Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thống nhất phương án đền bù thỏa đáng cho dân

Thứ sáu, 25/01/2013 - 07:06

(Thanh tra) - Báo Thanh tra ngày 18/9/2012, có bài “Hà Giang: Sông Ma bị lấp vì khai quặng”, phản ánh người dân xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên bức xúc khi hơn 22ha ruộng đồng, đất canh tác và dòng sông Ma bị đất đá từ khu khai thác, chế biến quặng trôi xuống vùi lấp.

Dòng sông Ma chảy qua Tùng Bá nhiều chỗ đã bị lấp, bị thu hẹp bởi đất đá. Ảnh D.Th.Tùng

>>Sông Ma bị lấp vì khai quặng

Mặc dù, cuối tháng 8/2012, lãnh đạo tỉnh đã thị sát tình hình và có ý kiến chỉ đạo, nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường ở xã Tùng Bá không hề được cải thiện. Diện tích đất đai bị vùi lấp tính đến này 16/9/2012 đã tăng thêm 5ha…

Mới đây, UBND tỉnh Hà Giang đã có Công văn số 165/UBND-CN khẳng định: Những nội dung mà Báo phản ánh là đúng thực tế. Tuy nhiên, tại thời điểm Báo nêu, việc sản xuất nông nghiệp một số thôn bị ảnh hưởng từ hoạt động khác khoáng sản chưa được kiểm kê, bồi thường, Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản An Thông và UBND xã Tùng Bá đang tiến hành kiểm kê, tính toán thiệt hại để bồi thường cho dân. Đến nay, công ty đã phối hợp cùng UBND xã Tùng Bá, đại diện các thôn tính toán hỗ trợ khu vực bị ảnh hưởng đến năng suất lúa, hoa màu do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra với số tiền 1,3 tỷ đồng. Riêng đối với phần diện tích đất không canh tác được, công ty đã thực hiện đền bù 100% sản lượng (không trừ chi phí giống, phân bón, thuốc trừ sâu, công canh tác…).

Việc khai thác, chế biến khoáng sản dẫn đến tình trạng ảnh hưởng đến môi trường không tránh khỏi. Vấn đề đặt ra với địa phương là phải có giải pháp phù hợp để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm, ảnh hưởng môi trường trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các ngành liên quan cùng UBND huyện Vị Xuyên, xã Tùng Bá và 2 doanh nghiệp đang hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Vị Xuyên xây dựng phương án xử lý chất thải tổng thể của mỏ sắt Tùng Bá báo cáo với Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định làm căn cứ thực hiện theo đúng quy định (hoàn thành trong quý I/2013). Các doanh nghiệp liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND xã Tùng Bá tiến hành rà soát, kiểm đếm toàn bộ diện tích canh tác của nhân dân trên địa bàn xã bị ảnh hưởng trong năm 2012, xác định nguyên nhân, mức độ thiệt hại và thống nhất phương án đền bù thoả đáng cho nhân dân.

Tạm dừng sản xuất tại khu Nam Hạ Vinh của mỏ sắt Tùng Bá (vị trí nguyên nhân gây sạt lở đất đá) để khắc phục, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường. UBND tỉnh Hà Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Vị Xuyên, xã Tùng Bá phối hợp giám sát việc thực hiện của Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản An Thông chỉ được khai thác trở lại sau khi đã khắc phục xong ô nhiễm; khôi phục lại diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị vùi lấp; khai thác khoảng sản đến đâu phải hoàn thổ, phục hồi trồng rừng đến đấy…

B.B.Đ

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu phường Nam Sầm Sơn kiểm điểm trách nhiệm do chậm giải phóng mặt bằng

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu phường Nam Sầm Sơn kiểm điểm trách nhiệm do chậm giải phóng mặt bằng

(Thanh tra) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn do chậm giải phóng mặt bằng (GPMB), đồng thời yêu cầu UBND phường Nam Sầm Sơn làm rõ nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm trễ, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 1/2026.

Văn Thanh

13:30 12/01/2026
Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của UBND phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình về phản ánh của công dân.

PL-BĐ

14:42 29/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm