Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

9 điểm mới chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Thứ tư, 12/04/2017 - 20:45

(Thanh tra) - Là nội dung quan trọng được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) định hướng trong công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 cho đông đảo cán bộ TT&TT, phóng viên tại hội nghị tập huấn diễn ra ngày 12/4, tại Hòa Bình.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu định hướng tuyên truyền. Ảnh: O.H

Theo Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo Ngô Trường Thi, chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tập trung vào địa bàn khó khăn nhất, vùng sâu, vùng xa, dân tộc miền núi; Tích hợp các chương trình dự án trước đây như: CT30a, 135, TT&TT...

Thực hiện giảm nghèo theo tiêu chí đa chiều, lấy chỉ tiêu thu nhập là chính, bên cạnh đó xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, gắn kết với thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới và 21 Chương trình có mục tiêu. 

Đồng thời, thực hiện phân bổ vốn trung hạn, bảo đảm công khai, minh bạch, đẩy mạnh phân cấp cho địa phương, cơ sở; lấy đối tượng người nghèo làm trung tâm để thực hiện hỗ trợ, mở rộng thêm đối tượng hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, tạo điều kiện để người sau cai nghiện, nhiễm HIV/AIDS, phụ nữ bị buôn bán trở về.

Các điểm mới khác cũng cần tập trung là chuyển mạnh từ việc cấp phát, cho không sang hỗ trợ có điều kiện để nâng cao ý thức thoát nghèo; Tăng cường trao quyền cho người dân, cộng đồng để phát huy sáng kiến, cách làm hay phù hợp với đặc điểm địa bàn; Cách thức triển khai thực hiện các dự án của Chương trình Giảm nghèo cần sự huy động đóng góp của cộng đồng đặc biệt là của người nghèo bên cạnh nguồn lực chủ yếu từ ngân sách Nhà nước.

Tuyên truyền giảm nghèo thời gian tới cần lấy người nghèo làm trung tâm. Ảnh: O.H

Bên cạnh những định hướng, tập trung tuyên truyền các điểm mới của Chương trình, đông đảo cán bộ TT&TT, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã được tập huấn 4 chuyên đề cụ thể về: Chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác giảm nghèo; Công tác giảm nghèo - Thực trạng, nguyên nhân và những giải pháp trong thời gian tới, giới thiệu các mô hình hay, hiệu quả; Vai trò, trách nhiệm của báo chí và các giải pháp, định hướng trong công tác tuyên truyền về giảm nghèo; Trao đổi, thảo luận - chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, chương trình tập huấn lần này, các cán bộ TT&TT, phóng viên báo chí sẽ được trang bị thông tin cơ bản về hoạt động tuyên truyền, giới thiệu mô hình mới, có hiệu quả. Đồng thời, trao đổi thảo luận thực tế về thông tin tuyên truyền. 

Thứ trưởng đề nghị các Sở TT&TT đẩy mạnh TT&TT sau khi tập huấn để các tổ chức, cá nhân, địa phương chung tay, vào cuộc để triển khai các giải pháp phù hợp, góp phần giúp người nghèo ở địa phương thoát nghèo...

Ngay sau chương trình tập huấn, các học viên đã được Bộ TT&TT và UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức đi thực tế tại vùng trồng cam huyện Cao Phong để cụ thể hóa một số nội dung tập huấn về tuyên truyền giảm nghèo.

Theo Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, công tác giảm nghèo đã đạt được kết quả, mục tiêu đề ra, tỷ lệ hộ nghèo cả nước đến cuối năm 2014 còn 5,97%, cuối năm 2015 là 4,2%. Đời sống người nghèo được cải thiện, điều kiện kinh tế xã hội vùng nghèo được nâng lên. Tuy nhiên, cũng còn không ít hạn chế, khó khăn, thách thức như: Giảm nghèo không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, kết quả chưa vững chắc, hệ thống chính sách còn chồng chéo, chia cắt, chưa hiệu quả. Nguồn lực còn dàn trải...

Oanh Hữu

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xử lý sau thanh tra: Từ “đôn đốc thực hiện” đến chủ động tháo gỡ điểm nghẽn

Xử lý sau thanh tra: Từ “đôn đốc thực hiện” đến chủ động tháo gỡ điểm nghẽn

(Thanh tra) - Thanh tra Chính phủ đang đổi mới mạnh mẽ công tác theo dõi, đôn đốc và xử lý sau thanh tra theo hướng không chỉ giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra mà còn chủ động rà soát, phân loại, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đưa các kết luận thanh tra thực sự đi vào cuộc sống.

Phương Hiếu

16:07 07/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm