Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Điều chỉnh kế hoạch thanh tra để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ

Chu Tuấn

Thứ sáu, 08/10/2021 - 06:37

(Thanh tra) - Đối với các cuộc thanh tra theo kế hoạch có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhưng chưa triển khai thì tạm dừng việc thanh tra; chỉ thực hiện việc thanh tra trong trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền giao hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, cụ thể.

Năm 2021, Thanh tra tỉnh Long An điều chỉnh, giảm 5 cuộc thanh tra. Ảnh: Chu Tuấn

Đó là một trong những chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND tỉnh Long An ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Chánh Thanh tra tỉnh Long An Lê Sơn Hà cho biết, ngay sau có nghị quyết của Chính phủ và công văn hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 3785/UBND-BNCTCD ngày 30/6/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, TP trong triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020 cần lưu ý thực hiện những vấn đề như: Đối với thanh tra hành chính thì các cuộc thanh tra theo kế hoạch có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhưng chưa triển khai thì tạm dừng việc thanh tra; chỉ thực hiện việc thanh tra trong trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền giao hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, cụ thể.

Đối với các cuộc thanh tra theo kế hoạch có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đang được triển khai thì cần khẩn trương rà soát về phạm vi, thời hạn, đối tượng, nội dung, thời kỳ thanh tra để đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh (nếu có). Đồng thời, tập trung chỉ đạo để sớm kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị; các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp cần khẩn trương ban hành kết luận thanh tra, tham mưu đề xuất hướng xử lý kết quả thanh tra theo quy định pháp luật.

Đối với thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch năm 2020, cần xem xét kỹ tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng, trường hợp cần thiết phải triển khai thanh tra thì trước khi ban hành quyết định thanh tra phải có ý kiến đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thanh tra tỉnh Long An tại một buổi công bố kết luận thanh tra. Ảnh: CT

Bước sang năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng con người và gây tổn thất đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Long An nói riêng.

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An cho thấy, từ đầu tháng 7/2021 đến nay, khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu diễn biến phức tạp, các ca nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn liên tục tăng cao thì tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng bị ảnh hưởng nặng nề do phải thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Các hoạt động thương mại, dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngành Du lịch của tỉnh hầu như không phát sinh doanh thu. Việc lưu thông hàng hóa gặp khó khăn do áp dụng các chính sách phòng, chống dịch bệnh; tình hình sản xuất, kinh doanh bị ngưng trệ…

Trước thực tế như vậy, Chánh Thanh tra tỉnh Lê Sơn Hà cho biết, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 84/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 1/9/2021, Thanh tra tỉnh Long An cũng đã có tờ trình gửi UBND tỉnh để điều chỉnh kế hoạch công tác thanh tra kinh tế, xã hội năm 2021.

Ngày 6/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định đồng ý đối với kiến nghị điều chỉnh kế hoạch thanh tra.

Theo đó, Thanh tra tỉnh sẽ không tiến hành 5 cuộc thanh tra gồm: Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong thực hiện đầu tư xây dựng tại UBND huyện Châu Thành; thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai có liên quan đến việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng tại UBND các huyện Cần Đước, Cần Giuộc; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường và thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Thủ Thừa.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Long An cũng đưa ra một số kiến nghị về nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh. Cụ thể, đối với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, TP tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chính hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 nhằm hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra ngoài kế hoạch, kể cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; chuyển phương pháp tiền kiểm tra sang hậu kiểm tra. Đối với những cuộc đã kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp, cần khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu đề xuất hướng xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm