Theo dõi Báo Thanh tra trên
Cảnh Nhật
Chủ nhật, 28/09/2025 - 14:06
(Thanh tra) - Sau khi ổn định tổ chức, bộ máy, UBND phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang đã công khai lịch và nội quy tiếp công dân, nhằm tăng cường tính minh bạch, dân chủ, kịp thời giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, góp phần giảm khiếu nại vượt cấp.
Thanh tra tỉnh An Giang phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phục vụ việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Cảnh Nhật
Thời gian qua, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, chính quyền cơ sở ở An Giang đã thực hiện nghiêm túc quy định tiếp dân định kỳ, đột xuất, công khai lịch tiếp công dân và ban hành quy chế cụ thể.
Theo thông báo của UBND phường Mỹ Thới, Chủ tịch UBND phường trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ Năm hằng tuần và tiếp đột xuất theo quy định. Lịch tiếp công dân, thời gian và địa điểm đều được niêm yết công khai tại trụ sở phường và trên cổng thông tin điện tử, tạo thuận lợi để người dân nắm bắt.
Song song đó, công chức được phân công phụ trách sẽ tiếp công dân thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.
Quy trình tiếp công dân được quy định rõ: Người dân có quyền trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; được giải thích, hướng dẫn đầy đủ; đồng thời phải tuân thủ nội quy tiếp công dân và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp nhiều vụ việc được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu nại vượt cấp. Ảnh: Cảnh Nhật
Đối với cán bộ tiếp dân, phải đảm bảo trang phục chỉnh tề, có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, ghi chép đầy đủ, giải thích rõ ràng và hướng dẫn công dân thực hiện đúng quy định.
Đặc biệt, trường hợp khiếu nại, tố cáo đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng pháp luật và được thông báo bằng văn bản thì sẽ bị từ chối tiếp, tránh lãng phí thời gian, công sức cho cả chính quyền và người dân.
Các quy định này giúp công tác tiếp công dân tại cơ sở ngày càng nền nếp, chặt chẽ, tạo sự tin tưởng trong Nhân dân. Việc phân loại, xử lý, thông báo kết quả giải quyết cũng được thực hiện kịp thời, minh bạch.
Điểm đáng chú ý, công tác tiếp công dân tại phường Mỹ Thới được triển khai trong bối cảnh Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền chính quyền địa phương 2 cấp.
Thực tiễn cho thấy, nhiều vụ việc bức xúc, phức tạp đã được giải quyết dứt điểm từ cơ sở, góp phần hạn chế tình trạng công dân phải gửi đơn khiếu nại vượt cấp. Qua đó, không chỉ đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân mà còn củng cố niềm tin vào chính quyền, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.
Việc công khai lịch tiếp công dân và thực hiện nội quy tiếp công dân công khai, minh bạch tại phường Mỹ Thới cho thấy quyết tâm xây dựng chính quyền gần dân, vì dân. Đây cũng là bước đi thiết thực trong tiến trình cải cách hành chính, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mà An Giang đang triển khai.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước năm 1992, ông Phạm Minh Tâm có lấn chiếm, sử dụng phần diện tích đất do Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật quản lý. Sau nhiều năm, công trình xây dựng trên phần đất lấn chiếm vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Kết luận nội dung tố cáo số 17/KL-UBND ngày 21/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau xác định 1 trong 4 nội dung tố cáo ông Lê Việt Xô, Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu là đúng, đồng thời yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm vụ việc trước ngày 31/12/2026.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lê Việt Xô, Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu. Dù kết quả xác minh cho thấy 4/5 nội dung tố cáo là sai, nhưng ông Xô vẫn bị kiểm điểm, làm rõ vai trò trách nhiệm người đứng đầu do chưa sát sao kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, để xảy ra các sai phạm trong quản lý trật tự xây dựng.
Chu Tuấn
Chu Tuấn
ThS Phạm Hồng Lương, Ngô Thị Thanh Nga, Trường Cán bộ Thanh tra
Chu Tuấn
Trần Quý
Thái Nam
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Nam
Phúc Anh
Bùi Bình
Trọng Tài
Văn Thanh
Thanh Hoa