Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 10/10/2014 - 20:15
(Thanh tra) - Sáng nay (10/10), UBND tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Tiếp công dân và tập huấn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 500 cán bộ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Xuyên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đan Quế
Dự hội nghị có ông Phạm Văn Xuyên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Hồng Điệp- Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Phạm Văn Xuyên khẳng định: Hội nghị là cơ hội tốt nhất để giám đốc, cán bộ các sở, ngành, các ban, ngành đoàn thể, toàn thể cán bộ của ngành Thanh tra tỉnh Thái Bình, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn lắng nghe, chia sẻ các kinh nghiệm, hướng dẫn về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Ông Xuyên cũng đề nghị sau hội nghị, cán bộ làm công tác tiếp công dân của Thái Bình phải áp dụng để nghiên cứu kỹ đơn thư để tham mưu, giải quyết kịp thời, tránh tình trạng vòng vo, gây phiền hà cho dân; Chủ động nắm tình hình, giải quyết từ cơ sở, tránh tình trạng móc nối, kết nối với nhau.
Ông Xuyên cũng chia sẻ, ở Thái Bình hiện có tình trạng “đi kiện thuê”, mượn công dân của nơi khác để tạo thành đoàn đông người, gây áp lực với cơ quan Nhà nước. Để kịp thời xử lý những dấu hiệu phức tạp đó, Thanh tra tỉnh cần khẩn trương rà soát lại việc thành lập Ban Tiếp công dân, củng cố cán bộ, cơ sở vật chất; Thường xuyên trao đổi với Ban Tiếp công dân các cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Uốn nắn kịp thời những thiếu sót trong công tác này.
Cũng chia sẻ về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ông Xuyên khẳng định, ở Thái Bình hiện nay, Đoàn Đại biểu Quốc hội, các tổ chức đoàn thể phối hợp rất tốt với cơ quan chức năng trong việc giám sát thực hiện các qui định của Luật Tiếp công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành. Do vậy, thời gian tới, cần tăng cường để tiếp tục phát huy hiệu quả của công tác giám sát.
Phó Chủ tịch cũng đề nghị các cán bộ tham dự hội nghị tập trung nghe hướng dẫn của báo cáo viên; chia sẻ các vướng mắc để tìm hướng giải quyết, kể cả bằng hình thức gửi văn bản lên Ban Tiếp công dân Trung ương. Thanh tra tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông, tuyên truyền tốt pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quá trình triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về lĩnh vực này.
Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đan Quế
Tại hội nghị, sau khi quán triệt Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, ông Nguyễn Hồng Điệp dành phần lớn thời gian để tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo từ thực tiễn tiếp dân của Ban Tiếp công dân Trung ương.
Ông Điệp cũng nhắc nhở nhiều “lỗi” cần tránh của cán bộ tiếp công dân trong việc tiếp các đoàn đông người, tiếp đoàn liên quan đến tôn giáo, trong ứng xử với công dân khi tiếp dân...
Đan Quế
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau một năm quyết liệt triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã tạo nên bước chuyển mình căn bản, toàn diện trong toàn bộ hoạt động chuyên môn, đưa 100% cán bộ, công chức làm chủ công nghệ số và ứng dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành vào thực tiễn.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 25/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thanh tra TP Hà Nội xác định xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” là nhiệm vụ quan trọng, gắn với nâng cao đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất lượng phục vụ Nhân dân.
Trí Vũ
Thanh Hoa
Trung Hà
Trí Vũ
PV
Thanh Lương
Thanh Lương
Trần Kiên
Trí Vũ
Hương Giang
Văn Thanh
Minh Nguyệt
Văn Thanh
Văn Thanh
PL-BĐ