Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 14/03/2013 - 14:34
(Thanh tra)- Sau hơn 1 tháng Tòa án Chống tham nhũng Jakarta tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù giam và nộp phạt 25.700 USD đối với cựu Hoa hậu, Nghị sĩ Quốc hội Indonesia Angelina Sondakh vì tội nhận hối lộ, Cơ quan Giám sát tham nhũng Indonesia (ICW) vừa đề nghị Ủy ban Chống tham nhũng Indonesia (KPK) kết thêm tội rửa tiền và tăng mức án phạt tù đối với cựu Hoa hậu này.
Các chuyên gia pháp luật của Indonesia đã xem xét, nghiên cứu lại bản án và phát hiện Angelina đã chuyển 2,5 tỉ Rp (khoảng 257.812 USD) cho trợ lý của cô là Lindina Wulandari. Bên cạnh đó, ICW cũng tìm thấy chứng cứ về việc Angelina chuyển 45.000 USD cho một nhân chứng tên là Anita Elizabete Lalaim để trả tiền bảo hiểm nhân thọ.
Emerson Yuntho, Trưởng Bộ phận Giám sát pháp luật và tòa án nói: “KPK nên kết tội rửa tiền đối với Angelina trong vụ án vừa được Tòa án Chống tham nhũng quyết định. Theo đó, dựa trên các quy định về rửa tiền để tăng mức xử phạt đối với cựu Hoa hậu này nhằm răn đe người khác”.
Cũng theo Emerson, KPK cần yêu cầu Angelina chứng minh nguồn gốc tài sản. Nếu không chứng minh được, phần tài sản đó sẽ bị tịch thu. Các công tố viên đề nghị mức án 12 năm tù giam và phạt tiền 500 triệu Rp (hơn 51.000 USD), đồng thời trả lại Nhà nước các khoản bị thất thoát.
Trước đó, ngày 10/1, Tòa án Chống tham nhũng Jakarta đã luận tội, trong thời kỳ còn là Nghị sĩ Quốc hội, Angelina đã nhận số tiền "hoa hồng" 1,3 triệu USD từ Tập đoàn Permai (một công ty tham gia đấu thầu xây dựng nơi ăn nghỉ cho các vận động viên tham dự SEA Games 2011) để giúp thắng thầu. Ngoài ra, trong 1 vụ án khác liên quan đến các dự án đầu tư vào ngành giáo dục, cựu Nghị sĩ đã nhận "lại quả" số tiền 2,3 triệu USD. Tổng cộng cả 2 khoản, số tiền mà Sondakh nhận hối lộ lên tới 3,6 triệu USD.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác hợp tác đa phương tiếp tục được Vụ Hợp tác quốc tế (Thanh tra Chính phủ) triển khai chủ động, bài bản và đạt nhiều kết quả nổi bật trong quý I năm 2026. Qua đó, không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng mà còn khẳng định vai trò, uy tín của Thanh tra Chính phủ tại các diễn đàn khu vực và toàn cầu.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Ngày 30/3, tại hội thảo về nâng cao hiệu quả cơ chế thu hồi tài sản tại Việt Nam, đại diện các cơ quan chức năng và chuyên gia quốc tế đã cùng phân tích thực trạng, chỉ ra những điểm nghẽn và đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản, đặc biệt trong các vụ việc tham nhũng, kinh tế.
Trần Quý
Trần Quý
Trần Quý
Trần Quý
Trần Quý
Bài và ảnh: Sơn Hải
Trần Kiên
Hương Giang
Trọng Tài
Nam Dũng
Trung Hà
Hương Giang
Dương Anh
Thanh Hoa
Đăng Tân
Hương Giang