Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tiếp công dân - Tự hào một năm nhìn lại

Thứ năm, 02/01/2020 - 08:31

(Thanh tra)- Mặc dù công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là áp lực của các đoàn khiếu kiện đông người, phức tạp, nhưng với sự quyết tâm, đoàn kết và dành nhiều tâm huyết trong quá trình thực thi công vụ, đến hôm nay, nhìn lại công tác tiếp dân một năm qua, chúng ta có quyền tự hào vì những kết quả đạt được.

Ban Tiếp công dân đề xuất nhiều vụ việc phức và chuẩn bị nội dung để Tổng Thanh tra tiếp công dân. Ảnh: TH

Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng

Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp chia sẻ: Trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP), tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Ban đã nỗ lực, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều và các dịp lễ, Tết.

Đặc biệt, trong quá trình làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, tập thể lãnh đạo, công chức thuộc Ban Tiếp công dân Trung ương thường xuyên nghiên cứu, chủ động đề xuất, báo cáo lãnh đạo TTCP để xin ý kiến chỉ đạo đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo (KN,TC) đông người, phức tạp.

Mặt khác, cán bộ, công chức Ban làm tốt công tác phối hợp, điều hành, quản lý hoạt động của Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đồng thời phối hợp tốt với các địa phương trong việc dự báo tình hình khiếu kiện của công dân, để Tổng Thanh tra có chỉ đạo kịp thời nhằm hạn chế tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương.

Ông Điệp cho biết, năm 2019, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 4.697 lượt với 18.566 công dân đến trình bày 3.602 vụ việc, trong đó: KN 2.117 vụ việc, TC 503 vụ việc, phản ánh và kiến nghị 982 vụ việc; có 525 lượt đoàn đông người tập trung khiếu kiện tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương; tình hình KN,TC của công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương trong năm vừa qua vẫn còn diễn biến phức tạp.

Đối với các địa phương, Ban Tiếp công dân Trung ương đã chỉ đạo, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Đặc biệt trong năm 2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp, ngành đã quyết liệt trong chỉ đạo giải quyết các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài. Tổ công tác theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Tổ trưởng đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo giải quyết đối với những vụ việc nổi cộm tại một số địa phương.

“Tổ công tác đều làm việc cả thứ 7, chủ nhật hàng tuần, đồng thời yêu cầu các địa phương thường xuyên báo cáo tình hình về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư KN,TC. Qua nắm bắt tình hình của các đoàn thuộc Tổ công tác cho thấy, ý thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN,TC được nâng cao rõ rệt. Đặc biệt, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân được thực hiện rất nghiêm túc. Một số Bí thư Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo công tác”, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương nói.

Tiếp và giải quyết nhiều vụ việc KN,TC phức tạp

Trong năm 2019, TTCP đã ban hành Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài, đã thúc đẩy cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài trong phạm vi cả nước, tạo được sự quan tâm và đồng thuận của người dân.

Trên cơ sở đó, cán bộ Ban Tiếp công dân Trung ương đã kịp thời tham mưu, trực tiếp tiếp dân và đôn đốc giải quyết KN,TC của công dân. Điển hình là những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; đôn đốc địa phương báo cáo kết quả thực hiện nội dung kết luận của Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại các buổi tiếp công dân định kỳ.

Một số cán bộ Ban đã tham gia đoàn kiểm tra, rà soát KN,TC liên quan đến dự án Khu đô thị Ecopark, tỉnh Hưng Yên và tham gia tổ công tác tại Thủy điện Bản Chát, tỉnh Lai Châu; tham gia tổ công tác kiểm tra, rà soát việc giải quyết KN,TC của một số công dân xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội; tham gia đoàn giám sát của MTTQVN về việc KN của một số công dân chung cư 229 phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Tiếp công dân một năm nhìn lại với những gì đã nỗ lực tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban có quyền tự hào với những kết quả đạt được.  Ảnh: TH

Ngoài công tác chuyên môn, cán bộ tiếp công dân còn nắm bắt tình hình một số vụ việc như: Khiếu kiện liên quan đến chung cư Intracom; khiếu kiện về chính sách tại huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Nghiên cứu, đề xuất nắm tình hình một số vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm nóng tại tỉnh Thái Bình, TP Hải Phòng và TP Hà Nội.

Tham mưu giúp lãnh đạo TTCP ban hành văn bản gửi địa phương về việc tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, thời gian diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ -Triều và các kỳ họp của Quốc hội; xây dựng Kế hoạch số 1248/KH-TTCP ngày 26/7/2019 tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban đã chủ động phối hợp với UBND một số tỉnh, thành phố tổ chức tiếp công dân tại trụ sở để vận động công dân trở về địa phương và tham gia đối thoại tại địa phương với nhiều vụ việc phức tạp của công dân như: 28 công dân KN,TC về quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, TP Hồ Chí Minh; 70 công dân quận 9 KN liên quan đến Khu công nghệ cao quận 9, TP Hồ Chí Minh; 5 công dân khiếu kiện liên quan đến Dự án xây dựng Khu nhà ở và Văn phòng làm việc 1Bis- 1Kép, quận 1, TP Hồ Chí Minh; Công ty Gốm sứ Đồng Tâm và đại diện 38 hộ dân ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bị ảnh hưởng đường dây điện đi qua…

Chuẩn bị nội dung cho Tổng Thanh tra tiếp công dân

Bên cạnh đó, để phục vụ các kỳ họp của Trung ương và Quốc hội, Ban đã tham mưu trong việc xây dựng Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư năm 2019 (từ 1/8/2018 đến 31/7/2019) phục vụ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV và chuẩn bị nội dung để Tổng Thanh tra trả lời các câu hỏi chất vấn của Đại biểu Quốc hội liên quan đến lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thư trước và trong thời gian diễn ra các kỳ họp.

Đặc biệt, nghiên cứu, đề xuất và chuẩn bị nội dung để Tổng Thanh tra và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân. Năm 2019, đã tham mưu và chuẩn bị nội dung phục vụ lãnh đạo TTCP tiếp công dân định kỳ đối với 8 vụ việc.

Đồng thời, để hạn chế việc công dân tập trung đông người tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tiếp công dân Trung ương đã báo cáo và đề xuất lãnh đạo TTCP tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại TP Hồ Chí Minh trước và trong thời gian diễn ra Hội nghị lần thứ 11 của Trung ương Đảng và kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

‘‘Chính nhờ có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Trung ương và địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm của TTCP, của Ban Tiếp công dân Trung ương trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh trong phạm vi cả nước ngày càng được khẳng định và nâng cao’’, Trưởng Ban Nguyễn Hồng Điệp nhấn mạnh.

Ông Điệp cho biết thêm, trong thời gian tới, để thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp dân, đảm bảo an ninh trật tự cho các kỳ họp quan trọng, tập thể Ban tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư KN,TC, phản ánh, kiến nghị của công dân; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong quá trình tham gia Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo, kiểm tra, rà soát các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn thư tại các địa phương.

“Chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương nắm bắt tình hình khiếu kiện, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, có nguy cơ phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự; chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KN,TC nhằm thống nhất dữ liệu từ Trung ương đến địa phương”, ông Điệp nói.

Thái Hải

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra Đà Nẵng tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân và ứng dụng công nghệ cho cán bộ cấp xã

Thanh tra Đà Nẵng tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân và ứng dụng công nghệ cho cán bộ cấp xã

(Thanh tra) - Ngày 30/7, Thanh tra thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn (đợt 1) về nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và ứng dụng công nghệ thông tin trên phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn; hệ thống cơ sở dữ liệu báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cho cán bộ, công chức cấp xã, phường.

Thanh Nhung

11:09 30/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm