Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh tra huyện đề nghị sửa sai

Thứ ba, 27/08/2013 - 17:25

(Thanh tra)- Báo Thanh tra đã có loạt bài phản ánh cách giải quyết khiếu tố theo kiểu “tiền hậu, bất nhất” của các cấp chính quyền huyện Hiệp Hòa và tỉnh Bắc Giang, cùng sự can thiệp trái thẩm quyền của một số cơ quan Trung ương gây khiếu kiện kéo dài, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi của công dân…

Việc giải quyết “tiền hậu, bất nhất” cộng với sự thiếu kiên quyết xử lý từ phía chính quyền xã và huyện dẫn đến việc ngôi nhà của hộ ông Truyền đã được xây trái phép trên đất của gia đình bà Phong. Ảnh: Hồng Minh

>>Thanh tra tỉnh rà soát vụ việc 

Tỉnh “đưa” huyện vào thế “tiến thoái lưỡng nan”

Việc giải quyết khiếu nại (KN) bằng “mệnh lệnh hành chính” của UBND tỉnh Bắc Giang trong việc chỉ đạo UBND huyện Hiệp Hòa thu hồi “sổ đỏ” đã cấp cho vợ chồng ông Nguyễn Thế Bảo và Nguyễn Thị Phong… có thể nói đã “đẩy” UBND huyện Hiệp Hòa vào thế “lưỡng nan”. Trong khi đó, Vụ trưởng Vụ Khiếu tố (Vụ 7), Viện KSND Tối cao đã thừa nhận việc ra “phán quyết” trái thẩm quyền khi yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bắc Giang xử lý vụ tranh chấp đất đai trên và cam kết với báo chí sẽ ra văn bản sửa sai…

Trong khi không nhận được lá đơn nào của ông Nguyễn Văn Truyền (là bố chồng bà Phong) ở xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vẫn “yêu cầu” UBND huyện Hiệp Hòa thu hồi “sổ đỏ” mang tên ông Nguyễn Thế Bảo (con trai cả đã chết của ông Truyền)… 

Ngày 25/3/2013, UBND huyện Hiệp Hòa đã ra Quyết định số 372/QĐ-UBND (do Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Chính ký) thu hồi, hủy giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ) đã cấp mang tên ông Nguyễn Thế Bảo, dựa vào  Công văn số 596/UBND-TCD, ngày 19/3/2013 của UBND tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Phong (vợ ông Bảo) cho biết, sau khi nhận được Quyết định 372, bà đã KN và đến chất vấn ông Nguyễn Hữu Chính. “Ông Chính là người giải quyết vụ việc của gia đình từ năm 2010, đã nhiều lần ký quyết định, công văn khẳng định việc cấp sổ đỏ cho gia đình là đúng. Nay, chính ông Chính lại ký quyết định thu hồi sổ đỏ của nhà tôi mà không dựa trên cơ sở nào. Hỏi ra, ông Chính bảo rằng phải làm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh…”, bà Phong bức xúc!

Ngày 22/4/2013, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa có văn bản giao “Thanh tra huyện tham mưu giải quyết đơn của bà Phong (KN Quyết định 372) theo đúng quy định của pháp luật”.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Văn Bộ, Chánh Thanh tra huyện khẳng định: “Thanh tra huyện vẫn giữ quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, đúng pháp luật cho gia đình bà Phong”.

Thanh tra đề nghị huyện sửa sai

Khi vụ việc xảy ra, ngày 24/8/2011, Phòng Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo 175 trong đó đề xuất với UBND huyện thu hồi “sổ đỏ” đã cấp cho ông Bảo. 

Chủ tịch UBND huyện đã giao Thanh tra huyện xử lý. 

Ngày 1/3/2012, Chủ tịch UBND huyện có Công văn số 175, nêu rõ: “Chủ tịch UBND huyện nhất trí với Công văn số 149 ngày 29/9/2011 của Thanh tra huyện vì ông Bảo đã chết nên đơn của ông Truyền không thể giải quyết theo thủ tục hành chính. Việc thu hồi GCNQSDĐ… theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 175 là chưa đủ cơ sở. Nếu xét thấy quyền lợi bị xâm hại, ông Truyền có thể khởi kiện tại TAND huyện…”. 

Đối chiếu với các quy định nêu trên và các văn bản giải quyết của huyện trước đó thì phần viện dẫn căn cứ trong Quyết định 372 là chưa đầy đủ và trái pháp luật.

Nội dung khiếu tố của bà Phong và ông Truyền đã được xem xét, tham mưu giải quyết đúng pháp luật như đã nêu. Vì thế, sau khi có báo cáo, kết luận của các cơ quan chuyên môn, ngày 16/8/2011, UBND huyện Hiệp Hòa đã ban hành Quyết định số 425 “thu hồi 4 GCNQSDĐ… mang tên các ông: Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Thế Trường và Nguyễn Thế Bách; chỉnh lý giữ nguyên GCNQSDĐ mang tên ông Nguyễn Thế Bảo…”.

Tuy nhiên, sau đó, UBND huyện lại ban hành Quyết định số 372 ngày 25/3/2013 thu hồi, hủy GCNQSDĐ đã cấp mang tên ông Nguyễn Thế Bảo, mặc dù Quyết định số 425 vẫn có hiệu lực.

Chánh Thanh tra huyện khẳng định: “Quyết định số 372 đã ban hành nói trên là trái quy định của pháp luật, nguyên nhân là do các cơ quan chuyên môn thiếu kiểm tra, rà soát văn bản và các tài liệu có liên quan dẫn đến đã tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ GCNQSDĐ mang tên ông Bảo…”. 

Chánh Thanh tra huyện đã kiến nghị Chủ tịch UBND huyện ra quyết định giải quyết KN của bà Phong theo hướng: Thu hồi Quyết định số 372; trường hợp xét thấy quyền và lợi ích không bảo đảm, các hộ gia đình, cá nhân liên quan có thể gửi đơn đến TAND huyện để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mặc dù kết luận thanh tra đã được ban hành cách đây hơn 2 tháng, nhưng UBND huyện Hiệp Hòa vẫn chưa ban hành quyết định giải quyết KN của bà Phong.

Báo Thanh tra sẽ thông tin tiếp khi có quyết định giải quyết KN từ phía UBND huyện Hiệp Hòa và UBND tỉnh Bắc Giang.

Đinh Lê

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của UBND phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình về phản ánh của công dân.

PL-BĐ

14:42 29/12/2025
Hồi âm

Hồi âm

(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của một số cơ quan.

PL-BĐ

22:06 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm