Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 28/05/2018 - 16:08
Từ sau Đại hội 18, chuyện quan chức Trung Quốc tự sát hoặc “chết bất thường” không còn hiếm.
Trịnh Kim Xa
Theo Sina, hôm 26/5, ông Ân Kim Bảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông Thương Thiên Tân, bị phát hiện chết ngay tại phòng làm việc trong tình trạng mạch máu ở tay bị cắt. Cảnh sát loại trừ khả năng ông Bảo bị giết, cũng tức là ông Bảo đã tự sát.
Ân Kim Bảo năm nay 54 tuổi, quê Hoành Thủy, tỉnh Hà Bắc, từng là Giám đốc Ngân hàng Thương mại Nông thôn Tân Hải, Thiên Tân. Từ tháng 7/2017, ông Bảo được giao giữ chức Bí thư, Chủ tịch Ngân hàng cổ phần Thương mại Nông thôn Thiên Tân.
Một ngày sau, hôm 27/5, trang mạng Tin tức Trung Quốc đưa tin ông Thành Vạn Đông, Phó ban Tổ chức huyện ủy, Cục trưởng quản lý cán bộ hưu trí huyện ủy Kiến Hồ, tỉnh Giang Tô tự sát khi đang dự lớp tập huấn cán bộ tại Đại học Chiết Giang.
Thông báo của lãnh đạo huyện ủy Kiến Hồ cho hay, qua điều tra, cảnh sát đã loại trừ khả năng đây là vụ án hình sự. Hiện chúng tôi đang tiến hành công tác giải quyết hậu sự cùng với gia đình. Ông Đông từng giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng biên chế của huyện.

Vương Hiếu Minh
Quan chức tự sát thứ ba là Trịnh Kim Xa, Phó quận trưởng, Bí thư đảng ủy kiêm Cục trưởng Công an quận Quảng Phong, thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây. Mạng Ký giả Trung Quốc cho biết: ông Xa chết vì ngã lầu tại tòa nhà trung tâm quận lúc 22h40’ đêm 24/5.
Nguyên nhân cái chết chưa được cơ quan điều tra kết luận, nhưng tại địa phương lan truyền tin đồn ông Xa nhảy lầu tự tử vì sợ tội. Theo mạng Ký giả, ông Xa sinh năm 1965, công tác lâu năm trong ngành công an, từng giữ chức Bí thư huyện ủy Khánh Nguyên.
Trước đó vài ngày, ông Vương Hiểu Minh, Phó Tổng thư ký ủy ban thành phố Bắc Kinh, cũng chết do “ngã lầu”. Báo Thanh niên Trung Quốc cho biết, ông Minh chết lúc 12 giờ trưa 21/5 sau khi vừa dự một cuộc họp. Cơ quan điều tra đã loại bỏ nguyên nhân ông bị sát hại.
Theo gia đình, ông Minh có tiền sử mắc chứng trầm cảm, đã từng phải vào bệnh viện điều trị.
Trước khi làm Phó Tổng thư ký ủy ban, ông Minh từng giữ chức Cục trưởng Thuế thành phố và vào thời gian này, trong ngành đã xảy ra nhiều vụ án tham nhũng lớn. Người tiền nhiệm Vương Kỷ Bình năm 2012 đã chịu án tử hình hoãn thi hành do tham ô và nhận hối lộ 15 triệu NDT.

Ân Kim Bảo
Theo mạng Sina, chỉ tính từ 2009 đến tháng 4/2017 đã có 243 quan chức đảng, chính quyền và quân đội tự sát. Trong số đó, cấp cao nhất là Trương Dương, Thượng tướng, nguyên Chủ nhiệm Tổng bộ Chính trị quân đội và Lưu Tiểu Hoa, Phó Tổng thư ký tỉnh ủy Quảng Đông.
Theo Ngô Tuyết/Vietnamnet
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ ngày 1-3/2, Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam do ông Trần Trung Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn đã tham dự các cuộc họp của Nhóm Công tác về Chống tham nhũng và Đảm bảo minh bạch APEC (ACTWG) và Mạng lưới các Cơ quan Chống tham nhũng và Thực thi pháp luật APEC (ACT-NET), trong khuôn khổ Hội nghị Quan chức cao cấp lần thứ nhất (SOM 1) APEC 2026, tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2026 và nhận lời mời của Chủ tịch Nhóm Công tác về Chống tham nhũng và Đảm bảo minh bạch APEC (ACTWG) và Chủ tịch Mạng lưới các Cơ quan chống tham nhũng và thực thi pháp luật của APEC (ACT-NET), Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-TTCP về việc tổ chức đoàn công tác liên ngành đi dự các cuộc họp ACTWG và ACT-NET trong khuôn khổ Hội nghị SOM 1 năm APEC 2026, tổ chức tại Quảng Châu (Guangzhou), Trung Quốc, từ ngày 1 đến 3/2/2026.
Phương Hiếu
Nguyễn Thu Trang (Cục IV, Thanh tra Chính phủ)
Thanh Lương
Hải Lương
Ngọc Bích (Thực hiện)
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Đăng Tân
Nhóm PV
Hương Giang
Nhóm PV
Hương Giang
Ngọc Trâm
Hương Trà
Hương Trà
T. Minh