Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Vĩnh Long: Không còn vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài

Chính Bình

Thứ sáu, 29/10/2021 - 18:50

(Thanh tra)- Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cùng các sở, ngành địa phương tích cực tham mưu UBND tỉnh triển khai công tác này. Đến nay, theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2021, Vĩnh Long là một trong số ít địa phương không còn việc khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 11/6/2019, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định thành lập các tổ công tác và tổ giúp việc nhằm rà soát, kiểm tra và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh. Thành phần tổ công tác bao gồm lãnh đạo UBND tỉnh, giám đốc các sở, ngành tỉnh có liên quan và chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.

Ngày 13/6/2019, tổ giúp việc cho tổ công tác phát hành Văn bản số 118/TGV đề nghị thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra, rà soát, lập danh sách các vụ, khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài thuộc lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách, quản lý theo 4 tiêu chí được hướng dẫn đánh giá trong Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Việc kiểm tra, rà soát này một mặt nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong phương án giải quyết.

Mặt khác, rà soát để nắm sát tình hình khiếu nại, tố cáo, kịp thời tham mưu UBND tỉnh có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau đợt rà soát, tổ giúp việc đã tham mưu tổ công tác báo cáo kết quả cho UBND tỉnh, đồng thời đề xuất phương án giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Có thể nhận thấy, qua rà soát, tổng hợp các vụ việc khiếu nại, tố cáo thì tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân hiện nay đã giảm đáng kể.

Đặc biệt, đến nay, theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2021 của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thì trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long không còn vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, đảm bảo đánh giá đúng theo 4 tiêu chí trong kế hoạch Thanh tra Chính phủ đã đề ra.

Cũng theo báo cáo của tỉnh Vĩnh Long trong 9 tháng đầu năm 2021, ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 43 cuộc thanh tra hành chính và 334 cuộc thanh tra chuyên ngành.

Tổng số cuộc thanh tra hành chính đã ban hành kết luận 28 cuộc. Phát hiện vi phạm sai phạm về kinh tế, với tổng sai phạm về kinh tế hơn 4.836 triệu đồng. Các sai phạm chủ yếu do chi sai nguyên tắc chế độ, chi không đảm bảo chứng từ, chi sai niên độ ngân sách, trình tự thủ tục thực hiện trong thanh quyết toán chứng từ chưa đầy đủ và các nguồn quỹ chưa thực hiện công khai theo quy định; chưa hoàn trả ngân sách Nhà nước số tiền đã tạm ứng...

Qua kết quả thanh tra chưa phát hiện có hành vi tham nhũng.

Qua thanh tra hành chính, đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 2.237 triệu đồng; chấn chỉnh công tác thu chi tài chính, hạch toán điều chỉnh, quản lý tài sản theo đúng nguyên tắc tài chính kế toán hơn 2.598 triệu đồng. Đồng thời, kiến nghị làm rõ trách nhiệm 4 tổ chức và 33 cá nhân và kiến nghị hoàn thiện 3 cơ chế chính sách.

Về thanh tra chuyên ngành, đã ban hành kết luận 45 cuộc thanh tra, phát hiện 220 cá nhân và tổ chức (104 tổ chức và 116 cá nhân) có vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, với tổng số tiền vi phạm hơn 2.982 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 2.982 triệu đồng (trong đó, tổ chức vi phạm số tiền 845 triệu đồng và cá nhân vi phạm số tiền: 2.137,79 triệu đồng), đạt 100%.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất