(Thanh tra) - Trong 2 ngày (9 - 10/6), Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã tham dự Hội thảo “Tăng cường liêm chính vì sự thịnh vượng kinh tế” trong khuôn khổ năm APEC 2026 tại Hồng Kông, Trung Quốc.
(Thanh tra)- Thủ tướng Haiti Laurent Lamothe cho biết, sau 1 tháng triển khai chiến dịch chống tham nhũng và rửa tiền, ngân sách thu được đã tăng lên đáng kể, đạt hơn 1 tỷ gourde (khoảng gần 1,9 triệu USD).
(Thanh tra)- Tập đoàn Dược phẩm Pfizer của Mỹ đã đồng ý nộp phạt 60 triệu USD để không bị Cơ quan Giám sát thị trường chứng khoán Mỹ (SEC) và Bộ Tư pháp truy cứu về tội hối lộ.
(Thanh tra)- Rafik Abdessalem, Bộ trưởng Ngoại giao Tunisie vừa cho biết, đã chuyển cho cơ quan tư pháp nước này 14 hồ sơ vụ việc tham nhũng liên quan đến các quan chức và cựu quan chức ngoại giao.
(Thanh tra)- Ban lãnh đạo trang mạng tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc Baidu đã quyết định sa thải 4 nhân viên sau khi cảnh sát điều tra cáo buộc những người này có hành vi nhận hối lộ.
(Thanh tra)- Ngày 8/8, Hiệp hội Thương mại Italy (Confcommercio) đã công bố một bản báo cáo cho thấy, mặc dù là quốc gia phát triển, nhưng tệ quan liêu tại Italy ngày càng phổ biến và tham nhũng đang tràn lan.
(Thanh tra)- Nằm trong Chiến dịch Quốc gia Chống tham nhũng, ngày 8/8, Ủy ban Quốc gia Gabon Chống làm giàu bất chính (CNLCEI) và Cục Điều tra tài chính Quốc gia (ANIF) đã phối hợp thành lập Văn phòng Chống tham nhũng và rửa tiền.
(Thanh tra)- Azizullah Ludin, Chánh Văn phòng Chống tham nhũng Afghanistan cho biết, vừa mở cuộc điều tra đối với Bộ trưởng Tài chính Afghanistan Hazarat Omar Zakhilwal vì nghi ngờ đã chuyển tổng cộng 1,2 triệu USD ra các tài khoản ở nước ngoài trong khoảng thời gian từ năm 2007 - 2011.
(Thanh tra)- Sau 3 phiên xét xử, Tòa án Tối cao Mông Cổ đã ra phán quyết, phạt cựu Tổng thống Nambaryn Enkhbayar 4 năm tù giam vì tội tham nhũng, phải nộp phạt 54 triệu Tugrik (tương đương khoảng 40.400 USD).
(Thanh tra)- Tòa án Tối cao Brazil vừa chính thức mở phiên tòa xét xử vụ bê bối chính trị lớn nhất từ trước tới nay, liên quan tới 38 chính trị gia, trong đó có nhiều quan chức Chính phủ.
(Thanh tra)- Sau khi bị các phương tiện truyền thông “tố” hành vi tham nhũng, đồng thời cơ quan tư pháp Áo chính thức mở cuộc điều tra, chính trị gia Uwe Scheuch, Chủ tịch Đảng Cực hữu FPO ở bang Carinthia (miền Nam nước Áo) đã chính thức tuyên bố rời bỏ chính trường, đồng thời cũng tuyên bố từ bỏ chức vụ Phó Thống đốc bang Carinthia.
(Thanh tra)- Laisenia Qarase, cựu Thủ tướng (nhiệm kỳ 2000 - 2006) nước Cộng hòa Fidji (một quốc đảo hải ngoại thuộc Anh, nằm ở khu vực phía Nam Thái Bình Dương) đã bị Ủy ban Độc lập chống tham nhũng nước này cáo buộc tham nhũng, lạm dụng chức vụ quyền hạn, gian lận và không khai báo đầy đủ những xung đột lợi ích khi còn đương nhiệm.