Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Sẽ xem xét lại đồ án quy hoạch phù hợp, đảm bảo quyền lợi người dân

Minh Tân - Hải Viên

Thứ hai, 29/01/2024 - 09:23

(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị và chính quyền địa phương, người dân ở thôn Tân Kiên, Ái Tử, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị vẫn bày tỏ không đồng thuận với đồ án quy hoạch (QH). Trong đó, đa phần người dân lo lắng khi quyền lợi mình sẽ không được đảm bảo.

Người dân 2 thôn Tân Kiên và Ái Tử đều chưa đồng thuận với đồ án quy hoạch hai bên đường Hùng Vương kéo dài. Ảnh: Minh Tân

Trước đó, ngày 23/12/2023, Báo Thanh tra đã có bài viết “Hàng trăm người dân xã Triệu Ái có đơn kiến nghị khẩn cấp”, phản ánh việc 160 hộ dân thôn Tân Kiên, thôn Ái Tử đã có đơn phản ứng gay gắt về đồ án “QH chi tiết tỉ lệ 1/500 hai bên đường Hùng Vương kéo dài, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong và phía Bắc sông Vĩnh Phước, phường Đông Lương, TP Đông Hà”.

Tại đơn kiến nghị khẩn cấp, người dân đề nghị cho thay nhà thầu thi công đường Hùng Vương (nối dài) do sai phạm hợp đồng kéo dài, gây thiệt hại tài sản Nhà nước và của nhân dân.

Đồng thời, người dân kiến nghị việc thực hiện đồ án đường Hùng Vương kéo dài mở rộng 220m (tính từ đường Hùng Vương ra mỗi bên) là phạm vi quá rộng so với nhu cầu và tiềm ẩn nguy cơ “quy hoạch treo” khi tuyến đường Hùng Vương (đoạn qua xã Triệu Ái) nhiều năm qua vẫn chưa thể hoàn thành. Trong khi đó, việc QH Khu đô thị Nam sông Vĩnh Phước từ năm 2008 “treo” 15 năm qua đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, nhu cầu cấp đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của người dân.

Trước vấn đề trên, cả trăm chữ ký đại diện cho 160 hộ dân của 2 thôn kiến nghị không đồng ý với việc QH 220m, do các tuyến đường Hùng Vương, Bảo Đại chưa hoàn thành đúng cam kết. Việc QH treo là vấn đề hiện hữu và khiến người dân lo ngại.

Bên cạnh đó, đoạn từ đường ĐT579 đến giáp đường Lê Lợi (thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) do chưa được công khai, chưa hình thành định vị mốc tuyến, dân còn mù mịt về tuyến đường này. Thế nên, người dân không đồng ý đưa vào QH vùng phụ cận tuyến này và đề nghị điều chỉnh Quyết định số 251 ngày 18/1/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Người dân lo lắng và bức xúc trước những vấn đề QH, xây dựng chưa được giải quyết và lo ngại việc QH lần này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Ảnh: Minh Tân

Ngay sau khi Báo Thanh tra phản ánh và đơn kiến nghị của người dân 2 thôn Tân Kiên và Ái Tử, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với UBND huyện Triệu Phong, UBND xã Triệu Ái cùng các đơn vị, cơ quan liên quan tổ chức cuộc họp với các hộ dân nhằm giải trình những kiến nghị cũng như lấy ý kiến thêm về QH và tuyên truyền về công tác QH.

Tại buổi làm việc với các hộ dân, đa phần người dân nêu quan điểm đồng tình, ủng hộ công tác QH của Nhà nước. Tuy nhiên, với đồ án đang triển khai khiến người dân vẫn chưa đồng tình, ủng hộ cũng như thống nhất phương án của đơn vị tư vấn, Sở Xây dựng đã đưa ra.

Tại cuộc họp, những ý kiến người dân liên quan đến các kiến nghị trên và đại đa số người dân cho biết việc đưa đồ án tính từ đường Hùng Vương kéo dài (đang thi công dang dở) vào mỗi bên 220m là quá rộng và có ý kiến đưa ra việc chỉ mở rộng mỗi bên 150m là phù hợp. Ông Lê Duy Hổ (xã Triệu Ái) bày tỏ: “Tôi không đồng tình đưa vào QH phụ cận tuyến đường Hùng Vương 220m vì mọi dự án chưa hoàn thành, dân còn thiếu đất sản xuất, đất ở mà đưa vào QH nữa là không hợp lý”.

Còn bà Trịnh Thị Lệ (thôn Tân Kiên) bức xúc vì nằm trong khu vực QH treo của Nam sông Vĩnh Phước khiến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất vướng mắc không thể thực hiện. “Nhà nước triển khai QH nên ở khu vực thôn Tân Kiên không có đất ở mà chỉ toàn đất rừng, đất vườn. Một nhà 3 - 4 thế hệ ở chen chúc, chừ QH nữa con em lấy đất đâu mà ở. Các anh phải về sâu sát với dân mới biết”, bà Lệ nói.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thanh Hải trả lời những thắc mắc, kiến nghị của người dân. Ảnh: Minh Tân

Tại buổi làm việc, trước những băn khoăn, lo lắng chính đáng của người dân, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cùng UBND huyện Triệu Phong và UBND xã Triệu Ái tập trung giải thích cụ thể từng nội dung. Trong đó, về việc thi công tuyến đường Hùng Vương, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xử lý theo hướng nếu nhà thầu không đủ năng lực thì chấm dứt hợp đồng. Đối với những khó khăn, vướng mắc của người dân liên quan đến QH chi tiết Khu đô thị Nam sông Vĩnh Phước, đề nghị UBND xã, huyện tiếp thu, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ.

Về phạm vi QH, bề rộng QH 220m đã được nghiên cứu, đề xuất trên cơ sở tính toán khoa học và nhằm đáp ứng mục tiêu hình thành khu dân cư có tiêu chí đô thị, kết nối TP Đông Hà với thị trấn Ái Tử, tạo quỹ đất ở đáp ứng cho người dân trên địa bàn và quỹ đất để khai thác, tạo nguồn thu tái đầu tư hạ tầng kỹ thuật của xã, huyện và tỉnh. Phương án QH cơ bản hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến người dân, các khu dân cư hiện hữu được giữ nguyên, không tác động nhiều.

“Trước những ý kiến của người dân về việc thu hẹp bề rộng QH và cũng như giải quyết các vấn đề vướng mắc của người dân, Sở Xây dựng sẽ xem xét nghiên cứu. Đồng thời, Sở đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị nhằm tiếp tục trưng bày công khai phương án QH để lấy ý kiến của người dân để đưa ra được phương án tối ưu nhất, đảm bảo hài hòa lợi ích xã hội và của người dân”, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thanh Hải cho biết.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm