Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Mai
Thứ sáu, 13/02/2026 - 15:06
(Thanh tra) - Với định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tổ chức sự kiện, thu hút đầu tư đến chuyển đổi số, quảng bá hình ảnh… hướng tới mục tiêu đón 8 triệu lượt khách, đạt tổng thu 16.000 tỷ đồng trong năm 2026.
Du khách tham quan, trải nghiệm các sản phẩm du lịch đặc trưng của Đắk Lắk, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Ảnh: CN
Du lịch – động lực tăng trưởng mới của Đắk Lắk
Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk xác định du lịch tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng quan trọng trong cơ cấu kinh tế địa phương. Trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa cùng lợi thế không gian biển – rừng – cao nguyên sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk xây dựng kế hoạch phát triển du lịch với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng.
Theo đó, tổng thu từ du lịch năm 2026 được đặt mục tiêu đạt 16.000 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với năm 2025. Tổng lượng khách du lịch dự kiến đạt 8 triệu lượt, tăng 9% so với cùng kỳ. Đây là những con số thể hiện quyết tâm lớn của địa phương trong việc đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có sức lan tỏa mạnh mẽ tới các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, vận tải, nông nghiệp và văn hóa.

Du khách trải nghiệm ẩm thực truyền thống của dân tộc Êđê. Ảnh: CN
Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức chuỗi hoạt động, sự kiện du lịch xuyên suốt năm 2026 với chủ đề “Đắk Lắk – Về miền di sản”, qua đó kích cầu, thu hút du khách và tạo dấu ấn riêng cho điểm đến.
Nổi bật là chuỗi sự kiện là Lễ hội Cá ngừ Đắk Lắk năm 2026, diễn ra từ ngày 30/4 đến 2/5 tại phường Tuy Hòa, với chủ đề “Tinh hoa câu vàng – Khát vọng vươn khơi”. Lễ hội tái hiện hành trình khởi nguyên của nghề cá ngừ, tri ân các thế hệ ngư dân tiên phong, đồng thời mang đến không gian trải nghiệm ẩm thực cá ngừ đại dương độc đáo cho du khách.
Tiếp đó, vào đầu tháng 6, Lễ hội Cầu Ngư – Tinh hoa di sản miền biển với chủ đề “Tinh hoa vạn chài” sẽ được tổ chức tại Quảng trường Nghinh Phong (phường Tuy Hòa). Sự kiện nhằm tôn vinh di sản văn hóa của các làng chài ven biển, đồng thời ra mắt các sản phẩm du lịch mới gắn với đời sống ngư dân và không gian biển.
Mùa du lịch cao điểm hè 2026 được kỳ vọng “bùng nổ” với nhiều hoạt động sôi động như đêm nhạc DJ kết hợp trình diễn thời trang “Đắk Lắk – Chào hè” vào đầu tháng 7, chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9, Lễ hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk trong quý III.

Không gian trình diễn văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tạo dấu ấn riêng cho du lịch Đắk Lắk. Ảnh: CN
Cuối năm, Tuần Di sản văn hóa các dân tộc (tháng 11) sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng, đặc biệt là chương trình “Sắc màu hội tụ” với các không gian trình diễn thổ cẩm, nghệ thuật Bài chòi, Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm và văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên – di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Song song với các lễ hội văn hóa, Đắk Lắk còn đăng cai nhiều giải thể thao quy mô quốc gia như Giải vô địch súng hơi quốc gia, Giải Marathon “Chinh phục nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền – Mũi Đại Lãnh”, Vòng chung kết U11 quốc gia, Giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia, Giải vô địch bóng bàn các câu lạc bộ quốc gia và Giải rowing máy vô địch quốc gia… góp phần quảng bá hình ảnh địa phương mà còn kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách.
Đồng bộ giải pháp, nâng tầm thương hiệu du lịch Đắk Lắk
Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động, sự kiện quy mô lớn, tỉnh Đắk Lắk xác định thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng, sản phẩm du lịch là nhiệm vụ then chốt.
Theo đó, địa phương sẽ tập trung kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược đầu tư khai thác hiệu quả những khu vực đã được quy hoạch phát triển du lịch; thúc đẩy các dự án du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí và tổ hợp dịch vụ du lịch quy mô lớn.
Đáng chú ý, tỉnh sẽ đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng từ 1–2 sân golf gắn với tổ hợp thương mại, dịch vụ nhằm tạo sản phẩm du lịch đặc thù, điểm nhấn thu hút du khách có mức chi tiêu cao.
Chuyển đổi số cũng được xem là “chìa khóa” để nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Đắk Lắk. Tỉnh sẽ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số ngành du lịch, bao gồm khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên, tour và các dịch vụ liên quan, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia.
Đồng thời, phát triển ứng dụng du lịch thông minh, bản đồ số du lịch cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ, giao thông, an toàn, thời tiết… giúp nâng cao trải nghiệm và sự thuận tiện cho du khách.

Tháp Nghinh Phong – một biểu tượng mới của du lịch Đắk Lắk thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Ảnh: CN
Cùng với đó, Đắk Lắk sẽ xây dựng và triển khai đồng bộ Bộ nhận diện thương hiệu du lịch thống nhất, phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế.
Hoạt động xúc tiến được đẩy mạnh thông qua việc tham gia các sự kiện du lịch lớn như Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) Hà Nội 2026, Hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh (ITE HCMC 2026), Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2026...
Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk sẽ phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các cơ quan đại diện ở nước ngoài và doanh nghiệp lữ hành để giới thiệu hình ảnh điểm đến tại các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Đồng thời, đổi mới phương thức quảng bá thông qua hoạt động marketing số, mạng xã hội; tăng cường hợp tác với các cơ quan truyền thông, mời KOLs, KOCs, travel blogger và các đoàn làm phim tham gia quảng bá điểm đến.
Đắk Lắk sẽ nghiên cứu, phát triển từ 1–2 mô hình du lịch cộng đồng gắn với di sản, tập trung chuẩn hóa trải nghiệm văn hóa và sinh hoạt truyền thống như biểu diễn cồng chiêng, Bài chòi, văn hóa ngư dân làng biển, ẩm thực địa phương, lưu trú homestay; xây dựng và vận hành thử tuyến du lịch chuyên đề di sản – địa chất kết nối biển – rừng – làng du lịch cộng đồng.
Các điểm cung cấp dịch vụ du lịch như cơ sở ăn uống, khu trưng bày sản phẩm địa phương, khu vui chơi giải trí cũng sẽ được sắp xếp, nâng cấp nhằm phục vụ du khách ngày càng tốt hơn.
Với định hướng rõ ràng và các giải pháp đồng bộ, Đắk Lắk kỳ vọng du lịch sẽ thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng bền vững và nâng cao vị thế của tỉnh trong giai đoạn mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tổ chức sự kiện, thu hút đầu tư đến chuyển đổi số, quảng bá hình ảnh… hướng tới mục tiêu đón 8 triệu lượt khách, đạt tổng thu 16.000 tỷ đồng trong năm 2026.
Nguyễn Mai
(Thanh tra) - Tối 12/2, tại Công viên Tao Đàn (phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra Lễ khai mạc Hội hoa Xuân TP Hồ Chí Minh lần thứ 46 năm 2026 với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình".
Thu Huyền
Tin, ảnh: Trang Anh
Giang Sơn
Hải Lương
H.T
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
H.T
H.T
Lan Anh
Hương Trà
Thanh Giang
Trần Quý
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Hà
Hương Giang