Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh tra tỉnh Phú Thọ chủ động triển khai kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 2025

Trần Kiên

Thứ sáu, 24/10/2025 - 15:44

(Thanh tra) - Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã ban hành và đang khẩn trương triển khai kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2025, với mục tiêu đưa chỉ số PAPI của tỉnh vào nhóm “trung bình cao” của cả nước.

Ông Bùi Quang Điệp, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội thảo được Trường Cán bộ thanh tra tổ chức mới đây. Ảnh: T.Thanh

Thanh tra tỉnh Phú Thọ xác định mục tiêu trọng tâm là tiếp tục duy trì, cải thiện và nâng cao chất lượng các chỉ số thành phần của PAPI, đặc biệt là các nội dung còn có điểm số thấp, chưa được cải thiện trong năm trước. Đồng thời, đề ra phương châm hành động “Bộ máy tinh gọn, dữ liệu kết nối, quản trị thông minh”, gắn cải cách hành chính với chuyển đổi số, hiện đại hóa nền công vụ.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ Bùi Quang Điệp nhấn mạnh: “Thanh tra tỉnh coi việc nâng cao chỉ số PAPI là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, công chức. Từng phòng, từng bộ phận đều được giao nhiệm vụ cụ thể để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ người dân tốt hơn”.

Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh yêu cầu người đứng đầu các phòng, ban phát huy vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành; kịp thời nắm bắt, giải quyết các kiến nghị, bức xúc của tổ chức, cá nhân; đồng thời đảm bảo tiến độ và chất lượng mọi nhiệm vụ theo đúng quy định.

Thanh tra tỉnh Phú Thọ xác định loạt nhiệm vụ cụ thể nhằm cải thiện các chỉ số thành phần. Trong đó, công tác cải cách thủ tục hành chính được xác định là khâu đột phá. Thanh tra tỉnh đặt mục tiêu 95 - 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn; 100% kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân được xử lý, trả lời kịp thời và công khai minh bạch trên hệ thống thông tin hành chính của cơ quan.

Cùng với đó, chủ động rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thanh tra; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, thúc đẩy giải quyết thủ tục trực tuyến toàn trình.

Đối với cải cách chế độ công vụ, Thanh tra tỉnh triển khai đánh giá, phân loại cán bộ, công chức theo quy định mới của Chính phủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời đề cao đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ Nhân dân; tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ.

Song song với cải cách hành chính, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Đề án phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030, với mục tiêu hình thành hệ thống dữ liệu quản lý tập trung, liên thông, phục vụ hiệu quả cho công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 100% vụ việc thuộc thẩm quyền sẽ được cập nhật, quản lý trên hệ thống phần mềm điện tử, bảo đảm công khai, minh bạch, chính xác.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO, tổ chức đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) định kỳ, kết hợp kiểm tra công vụ và thanh tra trách nhiệm. Tất cả hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả điều hành, minh bạch hoạt động công vụ và tăng cường niềm tin của người dân đối với cơ quan Nhà nước.

Để bảo đảm mục tiêu đề ra, Thanh tra tỉnh Phú Thọ phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện chỉ số PAR INDEX và SIPAS. Văn phòng Thanh tra tỉnh chủ trì tham mưu, theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ về UBND tỉnh và Sở Nội vụ.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bùi Quang Điệp khẳng định: “Kết quả PAPI không chỉ là thước đo hiệu quả điều hành của chính quyền, mà còn thể hiện niềm tin và sự hài lòng của người dân. Vì vậy, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong quản lý, chủ động, linh hoạt trong thực thi công vụ, quyết tâm góp phần đưa Phú Thọ vào nhóm tỉnh có chỉ số PAPI ‘trung bình cao’ trong năm 2025”.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết liệt trong hành động, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đang khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả quản trị công, hướng tới nền hành chính phục vụ, minh bạch, hiện đại và gần dân hơn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm