Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bá Di - Thúy Nhi
Thứ bảy, 04/06/2022 - 20:13
(Thanh tra) - Sự trở lại của du khách quốc tế mang đến sức sống cho phố Tây Bùi Viện sau thời gian im ắng do dịch bệnh, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát.
Phố Tây Bùi Viện đếm từng ngày chờ phục hồi. Ảnh: BD
Là khu phố trọng điểm dịch vụ du lịch, Bùi Viện chịu tổn thất nặng nề do tác động của dịch Covid-19 kéo dài. Nhiều đơn vị, hộ kinh doanh đã phải đóng cửa, đổi hình thức kinh doanh, đổi chủ do không đủ khả năng duy trì chi phí mặt bằng đắt đỏ.
Chị Hà My, một nhân viên cơ sở làm đẹp ở phố Bùi Viện chia sẻ: "Đợt dịch căng thẳng vừa rồi nên spa đã thay đổi nhiều lần chủ và lượng khách đến ít hơn trước dịch rất nhiều, giảm hơn 50%, thu nhập của nhân viên chỉ đủ chi tiêu trong tháng chứ không dư dả như trước. Đối tượng khách hàng ở spa đa số là du khách nước ngoài vì họ đến du lịch cần nơi để nghỉ ngơi, thư giãn".
Năm 2022, dịch bệnh đã được kiểm soát, chính quyền đã cho phép ngành Du lịch hoạt động trở lại, đặc biệt chính sách mở cửa đón khách quốc tế. Đặc biết, ngày 15/5, Việt Nam chính thức cho phép người ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam mà không cần xét nghiệm Covid-19. Đây là tin đáng mừng cho toàn TP Hồ Chí Minh nói chung và Bùi Viện nói riêng.
Anh Việt Dũng, chủ quán Light Pub, phố Bùi Viện cho biết, do vừa hết dịch lại vướng phải mùa mưa nên lượng khách hiện tại chưa được 50% so với trước dịch. Mỗi tháng chi phí mặt bằng là 210 triệu và phải bù lỗ hàng tháng lên đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên anh vẫn lạc quan vì thị trường kinh doanh ở TP khá tiềm năng, khách du lịch đến quanh năm so với các tỉnh, thành khác nên cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh từng ngày.
Tuy mong chờ sự phục hồi của ngành Du lịch nhưng vẫn cần nhận thức được hệ lụy xuất phát từ việc gia tăng số lượng khách.
Vấn đề đầu tiên là gia tăng lượng rác thải công cộng khi số lượng người tập trung đông tại khu phố Bùi Viện. Theo số liệu của VECA - một đơn vị phát triển ứng dụng thu gom rác thải, mỗi ngày tại TP tiêu thụ 2.674 tấn giấy, 1.900 tấn nhựa các loại, thải ra khoảng 9.500 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Số lượng rác thải lớn sẽ gây khó khăn cho công tác dọn vệ sinh khu vực.
Nhiều du khách khi tới Việt Nam cũng quan tâm đến các phương án bảo vệ môi trường của thành phố. Một du khách 25 tuổi người Pháp chia sẻ: “Tôi yêu Sài Gòn vì văn hóa và tính cách con người thân thiện, môi trường ở đây rất tốt. Tuy nhiên, nếu Việt Nam có thể phát triển tốt về tàu điện ngầm và phương tiện công cộng sẽ giảm bớt ô nhiễm môi trường, giảm kẹt xe và du lịch sẽ phát triển hơn”.
Một vấn đề nhức nhối khác diễn ra tại các địa điểm du lịch là tình trạng “chặt chém”, tranh giành, ép khách, phân biệt đối xử với khách. Một số vùng chỉ đón tiếp những nhóm khách nhất định… Các hành vi phản cảm, trái pháp luật, ngay sau khi xảy ra đều được ghi hình và đăng tải trên mạng xã hội. Việc này sẽ kéo theo dư luận xã hội quan tâm, không chỉ tác động, gây thiệt hại đến chính doanh nghiệp du lịch mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của cả khu vực, thậm chí thành phố.
Các hành vi vi phạm hiện tại chỉ phải chịu mức phạt từ 1-3 triệu đồng. Mức phạt này chưa lớn, chưa phản ánh được mức độ nghiêm trọng của các sai phạm.
Về phương án giám sát, Sở Du lịch đã có quy chế phối hợp với Công an thành phố, lực lượng thanh niên xung phong, đội bảo vệ du khách; đồng thời có đường dây nóng để nhận phản ánh về tất cả thông tin liên quan. Thanh tra Sở Du lịch luôn sẵn sàng và tiếp nhận thông tin, phối hợp với công an quận, huyện, đội bảo vệ du khách và các cơ quan liên quan để bảo vệ du khách.
Một nữ du khách người Nhật cho hay, trước khi sang Việt Nam, chị được bạn bè cảnh báo về nạn chặt chém người nước ngoài nhưng khi tới TP, chưa từng gặp phải tình trạng này.
“Tôi chỉ gặp rắc rối khi qua đường thôi, còn lại người Việt Nam rất tử tế, tôi chưa có trải nghiệm xấu nào khi tới đây”, nữ du khách chia sẻ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 1/12, Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 tổ chức Họp báo thông tin về Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025. Đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và TP Cần Thơ nói riêng đến người dân và du khách trong, ngoài nước.
Hữu Anh
(Thanh tra) - Trong 11 tháng năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã đón 7,37 triệu lượt khách quốc tế và tiến gần mục tiêu phấn đấu của cả năm. Song song đó, du lịch nội địa tiếp tục tăng trưởng mạnh với hơn 37,2 triệu lượt khách, góp phần đưa tổng doanh thu du lịch của thành phố đạt hơn 233.500 tỷ đồng. Những kết quả ấn tượng này cho thấy sức bật rõ rệt của ngành Du lịch trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới, chuyển đổi số và mở rộng xúc tiến quốc tế.
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Trung Hà
Cảnh Nhật
Vũ Anh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S