Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 24/05/2016 - 08:16
(Thanh tra)- Báo cáo số 1049 của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội (gọi tắt là Cty) gửi UBND TP Hà Nội và các ban, ngành cho thấy, 7 cán bộ thuộc Cty đã bị kỷ luật do có nhiều sai phạm trong công tác quản lý.
Hàng nghìn m2 diện tích tầng 1, 2 tòa nhà tái định cơ N01, N02 và N03 Láng Thượng đang “vô chủ”. Ảnh: Ngô Khuyên
Căn cứ hồ sơ, báo cáo kiểm điểm giải trình của tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra những sai phạm của Xí nghiệp Quản lý dịch vụ và Khai thác khu đô thị (Xí nghiệp), Hội đồng Kỷ luật Cty quyết định thi hành kỷ luật 7 cán bộ của Xí nghiệp.
Kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lương Văn Hữu - Giám đốc Xí nghiệp do buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm để đơn vị xảy ra nhiều sai phạm. Kỷ luật khiển trách đối với ông Chữ Văn Tráng - Phó Giám đốc Xí nghiệp do thiếu sót trong công tác kiểm tra, giám sát cán bộ. Kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đào Văn Lập - Trưởng phòng Quản lý vận hành Xí nghiệp do vi phạm nội quy, quy chế, buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm tại một số tổ quản lý nhà được giao phụ trách. Kỷ luật cảnh cáo vì lý do giải quyết công việc vượt quá thẩm quyền và vi phạm quy trình quản lý bàn giao quỹ nhà tái định cư đối với các ông: Nguyễn Mạnh Hùng - nguyên Tổ trưởng Tổ QLN Trung Hòa Nhân Chính; ông Võ Xuân Hương - nguyên Tổ trưởng Tổ QLN thành phố giao lưu; ông Nguyễn Ngọc Sáng - nguyên Tổ trưởng Tổ QLN Láng Thượng và ông Nguyễn Đức Xuân - nguyên Tổ trưởng Tổ QLN Nam Trung Yên.
Đến nay, vẫn còn nhiều sai phạm chưa được khắc phục hoặc khắc phục chưa triệt để. Một số căn hộ chưa có quyết định phân nhà vẫn đang bị người dân chiếm đoạt. Việc thu hồi và bàn giao diện tích tầng 2 nhà 4F Trung Yên, đến hết 31/12/2015 Cty Sơn Vũ mới nộp được 4,3 tỷ đồng, còn nợ trên 2,1 tỷ đồng.
Đối với các căn hộ có vi phạm, đến ngày 31/3/2016, đối với 382/399 căn hộ đã có Quyết định bán nhà, đã thu tiền được 141 căn hộ; đang tiếp tục giải quyết 124 căn hộ.
Đối với 17 căn hộ chưa có quyết định bán nhà, đến ngày 31/3/2016, đã có quyết định bán nhà 10 căn, hiện còn 7 căn chưa có quyết định bán nhưng người dân vẫn chiếm làm nơi ở.
Đáng chú ý, tại căn nhà 409 nhà N01 Láng Thượng, mặc dù không có quyết định bán nhà nhưng người dân đã vào ở nhiều năm nay mà Xí nghiệp cũng như Cty đều “bó tay”!
Căn hộ này đã được rao bán trên sàn bất động sản và người đang chiếm giữ căn hộ này đã đặt cọc 100 triệu đồng với Cty Cổ phần Xúc tiến Thương mại Thiên Ân. Ngày 4/5/2016, ông Lương Văn Hữu - Giám đốc Xí nghiệp đã có Văn bản số 926 “cầu cứu” gửi Công an quận Đống Đa; TAND quận Đống Đa và Viện KSND quận Đống Đa đề nghị phối hợp xử lý.
Đối với 46 điểm vi phạm, trong đó 29 điểm do Xí nghiệp bố trí còn nợ phải thu trên 18 tỷ đồng và 17 điểm hết hạn hợp đồng trên 10,7 tỷ đồng. Đến nay, đã thu hồi được 6 điểm 1.445,42m2, còn lại 23 điểm trên 4.000m2.
Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội hiện được UBND TP giao quản lý, vận hành các tòa nhà chung cư tái định cư, nhà ở xã hội với hàng trăm tòa, hàng nghìn căn hộ. Kết luận thanh tra số 2287 ngày 30/9/2015 và kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng Hà Nội về việc quản lý, vận hành đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc quản lý, vận hành các tòa nhà.
Qua khảo sát của PV, hiện tầng 1, tầng 2 một số tòa nhà tái định cư đang được quản lý một cách lỏng lẻo, tự ý cải tạo, cho thuê trục lợi, thậm chí có nơi còn “vô chủ”, đơn cử như tòa nhà tái định cư N01, N02 và N03 ngõ 84 phố Chùa Láng.
Ngô Khuyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thanh tra thành phố Hải Phòng vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện dự án đầu tư và hoạt động đăng ký doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đầu tư đô thị Việt Hưng, qua đó chỉ rõ nhiều tồn tại, sai phạm và kiến nghị xử lý theo quy định với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.
Trung Hà
(Thanh tra) - Kết luận thanh tra của Thanh tra An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) cho thấy, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Phủ Lý (Ninh Bình) đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, bảo đảm an toàn bức xạ trong hoạt động sản xuất; tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục.
Trí Vũ
Chu Tuấn
Trần Kiên
Trí Vũ
Thiên Tâm
TS. Bùi Mạnh Cường
VP
Bùi Bình
Trí Vũ
Chu Tuấn - Thế Bình
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Trọng Tài
T. Minh
Minh Nguyệt
Thu Huyền
Nhóm PV Bản tin Thanh tra