Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 10/05/2011 - 08:48
(Thanh tra)- Thanhtra Online ngày 21/4/2011 đăng bài: “Quang Sơn (Ninh Bình): Hàng loạt nhà dân rạn nứt do nổ mìn khai thác than”, phản ánh ngày 22/12/2010, tại mỏ than nâu Đồng Giao, thuộc địa bàn xã Quang Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Xí nghiệp Khai thác Than Ninh Bình (đơn vị được uỷ quyền khai thác) phối với đơn vị hợp đồng nổ mìn khai thác than nổ mìn trọng lượng thuốc nổ 720kg làm rạn nứt nhiều nhà dân. Ngay sau đó, 287 hộ dân đã làm đơn kiến nghị đến các ban, ngành chức năng yêu cầu giải quyết vụ việc.
Một điểm rạn nứt ở nhà dân (thuộc vòng 1) sau vụ nổ mìn ngày 22/12/2010 tại mỏ than Đồng Giao.
Sau khi Báo đăng, PV đã liên hệ ông Đinh Cao Hưng, Chủ tịch UBND xã Quang Sơn và được biết: Đến ngày 6/5/2011 đã có 192 hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ nổ mìn nhận tiền đền bù, còn lại 95 hộ dân chưa nhận. Đa số những hộ nhận tiền hỗ trợ đền bù đều nằm ở các vòng ngoài. Còn lại những hộ chưa nhận tiền hỗ trợ đền bù nằm ở vòng 1 bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Theo mức giá đền bù, vòng 1 từ tâm bãi nổ đến 350m thì Nhà nước thẩm định; vòng 2 từ 350 - 450m nhà mái bằng được hỗ trợ đền bù 16 triệu đồng, nhà ngói 8 triệu đồng; vòng 3 từ 450 - 550m nhà mái bằng được hỗ trợ đền bù 12 triệu đồng, nhà ngói 6 triệu đồng; từ 550m đến hết, nhà mái bằng được hỗ trợ đền bù 8 triệu đồng, nhà ngói 4 triệu đồng.
Cũng theo ông Đinh Cao Hưng, việc các hộ dân bị ảnh hưởng ở vòng một, chính quyền, Xí nghiệp Khai thác Than Ninh Bình, Tổng Cty Đông Bắc Bộ Quốc phòng và nhân dân đã nhiều lần họp bàn nhưng chưa đi đến được sự thống nhất. Nhiều gia đình yêu cầu phải xây dựng lại nhà hoặc đòi tiền đền bù quá cao nên Tổng Cty Đông Bắc chưa đồng ý. Để bảo đảm quyền lợi cho cả hai bên, đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành chức năng sớm giải quyết hợp tình, hợp lý, tránh việc các hộ dân khiếu kiện kéo dài.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo đã nhận được phản hồi của Ban Tiếp công dân Thành phố (TP) Hà Nội.
PL-BĐ
(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Báo đã nhận được phản hồi của Ban Tiếp công dân TP Hà Nội.
PL-BĐ
PL-BĐ
Lê Minh Nghĩa
PL-BĐ
PL-BĐ
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Thư Ký
Thư Ký
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thư Ký
Hoàng Hưng
Minh Tân