quyền địa phương”.

Điều 14, Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND quy định: “Kỷ luật: 1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý trật tự xây dựng; 2. Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức”.

Đối chiếu với Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội và các quy định pháp luật liên quan, Thành uỷ, UBND thành phố Hà Nội cần sớm chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây và các tập thể, cá nhân có liên quan khi để xảy ra vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn, gây bức xúc trong dư luận.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long