Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 29/05/2019 - 15:58
Văn phòng Tổng Công tố Mexico cho biết một thẩm phán đã yêu cầu bắt giữ ông Emilio Lozoya, lãnh đạo Pemex từ năm 2012-2016, đòn tấn công đầu tiên nhằm vào bộ máy của cựu Tổng thống Enrique Pena Nieto.
Một cửa hàng bán xăng dầu của Pemex ở El Salto, Mexico. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngày 28/5, truyền thông nhà nước Mexico đưa tin nhà chức trách nước này đã phát lệnh bắt giữ cựu Giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico (Pemex) Emilio Lozoya, động thái được cho là đòn tấn công đầu tiên nhằm vào bộ máy của cựu Tổng thống Enrique Pena Nieto.
Hãng tin Notimex dẫn nguồn tin từ Văn phòng Tổng Công tố Mexico cho biết một thẩm phán đã yêu cầu bắt giữ ông Emilio Lozoya, lãnh đạo Pemex từ năm 2012-2016.
Một nguồn tin an ninh Mexico đã xác nhận thông tin kể trên.
Hiện, luật sư của ông Lozoya đã nộp đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng và yêu cầu làm rõ về thông tin này để có những bước đi phù hợp bảo vệ thân chủ.
Ông Coello cũng cho biết thân chủ của mình đang ở Mexico, qua đó bác bỏ các thông tin cho rằng ông này đã bỏ ra nước ngoài.
Trong diễn biến liên quan, cảnh sát Tây Ban Nha ngày 28/5 đã bắt giữ trùm công nghiệp thép Alonso Ancira, chủ sở hữu của công ty Altos Hornos de Mexico (AHMSA).
Công ty này đã bán nhà máy sản xuất phân bón cho Pemex dưới thời ông Lozoya lãnh đạo.
Trước đó, hôm 27/5, Bộ Tài chính Mexico thông báo chặn các tài khoản đứng tên ông Lozoya và AHMSA với cáo buộc thực hiện các hoạt động bất hợp pháp.
Lãnh đạo đơn vị chống rửa tiền của Bộ trên cho biết vụ việc này cũng có liên hệ với tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil, hiện đang là tâm điểm của vụ bê bối tham nhũng rúng động toàn khu vực Mỹ Latinh.
Ông Lozoya từng bị công tố viên thẩm vấn với cáo buộc nhận 10 triệu USD từ Odebrecht, khi còn là giám đốc chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Enrique Pena Nieto.
Vụ điều tra nhằm vào ông Lozoya, cựu giám đốc chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Pena Nieto hồi năm 2012, là một trong những vụ điều tra tham nhũng cấp cao đầu tiên dưới thời Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador nhằm vào chính phủ tiền nhiệm.
Ông Obrador lên lãnh đạo Mexico từ ngày 1/12/2018 với cam kết "triệt tận gốc" các đối tượng tham nhũng công./.
Lê Ánh (TTXVN/Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ ngày 1-3/2, Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam do ông Trần Trung Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn đã tham dự các cuộc họp của Nhóm Công tác về Chống tham nhũng và Đảm bảo minh bạch APEC (ACTWG) và Mạng lưới các Cơ quan Chống tham nhũng và Thực thi pháp luật APEC (ACT-NET), trong khuôn khổ Hội nghị Quan chức cao cấp lần thứ nhất (SOM 1) APEC 2026, tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2026 và nhận lời mời của Chủ tịch Nhóm Công tác về Chống tham nhũng và Đảm bảo minh bạch APEC (ACTWG) và Chủ tịch Mạng lưới các Cơ quan chống tham nhũng và thực thi pháp luật của APEC (ACT-NET), Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-TTCP về việc tổ chức đoàn công tác liên ngành đi dự các cuộc họp ACTWG và ACT-NET trong khuôn khổ Hội nghị SOM 1 năm APEC 2026, tổ chức tại Quảng Châu (Guangzhou), Trung Quốc, từ ngày 1 đến 3/2/2026.
Phương Hiếu
Nguyễn Thu Trang (Cục IV, Thanh tra Chính phủ)
Thanh Lương
Hải Lương
Ngọc Bích (Thực hiện)
Văn Thanh
Thanh Lương - Thanh Hoa
Hương Giang
Ngọc Trâm
Việt Bảo
Thanh Lương - Thanh Hoa
Thanh Lương
Văn Thanh
Bảo Anh
Thanh Hoa - Đông Hà
Lan Anh
Dân Giàu