Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh tra chuyên đề các dự án khó khăn, vướng mắc: Khẳng định vai trò nòng cốt của ngành Thanh tra trong phòng, chống lãng phí

Hải - Hiếu - Huy

Thứ ba, 03/02/2026 - 15:20

(Thanh tra) - Tại Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2025 của Thanh tra Chính phủ ngày 3/2, Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực xây dựng (Cục VII) Hoàng Hưng nhấn mạnh: các cuộc thanh tra chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc đã khẳng định vai trò nòng cốt của ngành Thanh tra trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với phát triển kinh tế, xã hội.

Cục trưởng Cục VII Hoàng Hưng nhấn mạnh: các cuộc thanh tra chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc đã khẳng định vai trò nòng cốt của ngành Thanh tra trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: Trần Huy

Theo Cục trưởng Cục VII, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, liên tục, đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ nét. Trong đó, việc xác định phòng, chống lãng phí có vị trí tương đương với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội bền vững là bước tiến quan trọng về nhận thức và hành động.

Thực hiện chủ trương, định hướng lớn đó, ngành Thanh tra vinh dự được Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng giao thực hiện nhiều cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng trên phạm vi cả nước, trong đó có những chuyên đề phức tạp, khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và tính chính xác.

Ông Hưng cho biết, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thanh tra Chính phủ đã khẩn trương ban hành kế hoạch thanh tra chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ đã thành lập Tổ công tác hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề theo Quyết định số 698 ngày 23/7/2025, bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt trong toàn ngành.

Qua rà soát, có 413 dự án không tiến hành thanh tra do đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, bản án (276 dự án); đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa đầu tư xây dựng (65 dự án); đã cơ bản giải quyết khó khăn, vướng mắc và hoàn thành đưa vào sử dụng (37 dự án); hoặc bị trùng lặp dữ liệu trên phần mềm 751 (35 dự án).

Trên cơ sở đó, toàn ngành Thanh tra đã tiến hành thanh tra 491 dự án, trong đó Thanh tra Chính phủ trực tiếp thanh tra 70 dự án; Thanh tra Bộ Quốc phòng thanh tra 3 dự án; Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thanh tra 418 dự án.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 751 của Chính phủ, chỉ trong 55 ngày, ngành Thanh tra đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành cuộc thanh tra chuyên đề đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu đề ra. Ngay sau đó, Thanh tra Chính phủ đã tổng hợp, báo cáo đầy đủ kết quả thanh tra với Ban Chỉ đạo Trung ương và Thủ tướng Chính phủ.

Ông Hưng cho biết, qua thanh tra, nhiều tồn tại, hạn chế, vi phạm đã được phát hiện, làm rõ, trải dài trên hầu hết các khâu của quá trình thực hiện dự án, từ chấp thuận chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt dự án; lựa chọn nhà đầu tư; bố trí vốn; đến giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính và quyết toán dự án.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Huy

Trên cơ sở đó, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đã được xác định rõ, làm căn cứ để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Về hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, kết quả thanh tra cho thấy vẫn còn những sơ hở, bất cập dễ bị lợi dụng, phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

“Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định tại các luật quan trọng như: Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Lâm nghiệp…”, ông Hưng nói.

Về xử lý sai phạm kinh tế và trách nhiệm tổ chức, cá nhân, đối với 70 dự án do Thanh tra Chính phủ trực tiếp thanh tra, đã kiến nghị xử lý số tiền trên 2.073 tỷ đồng, 3,8 triệu Euro, 94 triệu USD và trên 255 ha đất.

Trong đó, thu hồi về ngân sách Nhà nước 588 tỷ đồng; thu hồi về cơ quan, tổ chức, đơn vị trên 1,3 tỷ đồng; xuất toán 102 tỷ đồng; giảm trừ khi quyết toán 107 tỷ đồng và 3,8 triệu Euro; xử lý khác 1.350 tỷ đồng và 94 triệu USD. Đồng thời, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 315 tổ chức và 344 cá nhân, chuyển hồ sơ 03 vụ việc sang cơ quan điều tra để xem xét theo thẩm quyền.

Đối với 418 dự án do Thanh tra các tỉnh, thành phố thực hiện, đã kiến nghị xử lý số tiền trên 500 tỷ đồng và 14 ha đất; trong đó thu hồi về ngân sách nhà nước trên 178 tỷ đồng, thu hồi về cơ quan, tổ chức, đơn vị 2,9 tỷ đồng, giảm trừ khi quyết toán 172 tỷ đồng, xử lý khác 147 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 747 tổ chức và 726 cá nhân có liên quan.

Có thể khẳng định, cuộc thanh tra chuyên đề lần này nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ và đặc biệt là sự quan tâm, quyết liệt của đồng chí Tổng Thanh tra Chính phủ trong suốt quá trình từ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đến tổng hợp, báo cáo kết quả.

Bên cạnh việc phát hiện và kiến nghị xử lý vi phạm, cuộc thanh tra còn làm rõ nguyên nhân dẫn đến những khó khăn, vướng mắc của các dự án, qua đó kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời có giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án, khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời không để thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân.

“Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của ngành Thanh tra trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và đồng chí Tổng Bí thư” ông Hưng nhấn mạnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong: Phát huy đoàn kết, kỷ cương, xây dựng Thanh tra Chính phủ là một tập thể thống nhất, gương mẫu

Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong: Phát huy đoàn kết, kỷ cương, xây dựng Thanh tra Chính phủ là một tập thể thống nhất, gương mẫu

(Thanh tra) - Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Xuân 2026, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2025. Tại Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã ghi nhận toàn diện kết quả công tác năm 2025, đồng thời đề nghị toàn ngành phát huy đoàn kết, kỷ cương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hải - Hiếu - Huy

16:16 03/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm