Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Triển khai dạy trực tuyến trong mùa dịch Covid-19

Thứ sáu, 17/04/2020 - 13:46

(Thanh tra)- Trường Đại học (ĐH) Điện lực là một trong những trường triển khai hình thức đào tạo e-learning (đào tạo trực tuyến) từ rất sớm. Năm 2013, trường đã phát triển hệ thống e-learning theo hình thức kết hợp Blended Learning (kết hợp giữa học trên lớp và học online) để nâng cao kết quả học tập cho nhiều môn học của trường.

Cho tới nay, đội ngũ giảng viên của trường đã tiếp thu được rất nhiều kinh nghiệm trong xây dựng học liệu trực tuyến, bài giảng số hoá, quy trình đào tạo e-learning và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quá trình dạy học.

Bắt đầu từ tháng 3/2020, theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐH Điện lực tiếp tục triển khai hình thức đào tạo trực tuyến trong toàn trường cho hơn 10.000 sinh viên, với hơn 1.000 lớp học trực tuyến khác nhau cho các hệ đào tạo, từ đại học chính quy tới sau đại học và hệ đào tạo thường xuyên, kết hợp với việc tập trung khai thác tương tác nhiều hơn trên nền tảng điện toán đám mây với phần mềm Zoom meeting. Sau những ngày nghỉ dài, sinh viên vào học với tỉ lệ khá cao, đạt tới 90%, cho thấy sự thu hút và tính hiệu quả của phương pháp học Blended Learning  trong thời điểm này.

“Đào tạo là một nhiệm vụ quan trọng. Trong mùa dịch, đào tạo trực tuyến là một thách thức đối với nhiều cơ sở giáo dục là làm thế nào để việc giảng dạy trực tuyến được chất lượng và hiệu quả. Với mục tiêu chung, tất cả các giảng viên trong trường đồng lòng nỗ lực, tích cực xây dựng bài giảng số trong thời gian ngắn để truyền đạt kiến thức cho sinh viên, với sự hỗ trợ của công nghệ. Tôi đánh giá cao tâm huyết và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đối với giảng viên của trường”, ông Trương Huy Hoàng - Hiệu trưởng - chia sẻ.

Cùng với hoạt động đào tạo, hiện Đoàn Thanh niên nhà trường cũng đang tổ chức triển khai các chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, sinh viên nhà trường về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cũng như tuyên truyền nâng cao nhận thức về tiết kiệm điện thông qua Fanpage của nhà trường.

Dịch viêm phổi do Covid-19 gây ra đã ảnh hưởng đến tiến độ đào tạo của nhiều trường ĐH trên cả nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường đẩy mạnh triển khai hình thức học trực tuyến để bổ sung kiến thức cho sinh viên và công nhận kết quả đánh giá của hình thức học trực tuyến. Đây cũng là cơ hội cho nhiều trường nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tế giảng dạy như IOT, Big Data, hệ thống nhận dạng…

PV

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Một số Nghị định về giáo dục tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1/1/2026

Một số Nghị định về giáo dục tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1/1/2026

(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/2026/NQ-CP ngày 16/6/2026 về việc tiếp tục hiệu lực của một số Nghị định quy định chi tiết và biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các luật đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 1/1/2026.

Thư Ký

19:40 17/06/2026
Mỏ Vàng: Khi người dân trở thành chủ thể trong cuộc chiến chống ma túy

Mỏ Vàng: Khi người dân trở thành chủ thể trong cuộc chiến chống ma túy

(Thanh tra) - Ở nhiều địa phương, công tác phòng, chống ma túy thường được nhìn nhận là nhiệm vụ của lực lượng công an và chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, thực tế tại xã vùng cao Mỏ Vàng (tỉnh Lào Cai) cho thấy một hướng tiếp cận khác đang phát huy hiệu quả: đưa người dân từ vị trí đối tượng được tuyên truyền, quản lý trở thành chủ thể trực tiếp tham gia giữ gìn địa bàn. Sự chuyển biến trong nhận thức cộng đồng đang tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng xã không ma túy.

Bùi Bình - Thu Nhài

08:24 17/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm