Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đồng Nai: Đưa pháp luật về hộ tịch, quốc tịch đến gần hơn với người dân

Minh Nghĩa

Thứ ba, 28/10/2025 - 20:05

(Thanh tra) - Ngày 28/10, Sở Tư pháp Đồng Nai phối hợp với UBND phường Trảng Dài tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về hộ tịch, quốc tịch cho gần 200 người dân.

Gần 200 người dân phường Trảng Dài được tiếp cận Luật Hộ tịch, Luật Quốc tịch. Ảnh: Thành Nhân

Hoạt động này là một trong những chương trình trọng điểm của Đồng Nai trong năm 2025, nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, giúp họ hiểu đúng, sống đúng luật và góp phần xây dựng xã hội kỷ cương – minh bạch – nhân văn.

Tại hội nghị, báo cáo viên Nguyễn Thị Hồng Phước, Phó Trưởng phòng Hành chính tư pháp (Sở Tư pháp Đồng Nai), truyền tải sinh động các nội dung trọng tâm của Luật Hộ tịch năm 2014 và Luật Quốc tịch Việt Nam.

Những ví dụ thực tế được kể bằng ngôn ngữ giản dị, khiến tuyên truyền pháp luật ở Đồng Nai trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ áp dụng hơn.

Cải cách hành chính: Khi Đồng Nai lấy phục vụ làm thước đo

Không chỉ nói về điều luật, hội nghị còn là dịp để Đồng Nai phổ biến chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực tư pháp, hộ tịch.

Người dân được hướng dẫn cụ thể về quyền và nghĩa vụ khi đăng ký hộ tịch, cách bảo vệ thông tin cá nhân và trách nhiệm khi làm việc với cơ quan Nhà nước.

Qua từng slide trình chiếu, người dân dần hiểu rằng, cải cách hành chính ở Đồng Nai không phải điều xa xôi, mà là hành động cụ thể: Mỗi công dân thực hiện đúng quy trình, hợp tác trung thực, để mọi thủ tục trở nên thuận lợi, minh bạch hơn.

“Chúng tôi không chỉ mang luật đến với dân, mà mong muốn pháp luật ở Đồng Nai thật sự trở thành công cụ phục vụ người dân tốt hơn”, một cán bộ tư pháp chia sẻ.

Buổi tuyên truyền pháp luật vì thế không chỉ phổ biến quy định, mà là cuộc gặp gỡ giữa tinh thần phục vụ và ý thức công dân.

Báo cáo viên của Sở Tư pháp Đồng Nai truyền tải kiến thức Luật Hộ tịch, Luật Quốc tịch cho công dân Trảng Dài. Ảnh Thành Nhân

Lan tỏa nhận thức pháp luật – hành trình vì một Đồng Nai kỷ cương

Theo kế hoạch, Sở Tư pháp Đồng Nai sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hội nghị tương tự tại các xã Phú Vinh, Đak Lua và những địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Việc tuyên truyền thường xuyên, có trọng tâm không chỉ giúp người dân nắm bắt kịp thời các quy định mới, mà còn góp phần xây dựng một Đồng Nai kỷ cương, công dân hiểu luật, sống đúng luật.

Những buổi gặp gỡ giản dị như thế khiến pháp luật ở Đồng Nai không còn xa lạ, mà trở thành người bạn đồng hành trong đời sống của mỗi người dân.

Khi hiểu luật trở thành nét đẹp của người Đồng Nai

Tuyên truyền pháp luật về hộ tịch, quốc tịch không chỉ là nhiệm vụ hành chính, mà là hành trình gieo mầm ý thức pháp lý trong cộng đồng Đồng Nai.

Khi người dân Đồng Nai hiểu luật, sống đúng luật, xã hội sẽ giảm tranh chấp, tăng đồng thuận. Đó cũng chính là mục tiêu của ngành Tư pháp Đồng Nai hôm nay: Đưa pháp luật đến gần dân hơn, để mỗi công dân trở thành người bảo vệ luật pháp bằng chính hiểu biết của mình.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Viện Khoa học kiểm sát: Cụ thể hoá Chỉ thị 04 trong định hướng nghiên cứu khoa học

Viện Khoa học kiểm sát: Cụ thể hoá Chỉ thị 04 trong định hướng nghiên cứu khoa học

(Thanh tra) - Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Viện Khoa học kiểm sát đã triển khai đồng bộ công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, qua đó góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát nhân dân.

H.T

14:52 21/01/2026
Siết chặt kỷ cương qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi và đê điều

Siết chặt kỷ cương qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi và đê điều

(Thanh tra) - Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 03/2022/NĐ-CP CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều là nhiệm vụ cấp thiết nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về sắp xếp bộ máy thanh tra, đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước thông qua công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính.

Trang Nguyệt

13:11 21/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm