Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 vào sáng 11/7.
6 tháng đầu năm 2025 là giai đoạn cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Trong bối cảnh đó, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với nhiều kết quả nổi bật.
Kết quả nổi bật đầu tiên trong 6 tháng đầu năm, phải kể đến việc hoàn thành Đề án “Sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”.
Theo đó, ở Trung ương, Thanh tra Chính phủ đã tiếp nhận 12 Thanh tra Bộ và hoàn thành việc bố trí, sắp xếp, tổ chức các đơn vị bên trong, hoạt động từ ngày 1/6. Quy định chức năng, nhiệm vụ của 22 đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ đã được ban hành, cùng với đó đã xây dựng phương án bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc của các đơn vị.
Ở địa phương, Thanh tra tỉnh và thanh tra huyện, sở thực hiện sắp xếp đồng bộ với việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, chính thức hoạt động từ ngày 1/7.
Cùng với sắp xếp, tinh gọn cơ quan thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã tham mưu giúp Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Thanh tra năm 2025; trình Chính phủ ban hành 4 nghị định; ban hành 2 thông tư.
Với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Chính phủ đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức “chiến dịch 90 ngày đêm” tập trung thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, vượt cấp lên trung ương trên địa bàn TP Hà Nội.
Theo kết luận của Tổng Bí thư tại thông báo vào ngày 20/3, các địa phương, cơ quan liên quan có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, xử lý, giải quyết 226 vụ việc tại 53 địa phương, hoàn thành trước 30/6. Đồng thời chủ động rà soát, giải quyết các vụ việc khác thuộc thẩm quyền, hạn chế tối đa tình trạng công dân tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan Trung ương.
Xác định đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, cấp bách, Thanh tra Chính phủ đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng lãnh đạo, chỉ đạo; trực tiếp đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn 53 địa phương rà soát, xử lý, giải quyết 226 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài này.
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, Thủ tướng, sự đồng hành, phối hợp, sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương, nhiều vụ việc rất phức tạp, công dân khiếu kiện đông người, kéo dài nhiều năm, đã được nhiều đoàn kiểm tra, giám sát xem xét xử lý, giải quyết nhưng chưa dứt điểm thì qua “chiến dịch” lần này đã giải quyết dứt điểm.
“Hầu hết công dân đồng thuận với phương án, quyết định xử lý, giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không tiếp tục khiếu kiện”, Thanh tra Chính phủ cho hay.
Đến nay, trong 226 vụ đã cơ bản giải quyết xong 203 vụ việc (công dân rút đơn, không khiếu kiện, địa phương thực hiện phương án xử lý, giải quyết, thông báo chấm dứt giải quyết).
23 vụ việc còn lại có 7 vụ việc công dân đã và đang khởi kiện ra toà án, 13 vụ việc có khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện, theo Thanh tra Chính phủ, “cần báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ”.
Số liệu thống kê của Trụ sở Tiếp công dân Trung ương cũng cho thấy, số công dân đến Trụ sở Tiếp công dân trung ương tại Hà Nội giảm so với thời điểm trước khi thực hiện hiện kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong đó, hầu hết các trường hợp trong số 226 vụ việc trước đây khiếu kiện dài ngày tại Hà Nội nay đã trở về địa phương để được tiếp, giải quyết theo quy định.
6 tháng đầu năm 2025, tình hình khiếu nại, tố cáo có xu hướng giảm, chỉ diễn biến tăng ở một số thời điểm vào dịp diễn ra kỳ nghỉ lễ, kỳ họp Trung ương, Quốc hội.
Số người đến cơ quan hành chính Nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 2,8%, nhưng số đoàn đông người tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Số đơn khiếu nại, tố cáo, số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền có xu hướng giảm, nhưng số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền tăng (tăng 8,1%).
Báo cáo cho thấy, có 159.206 lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Các cơ quan hành chính đã xử lý 239.110 đơn, xác định có 203.619 đơn đủ điều kiện xử lý.
Cơ quan Nhà nước các cấp đến nay đã giải quyết 12.323 trong tổng 16.125 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt tỷ lệ 76,4%).
Qua đó đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 12,4 tỷ đồng; trả lại cho tổ chức, cá nhân 10 tỷ đồng; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 6 tổ chức, 243 cá nhân; kiến nghị xử lý 224 người (có 202 cán bộ, công chức); chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 4 vụ, 2 đối tượng (có 1 cán bộ, công chức).
Công tác thanh tra có trọng tâm, trọng điểm là điểm nhấn tiếp theo. Nhất là, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã trực tiếp tiến hành thanh tra 2 dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2; ban hành kết luận thanh tra theo đúng kết luận của Ban Chỉ đạo.
Đáng chú ý, tuy số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giảm 31,7%, nhưng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra tăng 28,8%, số vụ việc chuyển cơ quan điều tra tăng 48,7% so với cùng kỳ năm 2024.
Báo cáo tổng hợp từ 10 bộ, ngành và 61 địa phương cho thấy, 6 tháng đầu năm 2025, toàn ngành đã triển khai 2.799 cuộc thanh tra hành chính và 39.533 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.
Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 129.888 tỷ đồng, 722 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 101.519 tỷ đồng và 617 ha đất.
Toàn ngành thanh tra đã kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 671 tập thể, 2.596 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 118 vụ, 49 đối tượng.
Công tác giám sát, thẩm định và xử lý về thanh tra cũng là “điểm sáng” trong 6 tháng đầu năm.
Qua đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, cơ quan chức năng đã thu hồi 1.002 tỷ đồng (tăng 31,7% về giá trị so với cùng kỳ 2024), 6 ha đất; xử lý hành chính 1.187 tổ chức, 5.331 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 46 vụ, 31 đối tượng; khởi tố 4 vụ, 13 đối tượng.
Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được các cấp, ngành thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả.
Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo của 7 bộ, ngành và 51 địa phương, các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 4.253 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.
194.686 người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong kỳ; có 2.029 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập; 8 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. Cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập là 1.295 cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Cũng trong kỳ báo cáo có 15 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, hiện đã xử lý kỷ luật 8 người.
Công tác thanh tra, kiểm tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được thực hiện nghiêm túc, kiến nghị xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Các cơ quan hành chính Nhà nước phát hiện 10 vụ việc, 12 người liên quan đến tham nhũng. Trong đó, qua kiểm tra nội bộ phát hiện 4 vụ, 1 người; qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 2 vụ, 6 người; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 4 vụ, 5 người liên quan đến tham nhũng.