Theo dõi Báo Thanh tra trên
Phương Hiếu
Thứ sáu, 15/05/2026 - 13:39
(Thanh tra) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Tashkent (Uzbekistan), từ ngày 12 - 14/5, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do ông Nguyễn Văn Lương, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra (Thanh tra Chính phủ), làm Trưởng đoàn đã tham dự hội thảo với chủ đề “Hợp tác giữa khu vực công và tư để thúc đẩy tính liêm chính và chống tham nhũng ở châu Á - Thái Bình Dương”.
Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ tham dự hội thảo về liêm chính và chống tham nhũng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Tashkent (Uzbekistan). Ảnh: Hồng Liên
Theo Kế hoạch số 1111/KH-TTCP ngày 20/4/2026 của Thanh tra Chính phủ, việc cử Đoàn công tác tham dự Hội nghị lần thứ 8 của Sáng kiến Chống tham nhũng khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ACI) nhằm thực hiện công tác báo cáo, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng của Việt Nam.
Bên cạnh đó, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện chung của Sáng kiến; trao đổi, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ thành viên về phòng, chống tham nhũng; khẳng định vai trò và sự tham gia đầy đủ, tích cực của Việt Nam trong hợp tác khu vực về phòng, chống tham nhũng.
Đoàn công tác gồm 3 thành viên: Ông Nguyễn Văn Lương, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra (Thanh tra Chính phủ), Trưởng đoàn và 2 công chức Vụ Hợp tác quốc tế (Thanh tra Chính phủ) là bà Phạm Thị Hồng Liên và ông Hà Quang Đông.
Trong 3 ngày (12-14/5), Đoàn tham dự hội thảo với chủ đề “Hợp tác giữa khu vực công và tư để thúc đẩy tính liêm chính và chống tham nhũng ở châu Á - Thái Bình Dương” và tham dự các phiên đối thoại công - tư về các biện pháp liêm chính, quản lý rủi ro, trách nhiệm giải trình nhằm xây dựng quản trị bền vững và thúc đẩy môi trường kinh doanh có đạo đức.
Một trong những nội dung đáng chú ý của hội thảo là phiên thảo luận về quản lý và phòng ngừa xung đột lợi ích trong khu vực công. Tại đây, các đại biểu tham gia thảo luận nhóm đối với nhiều tình huống thực tiễn liên quan đến xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ.

Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ và các đại biểu tham gia hội thảo tại Tashkent (Uzbekistan). Ảnh: Hồng Liên
Tình huống “Một lời cảm ơn nhỏ” được đưa ra thảo luận về một cán bộ làm việc trong lĩnh vực đấu thầu công, nhận quà tặng từ doanh nghiệp tham gia đấu thầu sau khi hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện quy trình đấu thầu.
Từ tình huống trên, các nhóm thảo luận tập trung phân tích đây là xung đột lợi ích thực tế, tiềm ẩn hay chỉ là nhận thức; xem xét yếu tố thời điểm tặng quà; việc khai báo quà tặng trong quá trình đấu thầu đang diễn ra cũng như cách nhìn nhận của các đối thủ cạnh tranh đối với tình huống này.
Một tình huống khác mang tên “Chuyến đi được tài trợ” đề cập việc một quan chức phụ trách quy hoạch cơ sở hạ tầng được nhà thầu nước ngoài mời tham dự hội nghị ở nước ngoài với toàn bộ chi phí do nhà thầu chi trả.
Các nhóm thảo luận tập trung đánh giá nguy cơ xung đột lợi ích; các quy tắc liên quan đến quà tặng và tiếp đãi; yếu tố ý định, nhận thức cũng như vấn đề thời điểm khi chưa phát sinh hoạt động mua sắm công.
Bên cạnh các tình huống liên quan đến khu vực công, hội thảo còn tổ chức các phiên thảo luận chuyên sâu về quản lý rủi ro về tính liêm chính trong khu vực tư nhân thông qua các tình huống mô phỏng.
Trong nghiên cứu tình huống “MineCo”, các đại biểu phân tích trường hợp một công ty khai thác tài nguyên thiên nhiên quy mô trung bình lần đầu mở rộng đầu tư sang thị trường có rủi ro tham nhũng cao. Công ty này dự kiến triển khai dự án khai thác tại một quốc gia có quản trị yếu, phải thường xuyên làm việc với cơ quan quản lý nhà nước để xin cấp phép, kiểm tra, gia hạn và mở rộng dự án.
Với tình huống này, các nhóm thảo luận tập trung nhận diện các dấu hiệu rủi ro về liêm chính, tham nhũng và tuân thủ; đánh giá rủi ro khi sử dụng bên trung gian; việc thẩm định đối tác; mức độ tin cậy của các cam kết tuân thủ cũng như các biện pháp kiểm soát nội bộ trong môi trường rủi ro cao.
Một nghiên cứu tình huống khác liên quan đến “EnergyCo” - công ty năng lượng sạch và cơ sở hạ tầng quy mô lớn đang đối mặt với các vấn đề về tính liêm chính trong chuỗi cung ứng.
Từ tình huống này, các đại biểu trao đổi về các rủi ro liên quan đến chuỗi cung ứng, cơ chế đánh giá đối tác và nhà cung cấp; công khai thông tin; quản trị rủi ro lao động cũng như việc bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về lao động và đạo đức kinh doanh.

Một số hình ảnh ghi lại tại hội thảo ở Tashkent (Uzbekistan). Ảnh: Hồng Liên
Đáng chú ý, hội thảo còn tổ chức phiên mô phỏng đa bên liên quan về trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp trong các vụ việc hối lộ xuyên quốc gia.
Theo kịch bản giả định, một công ty cơ sở hạ tầng đa quốc gia hoạt động tại châu Á bị điều tra do công ty con ở nước ngoài bị cáo buộc hối lộ thông qua các bên trung gian để giành hợp đồng công.
Từ kịch bản giả định này, các nhóm thảo luận phân tích trách nhiệm pháp lý của công ty mẹ và công ty con; vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp; những hạn chế trong chương trình tuân thủ; các biện pháp trừng phạt, giám sát và cải cách tuân thủ doanh nghiệp…
Theo Ban Thư ký ACI, hội thảo khu vực năm 2026 quy tụ các nhà thực hành và chuyên gia chống tham nhũng quốc gia từ 35 nền kinh tế thành viên cùng đại diện xã hội dân sự, tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân nhằm chia sẻ các thực tiễn tốt quốc tế, xây dựng năng lực trong phát triển các biện pháp về liêm chính, quản trị rủi ro và trách nhiệm giải trình, góp phần thúc đẩy quản trị bền vững và môi trường kinh doanh có đạo đức tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Tashkent (Uzbekistan), từ ngày 12 - 14/5, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do ông Nguyễn Văn Lương, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra (Thanh tra Chính phủ), làm Trưởng đoàn đã tham dự hội thảo với chủ đề “Hợp tác giữa khu vực công và tư để thúc đẩy tính liêm chính và chống tham nhũng ở châu Á - Thái Bình Dương”.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Thực tiễn triển khai nhiệm vụ thời gian qua của Vụ Hợp tác quốc tế (Thanh tra Chính phủ) cho thấy chính sự phối hợp liên ngành đã trở thành “đòn bẩy” quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam minh bạch, trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng.
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Trần Quý
Văn Thanh
Thái Hải
B.S
PV
Lê Văn Hoan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VDB
Bùi Bình
Trí Vũ
Trung Hà
PV
Lan Anh
H.T
Trang Anh