Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa: Gần 2.000 học sinh ở Đồng Tiến trở lại trường sau nhiều ngày ngập lụt

Văn Thanh

Thứ năm, 24/09/2026 - 15:58

(Thanh tra) - Sau nhiều ngày bị gián đoạn do ngập lụt, từ 13giờ ngày 24/9, học sinh Trường THCS Đồng Tiến và Trường Tiểu học Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, trở lại học tại các điểm trường được bố trí tạm thời.

Nhiều trường ở xã Đồng Tiến vẫn bị ngập lụt. Ảnh: Quốc Hương

Sau nhiều ngày mưa lớn khiến nhiều trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, bị ngập sâu, ảnh hưởng đến việc học tập của gần 2.000 học sinh, địa phương đã thống nhất phương án đưa học sinh trở lại trường tại các địa điểm không bị ngập.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Đỗ Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tiến, cho biết tối 23/9, xã đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị với phụ huynh học sinh, ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm các trường bị ảnh hưởng bởi ngập lụt để thống nhất phương án tổ chức dạy và học.

Theo đó, từ 13giờ ngày 24/9, học sinh Trường THCS Đồng Tiến và Trường Tiểu học Đồng Tiến trở lại học tập. Trường THCS được bố trí địa điểm học tại Trường THPT Triệu Sơn 5. Đối với học sinh tiểu học, địa điểm học được bố trí tại điểm trường chính của Trường Tiểu học Đồng Lợi cũ.

Để bảo đảm việc đi lại của học sinh, xã Đồng Tiến đã tính đến những trường hợp gia đình gặp khó khăn trong việc đưa đón con em.

Theo ông Đỗ Hữu Quyết, một số phụ huynh phải đi làm tại các công ty, trong khi ông, bà đã lớn tuổi, không có điều kiện đưa học sinh đến trường. Trước thực tế này, địa phương vận động các gia đình trong thôn có con em học cùng trường hỗ trợ đưa đón; đồng thời giao các tổ chức đoàn thể tại thôn phối hợp hỗ trợ những trường hợp cần thiết.

Cùng với việc tổ chức đưa đón, công tác bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh được đặt lên hàng đầu. Công an xã Đồng Tiến được giao nhiệm vụ bố trí lực lượng tại các nút giao thông vào thời điểm học sinh đến trường và tan học, góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình đi lại.

Các ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm được giao chủ động tiếp nhận học sinh tại điểm trường mới, ổn định lớp học và chuẩn bị đầy đủ chương trình giảng dạy, bảo đảm việc học tập được thực hiện theo đúng chương trình.

Trước đó, Báo Thanh tra phản ánh tình trạng 3 trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến gồm Trường THCS Đồng Tiến, Trường Mầm non Đồng Tiến và Trường Tiểu học Đồng Tiến vẫn bị ngập sâu sau nhiều ngày mưa lũ, khiến gần 2.000 học sinh chưa thể trở lại lớp.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong cho rằng tình trạng ngập lụt tại khu vực này có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Trong đó, hệ thống kênh mương, tiêu thoát nước chưa bảo đảm tính đồng bộ, thiếu sự kết nối; địa phương chưa có kế hoạch, kịch bản tổng thể trong tiêu thoát nước, dẫn đến tình trạng tiêu úng ở khu vực này nhưng lại dồn ứ sang khu vực khác.

Bên cạnh đó, tiến độ triển khai một số dự án đã được phê duyệt còn chậm; việc quy hoạch, quản lý, sử dụng ao, hồ, đập còn những hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng điều tiết, tiêu thoát nước khi xảy ra mưa lớn.

Trước mắt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Đồng Tiến phối hợp với các nhà trường và ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức đưa học sinh đến những điểm trường không bị ngập để sớm ổn định việc học.

Văn phòng Tỉnh ủy được giao có văn bản đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh đưa các trường học đang bị ngập vào danh sách các dự án, công trình khẩn cấp, cấp bách để bố trí nguồn vốn, xử lý tình trạng ngập úng.

Ngay sau khi nước rút, các nhà trường phải khẩn trương vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên; kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất, hệ thống điện và các điều kiện liên quan, bảo đảm an toàn trước khi tổ chức dạy học trở lại.

Về lâu dài, lãnh đạo tỉnh yêu cầu xã Đồng Tiến nghiên cứu các phương án để không tái diễn tình trạng ngập kéo dài mỗi khi xảy ra mưa bão. Địa phương cần tính toán xây dựng quy hoạch tổng thể xã Đồng Tiến và các khu vực lân cận theo hướng tạo thành một chỉnh thể thống nhất, trong đó đặc biệt chú trọng hệ thống tiêu thoát nước.

Cùng với đó, các dự án đã được bố trí vốn cần được đẩy nhanh tiến độ; hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đối với các dự án đã được chấp thuận.

Địa phương cũng được yêu cầu rà soát toàn bộ ao, hồ, đập được giao quản lý; không để xảy ra tình trạng san lấp, xây dựng trái phép làm ảnh hưởng đến khả năng điều tiết, tiêu thoát nước. Các dòng chảy phải được khơi thông; hệ thống tiêu úng, máy bơm nước được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bữa ăn bán trú: Bộc lộ “khoảng trống” trong giám sát

Bữa ăn bán trú: Bộc lộ “khoảng trống” trong giám sát

(Thanh tra) - Năm học 2026 - 2027, Hà Nội có hơn 1,18 triệu học sinh đang ăn bán trú mỗi ngày. Phía sau mỗi khay cơm là dinh dưỡng để nuôi dưỡng thế hệ tương lai. Thế nhưng, sự cố khay cơm 40.000 đồng bị phản ánh “toàn tóp mỡ” đã bộc lộ khoảng cách lớn giữa quy chuẩn trên giấy với thực tiễn.

Hải Hà

16:03 24/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm