Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ bảy, 23/08/2025 - 18:07
(Thanh tra) - Bản án phúc thẩm số 01/2025/KDTM-PT của Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao tại Hà Nội đã giữ nguyên toàn bộ phán quyết sơ thẩm, khẳng định Lionas Fund thắng kiện trong vụ tranh chấp với Lionas Metals Việt Nam.
Bản án phúc thẩm chặn đứng hành vi “độc quyền” trái pháp luật của Lionas Metals Việt Nam. Ảnh: Văn Thanh
Bác bỏ kháng cáo vì không có căn cứ chấp nhận
TAND Tối cao tại Hà Nội vừa chính thức tuyên Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 01/2025/KDTM-PT, giữ nguyên toàn bộ phán quyết của TAND tỉnh Thanh Hóa tại Bản án sơ thẩm số 01/2025/KDTM-ST ngày 14/2/2025.
Theo đó, Hội đồng xét xử khẳng định Công ty TNHH Lionas Metals Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp, xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của Công ty Cổ phần Lionas Fund Nhật Bản, một thành viên sở hữu 26% vốn điều lệ. Việc kháng cáo của Lionas Metals Việt Nam bị bác bỏ vì “không có căn cứ chấp nhận”.
Phán quyết này đồng nghĩa với việc toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Lionas Fund Nhật Bản được tòa án chấp thuận, và bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Báo Thanh tra từng phản ánh loạt bài về sự tranh chấp cổ phần giữa các công ty tại dự án Ferocrom. Ảnh: Văn Thanh
Trước đó, Báo Thanh tra đã đăng tải loạt bài, phản ánh nội dung Lionas Fund – công ty con 100% vốn của Lionas Metals Nhật Bản – bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ năm 2018 với dự án khôi phục và mở rộng Nhà máy Ferocrom Thanh Hóa. Trước thời điểm đó, dự án đang trong tình trạng trì trệ, nợ nần chồng chất và có nguy cơ phá sản. Với nguồn lực tài chính, kinh nghiệm quản lý và thương hiệu quốc tế, Lionas Fund đã cứu vãn doanh nghiệp, đưa một dây chuyền sản xuất trở lại hoạt động ổn định từ tháng 6/2019.
Tuy nhiên, từ năm 2021, phía Công ty Trung Hải – đối tác nắm giữ 74% vốn bắt đầu phát sinh tranh chấp. Thông qua người đại diện pháp luật và người giữ con dấu của Lionas Metals Việt Nam, Trung Hải đã đơn phương cản trở hoạt động sản xuất – kinh doanh, từ chối ký các hợp đồng xuất khẩu, tự ý mở tài khoản ngân hàng, quản lý toàn bộ doanh thu mà không thông báo cho Lionas Fund. Đồng thời, Lionas Fund không được chia bất kỳ lợi nhuận nào từ tháng 7/2022, thay vào đó chỉ nhận các báo cáo lỗ và nợ vay.
Những hành vi này đã dẫn tới việc Lionas Fund buộc phải khởi kiện ra TAND tỉnh Thanh Hóa ngày 27/7/2023, yêu cầu khôi phục quyền lợi thành viên, đồng thời xác định rõ hành vi vi phạm pháp luật của Lionas Metals Việt Nam.
Bản án phúc thẩm – sự bảo đảm cho môi trường đầu tư
TAND tỉnh Thanh Hóa, sau khi thẩm định kỹ hồ sơ và chứng cứ, đã tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Lionas Fund. Phán quyết sơ thẩm ngày 14/2/2025 nêu rõ: Lionas Metals Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền của thành viên công ty, đồng thời vi phạm điều lệ và Luật Doanh nghiệp.
Lionas Metals Việt Nam không đồng ý với phán quyết, đã kháng cáo toàn bộ. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 30/7/2025, TAND Tối cao khẳng định kháng cáo không có cơ sở, tiếp tục giữ nguyên toàn bộ bản án sơ thẩm.

TAND Tối cao tại Hà Nội đã chính thức tuyên án phúc thẩm giữ nguyên toàn bộ phán quyết của TAND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh
Ngay sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực, Công ty Cổ phần Lionas Fund đã phát đi văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, đồng thời thông báo rộng rãi đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng và đối tác liên quan.
Được biết, song song với quá trình tố tụng tại Việt Nam, vào ngày 13/8/2025, tại Thượng Hải, Ủy ban Trọng tài Kinh tế và Thương mại Quốc tế Thượng Hải đã ra phán quyết trọng tài Shangguozhong (2024) số 1022, công nhận quyền sở hữu hợp pháp phần vốn góp 16% thuộc về của Fund Nhật Bản, Trung Hải và Metals Việt Nam không có quyền hủy bỏ. Với các phán quyết tại cả Việt Nam và Thượng Hải (Trung Quốc), tổng cộng 26% vốn góp của Lionas Fund tại Metals Việt Nam đã được pháp luật bảo hộ đầy đủ, hợp pháp.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về tình trạng Tỉnh lộ 518 (đoạn Kiểu - Ấn Đỗ) qua các xã Yên Trường, Yên Phú, Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và có dấu hiệu xe quá tải “hoành hành”, Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng đã phối hợp địa phương kiểm tra hiện trường, xác định rõ nguyên nhân và đề xuất nhiều giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo an toàn giao thông và trật tự vận tải trên tuyến đường.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Báo Thanh tra đã nhận được phản hồi của UBND phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội về phản ánh của công dân.
PL-BĐ
PL-BĐ
PL-BĐ
PL-BĐ
Lê Hữu Chính
Hương Giang
Trần Kiên
Đan Quế
Trí Vũ
Hoàng Hưng
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Nguyệt Huy
B.S
Bùi Bình
Hương Giang