Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xã Phượng Dực: Tín dụng chính sách đồng hành cùng mục tiêu giảm nghèo và phát triển bền vững

Thanh Nhung

Thứ tư, 07/10/2026 - 06:13

(Thanh tra) - Tín dụng chính sách xã hội đang tạo thêm động lực để người dân xã Phượng Dực (thành phố Hà Nội) phát triển sản xuất, tạo việc làm và ổn định cuộc sống.

Thông qua nguồn vốn ưu đãi được triển khai đúng đối tượng, cùng sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nhiều hộ dân có thêm điều kiện đầu tư sinh kế, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và phát triển bền vững.

Gia đình anh Đặng Văn Tới, thôn Xuân La, sử dụng vốn vay ưu đãi để đầu tư nuôi cá, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Theo Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH xã Phượng Dực, đến ngày 31/8/2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 237,965 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương đạt 72,895 tỷ đồng, chiếm 30,2%; nguồn vốn ngân sách thành phố đạt 165,070 tỷ đồng, chiếm 69,8%.

Nguồn vốn trên được triển khai thông qua 05 chương trình tín dụng chính sách, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, từ cho vay tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm, cho vay cấp nước sạch và vệ sinh môi trường để cải thiện điều kiện nước sạch và vệ sinh môi trường đến hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, cho vay nhà ở xã hội và tạo cơ hội tái hòa nhập cộng đồng với chương trình cho người chấp hành xong án phạt tù.

Từ đầu năm đến ngày 31/8/2026, doanh số cho vay đạt 50,640 tỷ đồng, với 493 lượt khách hàng được vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 39,077 tỷ đồng. Tổng dư nợ 05 chương trình tín dụng đến cuối tháng 8/2026 đạt 236,596 tỷ đồng với 2.817 khách hàng còn dư nợ.

Trong đó, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm có dư nợ lớn nhất, đạt 188,552 tỷ đồng với 2.129 khách hàng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường đạt 41,873 tỷ đồng với 1.461 khách hàng; cho vay hộ nghèo về nhà ở đạt 2,127 tỷ đồng với 85 khách hàng.

Đáng chú ý, chương trình cho vay nhà ở xã hội có dư nợ 3,943 tỷ đồng với 10 khách hàng; chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù có 01 khách hàng với dư nợ 100 triệu đồng.

Việc tập trung nguồn vốn cho chương trình hỗ trợ tạo việc làm cho thấy tín dụng chính sách đang trực tiếp hỗ trợ người dân phát triển kinh tế hộ gia đình, mở rộng sản xuất, kinh doanh, qua đó tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập. So với cuối năm 2025, dư nợ chương trình giải quyết việc làm tăng 7,002 tỷ đồng.

Một trong những yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn là công tác quản lý, kiểm tra và giám sát được chú trọng. Đến ngày 31/8/2026, chất lượng tín dụng trên địa bàn xã được kiểm soát tốt, không phát sinh nợ quá hạn, không có dư nợ khoanh. Đây là cơ sở quan trọng để nguồn vốn ưu đãi tiếp tục được quay vòng, đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Nguồn vốn giải quyết việc làm tiếp sức cho gia đình chị Đặng Thị Kha, thôn Xuân La đầu tư chăn nuôi lợn.

Không chỉ thể hiện qua những con số về dư nợ, hiệu quả của tín dụng chính sách còn được phản ánh từ thực tế sử dụng vốn của người dân. Với phương thức cho vay phù hợp, thủ tục được hướng dẫn cụ thể và sự đồng hành của các tổ chức chính trị - xã hội, nguồn vốn ưu đãi đã giúp nhiều hộ mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, từng bước ổn định cuộc sống.

Gia đình anh Đặng Văn Tới, ở thôn Xuân La, là một trong những hộ sử dụng vốn vay để phát triển kinh tế. Tháng 10/2024, gia đình anh vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm để đầu tư nuôi cá. Nguồn vốn tạo thêm điều kiện để gia đình chủ động đầu tư cho mô hình sản xuất, duy trì việc làm và phát triển kinh tế hộ.

Cùng ở thôn Xuân La, tháng 10/2025, gia đình chị Đặng Thị Kha vay 80 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm để đầu tư chăn nuôi lợn. Với những hộ sản xuất quy mô gia đình, nguồn vốn ưu đãi có ý nghĩa thiết thực, giúp giảm áp lực về vốn đầu tư ban đầu, tạo điều kiện duy trì và mở rộng hoạt động chăn nuôi.

Từ những trường hợp cụ thể như gia đình anh Tới, chị Kha có thể thấy tín dụng chính sách không chỉ đơn thuần là hỗ trợ vốn mà còn tạo thêm cơ hội để người dân chủ động phát triển sinh kế. Khi nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, đi cùng với việc quản lý, kiểm tra thường xuyên, hiệu quả kinh tế và khả năng trả nợ của hộ vay được nâng lên, góp phần bảo đảm tính bền vững của nguồn vốn tín dụng chính sách.

Cùng với nguồn vốn, hoạt động giao dịch của NHCSXH Phú Xuyên trên địa bàn được tổ chức theo hướng sát dân, gần dân. Xã Phượng Dực bố trí các điểm giao dịch tại trụ sở UBND xã và các nhà văn hóa thôn. Hiện Phòng giao dịch NHCSXH Phú Xuyên thực hiện giao dịch tại 05 điểm trên địa bàn, gồm Phượng Dực, Văn Hoàng, Phú Túc, Hồng Minh và Hoàng Long theo lịch cố định hằng tháng.

Việc tổ chức giao dịch định kỳ ngay tại địa bàn dân cư giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại; đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội, Tổ tiết kiệm và vay vốn và chính quyền cơ sở cùng tham gia giám sát hoạt động tín dụng.

Tại các điểm giao dịch, thông tin về chính sách tín dụng, nội dung công khai, lịch giao dịch được niêm yết theo quy định. Các tổ tiết kiệm và vay vốn, khách hàng thực hiện giao dịch đúng quy trình; cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội tham gia hướng dẫn, giám sát. Thông qua các cuộc họp giao ban, những chính sách tín dụng mới được phổ biến kịp thời, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Cùng với đó là sự vào cuộc của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH xã Phượng Dực do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Trưởng phòng Kinh tế là thành viên, Phó Giám đốc NHCSXH Phú Xuyên là thành viên chuyên trách cùng các tổ chức chính trị - xã hội và các ban, ngành liên quan định kỳ hàng quý tổ chức họp, đánh giá kết quả thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn trong quý; chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo, thể hiện sự quan tâm sát sao của chính quyền địa phương trong quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách.

Phương thức hoạt động này góp phần tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý nguồn vốn, đồng thời củng cố sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong thời gian tới, việc tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng cường kiểm tra sau vay và tuyên truyền chính sách sẽ là những giải pháp quan trọng để nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả.

Từ tạo việc làm, hỗ trợ sản xuất đến cải thiện điều kiện sinh hoạt và hỗ trợ nhà ở, tín dụng chính sách đang từng bước trở thành điểm tựa để người dân Phượng Dực phát triển kinh tế hộ gia đình.

Có thể thấy, nguồn vốn ưu đãi đã được NHCSXH Phú Xuyên kịp thời truyền tải đến người dân trên địa bàn xã, trở thành điểm tựa vững chắc cho mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển toàn diện, minh chứng sống động cho phương châm hành động “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Sở NN&MT nói gì về vụ 6 hộ dân xin chuyển mục đích đất ở Kê Gà?

Lâm Đồng: Sở NN&MT nói gì về vụ 6 hộ dân xin chuyển mục đích đất ở Kê Gà?

(Thanh tra) - Liên quan vụ 6 hộ dân tại thôn Kê Gà, xã Tân Thành (Lâm Đồng) xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết thẩm quyền giải quyết thủ tục thuộc UBND cấp xã. Sở chưa thể khẳng định việc UBND xã trả hồ sơ của người dân là đúng hay sai.

06:00 07/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm