Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ tư, 19/11/2025 - 21:52
(Thanh tra) - Ngày 19/11, Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo. Đây là diễn đàn quan trọng để lãnh đạo thành phố lắng nghe, thấu hiểu và đưa ra những quyết sách chiến lược cho sự nghiệp "trồng người".
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Đàm Thanh
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo, đồng thời nhấn mạnh vị thế quan trọng của ngành Giáo dục trong chiến lược phát triển thành phố.
Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất và Chương trình hành động số 02, Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo hàng đầu cả nước và trung tâm quốc tế về khoa học - công nghệ biển.
Thực tế những năm qua, thành phố luôn ưu tiên nguồn lực cho giáo dục với ngân sách hằng năm chiếm gần 20% tổng chi ngân sách địa phương. Nhờ đó, hệ thống trường lớp phát triển hiện đại với 77,3% trường đạt chuẩn; chất lượng giáo dục mũi nhọn luôn nằm trong tốp đầu cả nước, đặc biệt năm 2025 đạt 198 giải học sinh giỏi quốc gia, đứng thứ 3 toàn quốc.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đàm Thanh
Công tác chuyển đổi số cũng ghi nhận những bước tiến lớn khi 100% hồ sơ chuyên môn, học bạ đã được ký số.
Qua hội nghị, lãnh đạo thành phố mong muốn được lắng nghe những ý kiến góp ý tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm cũng như các giải pháp cụ thể, có tính đột phá, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục - đào tạo thành phố phát triển mạnh mẽ, thực chất, sớm tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ theo đúng tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.
Nhân hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những bất cập đang “kìm hãm” sự phát triển thông qua 5 nhóm vấn đề cốt lõi.
Về cơ sở vật chất và nguồn lực, nhiều cơ sở giáo dục phản ánh vướng mắc trong thủ tục pháp lý đất đai, định mức chi cho sửa chữa, bán trú chưa phù hợp với giá cả thị trường, cùng các quy định thuế đối với dịch vụ sự nghiệp còn phức tạp. Các đại biểu kiến nghị thành phố cần có cơ chế ưu đãi ổn định cho nhà đầu tư và điều chỉnh định mức tài chính sát thực tế.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu. Ảnh: Đàm Thanh
Vấn đề nhân lực cũng là một "điểm nghẽn" lớn khi tình trạng thiếu giáo viên so với định mức vẫn diễn ra, buộc các trường phải dùng hợp đồng lao động. Chính sách thu hút nhân tài và chế độ đãi ngộ cho nhân viên trường học được đánh giá là chưa tương xứng, trong khi áp lực chuẩn hóa trình độ ngày càng cao.
Bên cạnh đó, các ý kiến còn tập trung vào sự chênh lệch cơ hội vào THPT công lập giữa các khu vực, áp lực phân luồng sau THCS chưa hiệu quả và thiếu hụt các thiết chế văn hóa, thể thao trong trường học.
Về chuyển đổi số, dù có nhiều nỗ lực nhưng hạ tầng số, phòng STEM/STEAM hay năng lực số của một bộ phận giáo viên vẫn còn hạn chế; hệ thống báo cáo điện tử còn trùng lặp gây lãng phí.

Đại diện các cơ sở giáo dục phát biểu ý kiến. Ảnh: Đàm Thanh
Ngoài ra, áp lực về an ninh an toàn trường học và khó khăn trong quy chuẩn phòng cháy chữa cháy tại các công trình cũ cũng được các thầy cô kiến nghị cần sớm có lộ trình tháo gỡ.
Sau khi lắng nghe và giải đáp thấu đáo các kiến nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định, Thường trực Thành ủy cơ bản đồng ý với các nội dung trả lời và coi đây là những cam kết, trách nhiệm chính trị, pháp lý phải tập trung tổ chức thực hiện. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, thành phố sẽ tổng hợp để kiến nghị Trung ương xem xét.
Định hướng cho chặng đường sắp tới, Bí thư Thành ủy đề nghị ngành Giáo dục tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược. Trước hết là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu nâng chỉ số phát triển con người (HDI) lên 0.8.
Thứ hai, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy giáo dục theo tinh thần "Lấy học sinh làm trung tâm - Thầy cô là động lực - Nhà trường làm bệ đỡ", kiên quyết nói không với bệnh thành tích.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tiếp thu các ý kiến. Ảnh: Đàm Thanh
Lãnh đạo thành phố cũng đặt mục tiêu Hải Phòng phải phấn đấu đi đầu cả nước trong chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng mô hình thành phố học tập số.
Song song với đó là thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng để nâng cao hiệu quả quản trị và tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.
Kết luận hội nghị, lãnh đạo thành phố cam kết Thành ủy, HĐND và UBND sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất cho sự nghiệp "trồng người", kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của cơ sở.
Bí thư Thành ủy bày tỏ niềm tin tưởng với truyền thống tốt đẹp và đội ngũ tâm huyết, ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng vào mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh và đáng sống.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Hải Hà
(Thanh tra) - Việc xây dựng các Trường Thiếu sinh quân không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là sự đầu tư chiến lược cho quốc phòng. Mô hình Trường Thiếu sinh quân hứa hẹn trở thành nơi bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ có bản lĩnh, trình độ và đạo đức cách mạng.
Dương Nguyễn
Hương Giang
Hải Hà
Bình Yên
Hải Hà
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S