Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Lương
Thứ hai, 15/09/2025 - 11:46
(Thanh tra) - Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) hiện không có tình trạng công dân tụ tập đông người tại các trụ sở làm việc; số lượng đơn thư tuy có tăng nhưng đã được phân loại, giải quyết, xử lý kịp thời theo đúng quy trình, quy định, không có đơn thư tồn đọng, chậm giải quyết, theo Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang.

Theo Tổng Giám đốc TTXVN, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Đảng ủy và Ban lãnh đạo TTXVN quán triệt và chỉ đạo toàn ngành thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác này.
Trong đó có Luật Khiếu nại, Luật Tiếp công dân, Luật Tố cáo; Chỉ thị số 35 ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Quy định số 11 ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị... cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương, như Nghị Nghị định số 124, Thông tư số 04...
Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo TTXVN yêu cầu các đơn vị thông tin trong ngành tăng cường thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên các sản phẩm thông tin của đơn vị, đa dạng về hình thức, phong phú về nền tảng nhằm nâng cao nhận thức, giúp người dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực này.
Điển hình là các bài viết: “Giải quyết khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp: An dân là mục tiêu cao nhất”; “Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở”; “Tống Bí thư Tô Lâm: Tập trung giải quyết dứt điếm 220 vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài trong quý II/2025 ”... cho thấy lãnh đạo TTXVN rất quan tâm tới công tác tuyên truyền trong lĩnh vực tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.
Đồng thời, Ban lãnh đạo TTXVN chỉ đạo các Cơ quan thường trú tại các địa phương phối hợp cơ quan chức năng làm rõ nội dung đơn thư liên quan đến địa bàn, bảo đảm xử lý nhanh chóng, tuân thủ nguyên tắc bảo mật và đúng quy trình, quy định của pháp luật, không để tồn đọng, kéo dài.
Theo Tổng Giám đốc TTXVN, số lượng đơn thư gửi đến TTXVN trong thời gian gần đây có xu hướng gia tăng, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như đất đai, xâm phạm hoạt động tư pháp, dân sự... Trong năm 2024, TTXVN tiếp nhận 95 đơn; đến năm 2025, số lượng đơn tiếp nhận là 173 đơn, tăng 78 đơn, tương đương 82,11% so với năm trước.
“Các đơn, thư gửi đến TTXVN đa số đơn kiến nghị, phản ánh, nội dung không thuộc thẩm quyền giải quyết của TTXVN, nên sau khi tiếp nhận, phân loại được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền”, theo Tổng Giám đốc TTXVN.
Mặt khác, các đơn, thư gửi đến TTXVN đều thông qua đường bưu chính. Tính từ 1/8/2024 đến ngày 31/7/2025, không có công dân trực tiếp đến trụ sở TTXVN gửi đơn thư; không có tình trạng công dân tụ tập đông người tại các trụ sở làm việc nên TTXVN không tổ chức tiếp công dân.
Cũng từ ngày 1/8/2024 đến ngày 31/7/2025, TTXVN đã tiếp nhận 173 đơn gửi qua dịch vụ bưu chính, trong đó có 70 đơn tố cáo, 13 đơn khiếu nại và 90 đơn kiến nghị, phản ánh và các loại đơn, thư khác.
Tất cả các đơn tiếp nhận đều được TTXVN nghiên cứu, đề xuất giải quyết theo quy trình, không để tồn đọng, chậm trễ; được chuyển kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc chuyển đến các Cơ quan thường trú của TTXVN tại các địa phương để thực hiện theo Luật Báo chí.
Đối với các đơn tố cáo, TTXVN luôn thực hiện nghiêm túc quy định bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo.
Cũng theo Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang, TTXVN là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tấn quốc gia theo quy định tại Nghị định số 27 ngày 24/2/2025 của Chính phủ, TTXVN không có chức năng quản lý nhà nước nên không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về các nội dung liên quan đến thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo...
Nhìn chung, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh luôn được Ban lãnh đạo TTXVN thực sự quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện.
Đến nay, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại TTXVN đã đạt được những kết quả tích cực như: Không có tình trạng công dân tụ tập đông người tại các trụ sở làm việc; số lượng đơn thư tăng nhưng các đơn thư đều được phân loại, giải quyết, xử lý kịp thời, nhanh chóng theo đúng quy trình, quy định, không có đơn thư tôn đọng, chậm giải quyết, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và quan trọng hơn hết là củng cố niềm tin của Nhân dân vào hệ thống chính trị, theo Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước năm 1992, ông Phạm Minh Tâm có lấn chiếm, sử dụng phần diện tích đất do Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật quản lý. Sau nhiều năm, công trình xây dựng trên phần đất lấn chiếm vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Kết luận nội dung tố cáo số 17/KL-UBND ngày 21/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau xác định 1 trong 4 nội dung tố cáo ông Lê Việt Xô, Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu là đúng, đồng thời yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm vụ việc trước ngày 31/12/2026.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lê Việt Xô, Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu. Dù kết quả xác minh cho thấy 4/5 nội dung tố cáo là sai, nhưng ông Xô vẫn bị kiểm điểm, làm rõ vai trò trách nhiệm người đứng đầu do chưa sát sao kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, để xảy ra các sai phạm trong quản lý trật tự xây dựng.
Chu Tuấn
Chu Tuấn
ThS Phạm Hồng Lương, Ngô Thị Thanh Nga, Trường Cán bộ Thanh tra
Chu Tuấn
C.Thắng
Hải Hà
Giang Sơn
Hợp Nhất
Thư Kỳ
Ngọc Hoàng
Phú Đức
Trần Quý
Văn Thanh
Đan Quế
Trung Hà
Văn Thanh