Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vì sao chưa giải quyết kiến nghị của dân?

Thứ ba, 29/03/2016 - 09:07

(Thanh tra)- Trong khi chỉ đạo của Phó Thủ tướng chưa được thực hiện thì chính quyền đã có những hành động thiếu thuyết phục khiến công dân càng thêm bức xúc.

Chợ Nành là chợ truyền thống của nhân dân xã Ninh Hiệp, hoạt động từ hàng trăm năm nay. Ảnh: wikimapia

Theo nội dung đơn thư của công dân xã Ninh Hiệp cùng tài liệu kèm theo: Chợ Nành (chợ vải Ninh Hiệp) là chợ đầu mối buôn bán vải và quần áo lớn nhất miền Bắc, Chợ là nguồn thu chính của rất nhiều người dân xã Ninh Hiệp và là nguồn thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước. Không những phát triển về kinh tế mà chợ Nành truyền thống còn là nét văn hóa nổi tiếng của vùng đất Gia Lâm.

Vậy nhưng, trong khi hàng ngàn hộ tiểu thương của chợ Nành truyền thống Ninh Hiệp đang kinh doanh và sinh sống ổn định thì chính quyền lại có ý định xóa bỏ chợ để lấy đất giao cho doanh nghiệp xây dựng trung tâm thương mại, phục vụ mục đích kinh doanh bất động sản. Chính vì thế, hàng ngàn hộ tiểu thương chợ Nành đang rơi vào cảnh bất an.

Lo sợ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trong 2 năm qua, công dân xã Ninh Hiệp đã gửi nhiều đơn thư đến các cấp chính quyền và cơ quan chức năng khiếu nại, tố cáo, đề nghị cho thanh tra, kiểm tra toàn diện các dự án ở xã. Tuy nhiên, những kiến nghị và mong mỏi của người dân xã Ninh Hiệp đến nay chưa được cấp có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng và dứt điểm, làm cho họ vốn bất an càng thêm bức xúc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, do diễn biến phức tạp về an ninh chính trị, ngày 25/12/2015, Đảng bộ xã Ninh Hiệp đã có cuộc họp toàn Đảng bộ để lấy ý kiến của các đảng viên. Tại hội nghị, các đảng viên đều kiến nghị UBND TP Hà Nội và Trung ương sớm giải quyết và trả lời cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được biết, tập trung vào đề nghị như sau: Hủy bỏ ngay Dự án TMTH1, TMTH2 và không chuyển Trường THCS Ninh Hiệp. Cải tạo, nâng cấp mở rộng chợ Nành theo quyết định của Bộ Công thương ngay trên diện tích đất Dự án TMTH1, TMTH2. Các dự án xây dựng nông thôn mới ở xã Ninh Hiệp phải được đồng thuận cao của Đảng bộ và nhân dân thì mới được tiến hành. Đề nghị Trung ương, Chính phủ, các Bộ, ngành kiểm tra các dự án đã và đang thực hiện từ trước đến nay tại xã Ninh Hiệp.

Trong Văn bản 121-BC/ĐU gửi Thường trực Huyện ủy Gia Lâm và các tổ chức, cá nhân liên quan, do Bí thư Đảng ủy xã Ninh Hiệp Lâm Tiến Bắc ký, đóng dấu, báo cáo tình hình địa phương và kiến nghị của đảng viên tại Hội nghị Đảng bộ ngày 25/12/2015, Đảng bộ xã Ninh Hiệp “đề nghị Trung ương, Bộ Công an, Cục Chống tham nhũng vào cuộc để kết luận đúng, sai tại Ninh Hiệp”. Ngoài ra, “Đảng bộ yêu cầu chính quyền đảm bảo an toàn cho nhân dân đang ăn ở tại nhà xe chợ Nành”.

Trước đó, ngày 18/12/2015, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 10597/VPCP-V.I gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nội dung: “Bà Hoàng Thị Vinh, ông Nguyễn Văn Hiền và một số công dân trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội có đơn gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đầu tư xây dựng một số dự án tại xã Ninh Hiệp. Ngày 22/7/2014, Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã tiếp dân và đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo giải quyết vụ việc theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm (đơn, tài liệu sao gửi kèm theo). Về việc này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo: Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẩn trương chỉ đạo, kiểm tra các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của bà Hoàng Thị Vinh, ông Nguyễn Văn Hiền và một số công dân liên quan đến việc đầu tư xây dựng một số dự án tại xã Ninh Hiệp và có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/1/2016”.

Nhiều tiểu thương cho biết, quá thời điểm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gần 2 tháng, họ vẫn chưa thấy cấp có thẩm quyền của TP Hà Nội làm gì để giải quyết kiến nghị của mình. Trong khi đó, ngày 1/3/2016, cơ quan chức năng đã cho lực lượng đến “tổ chức giải tỏa các phương tiện, hàng hóa, vật dụng ra khỏi khu vực bãi xe chợ Nành để UBND xã quản lý trong khi chờ Kết luận của UBND TP Hà Nội và chỉ đạo của Chính phủ” - trích biên bản do Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp Nguyễn Văn Tuấn ký, đóng dấu.

Ngày 28/3/2016, trao đổi với PV Báo Thanh tra, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp Nguyễn Văn Tuấn xác nhận: Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, ngày 1/3/2016, UBND xã Ninh Hiệp có biên bản về việc tuyên truyền vận động người dân tự giác di dời toàn bộ phương tiện, hàng hóa, vật dụng ra khỏi khu vực thuộc bãi xe chợ Nành. Sau khi giải tỏa ổn định tình hình tại địa phương, Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm tiến hành họp và có kết luận. Sau đó, UBND huyện có văn bản chỉ đạo UBND xã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Doanh nghiệp đã được TP cấp giấy phép xây dựng và sổ đỏ.

Liên quan đến phản ánh của bà con, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp thông tin: Thanh tra TP đã báo cáo với Chủ tịch UBND TP, Bí thư Thành ủy để chỉ đạo ra văn bản trả lời công dân. Khi nào xã nhận được văn bản của các cấp chính quyền, sẽ thông báo công khai để người dân nắm được.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có diễn biến mới.

Anh - Nguyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.

PL-BĐ

22:06 21/12/2025
Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.

PL-BĐ

19:05 14/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm