Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Thanh
Thứ tư, 01/01/2025 - 07:31
(Thanh tra) - "Công tác đối ngoại nói chung và công tác thanh tra trong lĩnh vực đối ngoại nói riêng là hành trình không ngơi nghỉ cùng sự vươn mình của đất nước. Mỗi giai đoạn đều đặt ra những thách thức đòi hỏi phải vượt qua", theo Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao Nguyễn Xuân Ánh.
Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao Nguyễn Xuân Ánh. Ảnh: Thanh Thanh
Với những thành tựu nổi bật qua gần 40 năm đổi mới và với quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có Bộ Ngoại giao, đất nước ta đã từng bước tích luỹ thế và lực để chủ động bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa vi phạm
Theo Chánh Thanh tra Nguyễn Xuân Ánh, do đặc thù của lĩnh vực đối ngoại, Bộ Ngoại giao không gắn nhiều với các dự án đầu tư, kinh tế lớn, quản lý doanh nghiệp Nhà nước.
Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực luôn được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo của Bộ Ngoại giao về PCTN, lãng phí, tiêu cực hết sức coi trọng; đồng thời xác định là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài để tạo bước chuyển mới về xây dựng và phát triển ngành Ngoại giao vững mạnh, toàn diện, hiện đại.
Chánh Thanh tra Nguyễn Xuân Ánh cho biết, trong năm 2024, Thanh tra Bộ Ngoại giao đã triển khai các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên đề và chuyên ngành đúng theo tiến độ và kế hoạch đề ra. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các Kết luận thanh tra được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Riêng lĩnh vực thanh tra chuyên ngành Ngoại giao, không có các vụ việc đoàn thanh tra kiến nghị xử lý, thu hồi tiền và tài sản vi phạm.
Năm 2025 có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành Ngoại giao và ngành Thanh tra nói chung, đánh dấu kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và là năm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chánh Thanh tra Nguyễn Xuân Ánh cho biết, vừa qua, Bộ Ngoại giao và Thanh tra Chính phủ đã phát động các phong trào thi đua nhằm phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.
“Phấn khởi hơn là trong năm mới Ất Tỵ, triển khai kế hoạch thi đua của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Ngoại giao vinh dự là Khối trưởng Khối Văn hóa - xã hội. Có thể nói, các phong trào thi đua yêu nước sẽ được Thanh tra Ngoại giao lan tỏa sâu rộng hơn nữa, tích cực chủ động hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ”, Chánh Thanh tra Ngoại giao chia sẻ.

Chánh Thanh tra Nguyễn Xuân Ánh: “Ngày Xuân là thời gian nhìn lại những thành công, kết quả làm được trong thời gian qua, giúp chúng ta thêm tin tưởng, thêm động lực phấn đấu”. Ảnh: Thanh Thanh
Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu
Thời gian tới, công tác thanh tra và PCTN, tiêu cực trong lĩnh vực Ngoại giao sẽ tiếp tục bám sát định hướng và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương về PCTN, lãng phí, tiêu cực, các quy định của Luật Thanh tra, Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn và của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Ngoại giao.
Trong công tác PCTN, tiêu cực tại Bộ Ngoại giao, Chánh Thanh tra Nguyễn Xuân Ánh cho biết sẽ tiếp tục quán triệt phương châm “phòng ngừa, ngăn chặn là chính”, “quyết liệt, triệt để, để chiến thắng giặc nội xâm”.
Ngoài ra, Bộ Ngoại giao sẽ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; triển khai các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động cũng như tăng cường kỷ luật, kỷ cương, liêm chính và đạo đức công vụ.
“Tôi cho rằng thời gian tới, ngành Ngoại giao đứng trước những yêu cầu mới, đòi hỏi toàn ngành phải vươn lên, đặc biệt là xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đóng góp vào việc hiện thực hoá các mục tiêu phát triển của đất nước.
Để phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, đòi hỏi phải có kế hoạch chuẩn bị căn cơ, chiến lược các nguồn lực, trong đó nguồn lực con người là yếu tố then chốt”, Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao nói.

Chánh Thanh tra Nguyễn Xuân Ánh trao đổi trong cuộc họp chuyên môn tại Thanh tra Bộ Ngoại giao: “Phải nâng cao nhận thức, tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức và coi đây là nhóm nhiệm vụ then chốt bởi “tư tưởng đúng, hành động mới đúng”, “tư tưởng không thông, vác bình tông cũng nặng”. Phẩm chất đạo đức, sự liêm chính và bản lĩnh chính trị luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với mỗi cán bộ, đảng viên”. Ảnh: Thanh Thanh
Cán bộ thanh tra không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, thạo một việc, biết nhiều việc
Trong những năm qua, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Bộ Ngoại giao vẫn đang làm tốt, bài bản và quy củ. Chất lượng đội ngũ cán bộ của Bộ Ngoại giao vẫn luôn được lãnh đạo Đảng và Nhà nước đánh giá cao và nhiều lần khen ngợi.
Chánh Thanh tra Nguyễn Xuân Ánh dẫn lời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại cuộc họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo Bộ Ngoại giao về PCTN, lãng phí, tiêu cực trước đó đã chỉ đạo: "Toàn ngành phải xác định rõ cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực là một “cuộc chiến” không khoan nhượng, phải tiếp tục được tổ chức triển khai một cách nghiêm túc, bài bản, đòi hỏi “phải kiên trì, liên tục” với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để và hiệu quả hơn nữa".
Thách thức chung đặt ra đối với Bộ Ngoại giao là làm sao tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa đội ngũ cán bộ theo hướng trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại, vì yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất cao.
“Tôi cho rằng công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ của Bộ nói chung và cán bộ làm công tác thanh tra tại Bộ Ngoại giao nói riêng cần gắn với nền ngoại giao Hồ Chí Minh, vừa “hồng” vừa “chuyên”, bám sát các giá trị bản lĩnh - năng động - trí tuệ - trách nhiệm - tận tâm - đoàn kết trong Chiến lược Xây dựng ngành Ngoại giao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, theo Chánh Thanh tra Nguyễn Xuân Ánh.
Để nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả trong các mặt công tác, đặc biệt là công tác thanh tra, cũng cần đề cao tư duy khoa học, tư duy số, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành; từng bước xây dựng quy trình điện tử, hướng tới cho phép giải quyết công việc trên môi trường điện tử, thích ứng với các diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 5/12/2025, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Bắc (Cục I) đã tổ chức công bố quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác cán bộ.
Hoàng Nam
(Thanh tra) - Ngày 5/12, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực công thương (Cục IX) đã tổ chức công bố quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Cục trưởng Cục IX Đỗ Mạnh Hùng chủ trì buổi công bố.
Hải Lương
Đạt Hải Lương
Đan Quế
Trọng Tài
Minh Nguyệt
Hương Giang
Hương Trà
Trung Hà
Hoàng Nam
PV
Minh Anh
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà