Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 19/01/2016 - 10:31
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội nghị Tổng kết công tác 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.
Ông Lê Ngọc Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, trao Bằng khen của Tổng Thanh tra cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015. Ảnh: Trung Hà
Ông Phan Đăng Toàn, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai cho biết: Trong năm 2015, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 87 cuộc thanh tra hành chính và 386 cuộc thanh tra chuyên ngành. Tổng số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra là 27.238 triệu đồng, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 11.456 triệu đồng, đã thu hồi được 9.010 triệu đồng (đạt 79%) kiến nghị khác 15.782 triệu đồng.
Qua công tác thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh quản lý, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách trên nhiều lĩnh vực. Thanh tra trong lĩnh vực đất đai phát hiện vi phạm 2.478 m2 đất, đã kiến nghị và ra quyết định xử phạt hành chính với 363 tổ chức và 563 cá nhân với tổng số tiền xử phạt là 3.960 triệu đồng: số tiền xử lý tài sản vi phạm là 492 triệu đồng, chuyển Cơ quan Điều tra 01 vụ, 04 đối tượng.
Cũng trong năm 2015, toàn tỉnh đã đón tiếp 3.036 lượt với 3.667 người (giảm 694 lượt so với cùng kỳ năm ngoái) đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại và tố cáo. Tổng số đoàn đông người là 73 đoàn với 690 người (tăng 31 đoàn so với cùng kỳ năm ngoái). Lãnh đạo các cấp các ngành đã duy trì thường xuyên lịch tiếp công dân định kỳ và đột xuất với tổng số lượt tiếp là 728 lượt với 948 người
Nội dung tiếp công dân chủ yếu khiếu nại về tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng là 388 lượt; về chính sách 09 lượt; lĩnh vực khác 121; tố cáo lĩnh vực hành chính 75 lượt; phản ánh, kiến nghị khác là 2.417 lượt.
Tổng số đơn tiếp nhận là 2.774 đơn (giảm 693 đơn so với cùng kỳ năm trước); đơn có nhiều người đứng tên 32 đơn; đơn một người đứng tên 2.676 đơn; đơn đủ kiện xử lý 1.389 đơn. Trong đó: Khiếu nại 886 đơn; tố cáo 185 đơn; kiến nghị, phản ánh, nặc danh 1.385 đơn.

Đồng chí Phan Đăng Toàn – Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung Hà
Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền: Tổng số 233 đơn khiếu nại (tăng 35 đơn so với cùng kỳ năm trước); số vụ việc thuộc thẩm quyền 172; số vụ việc đã giải quyết 213/233 đạt 91,4% (thông qua giải thích, thuyết phục 31; giải quyết bằng quyết định hành chính 122). Tổng số 51 đơn tố cáo (tăng 21 đơn so với cùng kỳ năm trước); số vụ việc thuộc thẩm quyền 51; đã giải quyết xong 49/51 đạt 96%.
Trong công tác phòng chống tham nhũng, Lào Cai đã tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng và các Thông tư, Nghị định, các văn bản có liên quan của các cấp, các ngành thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn, tọa đàm và xây dựng các tiểu phẩm diễn đàn tổ chức cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ để thực hiện; huy động nhân dân và các tổ chức xã hội cùng tham gia vào công cuộc phòng, chống tham nhũng trên mọi lĩnh vực với mục đích hạn chế và dần từng bước đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, lãng phí.
Ông Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào cai đánh giá cao những thành tích mà ngành Thanh tra Lào Cai nói chung, Thanh tra tỉnh đã đạt được trong năm 2015 vừa qua. Tuy nhiên, tình hình công tác thanh tra, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng còn một số hạn chế như: Khiếu nại, tố cáo còn tiềm ẩn phức tạp, thời gian giải quyết đơn thư kéo dài, phát hiện tham nhũng còn yếu…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh trong năm 2016 tăng cường công tác thanh tra các lĩnh vực về quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, tái định cư, xây dựng thương mại là những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng và phát sinh đơn thư. Đặc biệt chú ý công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư trong dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Trung Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bên cạnh những thành tựu trong việc tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực quản lý, quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trong ngành Thanh tra quốc phòng còn bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc nhất định. Việc thẳng thắn đánh giá những "điểm nghẽn" này là cơ sở quan trọng để rút ra các bài học kinh nghiệm cốt lõi, từ đó xây dựng các phương hướng, giải pháp chiến lược nhằm tối ưu hóa công tác thanh tra quốc phòng trong giai đoạn phát triển mới.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Kết quả thực tiễn sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy việc sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra quốc phòng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đã mang lại những kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Dương Nguyễn
Trí Vũ
Bùi Bình
H.T
Hương Giang
Văn Thanh
Hương Trà
Trần Quý
Quang Dân
Hương Trà
B.S
Phương Hiếu
Dương Nguyễn
B.S
Văn Thanh