Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đồng ý phương án xây dựng chợ Tam Bạc mới tại khu vực Mega Market

Kim Thành

Thứ sáu, 24/03/2023 - 22:18

(Thanh tra) - Chiều 24/3, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì cùng Thanh tra thành phố, các sở, ban, ngành làm việc với đại diện của các hộ kinh doanh tại chợ Tam Bạc, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu. Ảnh: Kim Thành

Tại buổi tiếp, đại diện các hộ tiểu thương chợ Tam Bạc đều bày tỏ nguyện vọng mong muốn thành phố xây dựng chợ mới trên nền chợ cũ, không đồng ý với phương án xây chợ tạm tại số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền; đồng thời các hộ kinh doanh cũng không đồng ý với phương án xây dựng chợ mới tại khu vực phía sau siêu thị Metro cũ tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng Phạm Văn Đoan phát biểu. Ảnh: Kim Thành

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng Phạm Văn Đoan cho biết, ngày 02/3/2023, UBND quận đã tiếp tục tổ chức đối thoại với các hộ kinh doanh tại chợ Tam Bạc.

Tại cuộc đối thoại, 100% các hộ kinh doanh có mặt không nhất trí với việc xây dựng chợ tạm tại số 03 Lê Thánh Tông. Do vậy, căn cứ nguyện vọng thực tế của các hộ kinh doanh, quận Hồng Bàng đề nghị UBND thành phố không thực hiện đầu tư xây dựng chợ tạm tại số 03 Lê Thánh Tông.

Về phương án xây dựng lại chợ tại vị trí cũ, lãnh đạo quận nêu rõ, chợ Tam Bạc trước khi xảy ra vụ cháy là chợ hạng 1 cấp đô thị (quy mô > 400 điểm kinh doanh); có tổng diện tích 3.391m2 gồm 428 hộ kinh doanh với trên 775 điểm kinh doanh.

Theo quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2021/BXD diện tích tối thiểu đối với chợ quy mô cấp đô thị là 10.000m2. Vì vậy, không đảm bảo xây dựng chợ hạng 1 (>400 điểm kinh doanh) tại vị trí chợ hiện tại.

Qua rà soát quỹ đất trên địa bàn để đề xuất vị trí phù hợp xây dựng lại chợ hạng 1, UBND quận Hồng Bàng đề xuất vị trí tại phía sau khu vực Mega Market, phường Sở Dầu, đối diện Trung tâm Chính trị - Hành chính quận Hồng Bàng.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Kim Thành

Sau khi nghe báo cáo và tham vấn của các ngành và địa phương, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, thành phố rất chia sẻ với khó khăn, mất mát về tiền, tài sản của các hộ kinh doanh do sự cố cháy chợ Tam Bạc vào ngày 12/02/2023; để giảm bớt khó khăn cho các hộ dân UBND thành phố đã ban hành quyết định hỗ trợ với kinh phí là 7,611 tỷ đồng, đồng thời Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã hỗ trợ 3,547 tỷ đồng. UBND quận Hồng Bàng đã cơ bản hoàn thành việc chi hỗ trợ cho các hộ kinh doanh, chỉ còn một số hộ dân vắng nhà nên chưa thực hiện được.

Chủ tịch UBND thành phố thống nhất dừng việc xây dựng chợ tạm tại số 03 đường Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền, vì có ít hộ dân đăng ký kinh doanh tại vị trí nêu trên, giao UBND quận Hồng Bàng nghiên cứu, lựa chọn địa điểm để xây dựng chợ tạm ở gần khu vực dự kiến xây dựng chợ mới.

Chủ tịch UBND thành phố không đồng ý xây dựng chợ mới tại vị trí chợ cũ, vì khi xây dựng chợ mới không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy và không đảm bảo về giao thông, không đảm bảo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2021/BXD.

Thành phố đồng ý phương án xây dựng chợ mới tại khu vực Mega Market, phường Sở Dầu, thuộc Lô H13.3-CCQ3 với diện tích trên 01 ha, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho việc kinh doanh lâu dài.

Thành phố không đầu tư xây dựng chợ mới mà đầu tư xây dựng theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án.

Các hộ kinh doang chợ Tam Bạc phát biểu kiến nghị thành phố. Ảnh: Kim Thành

Để giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị của các hộ kinh doanh tại chợ Tam Bạc, Chủ tịch UBND thành phố giao UBND quận Hồng Bàng phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng chợ mới theo quy định, đồng thời yêu cầu quận Hồng Bàng phối hợp với các cơ quan khẩn trương tháo dỡ chợ Tam Bạc cũ và xây dựng công trình tiện ích phục vụ cho cộng đồng dân cư như công viên hoặc công viên kết hợp với bãi đỗ xe.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cà Mau: Yêu cầu xử lý dứt điểm công trình lấn chiếm đất công tại phường Bạc Liêu

Cà Mau: Yêu cầu xử lý dứt điểm công trình lấn chiếm đất công tại phường Bạc Liêu

(Thanh tra) - Trước năm 1992, ông Phạm Minh Tâm có lấn chiếm, sử dụng phần diện tích đất do Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật quản lý. Sau nhiều năm, công trình xây dựng trên phần đất lấn chiếm vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Kết luận nội dung tố cáo số 17/KL-UBND ngày 21/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau xác định 1 trong 4 nội dung tố cáo ông Lê Việt Xô, Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu là đúng, đồng thời yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm vụ việc trước ngày 31/12/2026.

Chu Tuấn

08:00 14/09/2026
Cà Mau: Lộ diện sai phạm trong quản lý trật tự xây dựng, trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu đến đâu?

Cà Mau: Lộ diện sai phạm trong quản lý trật tự xây dựng, trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu đến đâu?

(Thanh tra) - UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lê Việt Xô, Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu. Dù kết quả xác minh cho thấy 4/5 nội dung tố cáo là sai, nhưng ông Xô vẫn bị kiểm điểm, làm rõ vai trò trách nhiệm người đứng đầu do chưa sát sao kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, để xảy ra các sai phạm trong quản lý trật tự xây dựng.

Chu Tuấn

06:57 11/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm