Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thành Công
Thứ sáu, 02/05/2025 - 14:10
(Thanh tra) - Sáng nay 2/5, chuyên cơ quân sự cung rước xá-lợi Đức Phật - Quốc bảo của Ấn Độ do Bộ trưởng Quốc hội Cộng hòa Ấn Độ đã đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo có mặt tại sân bay cùng các chư vị giáo phẩm Cung đón xá-lợi Đức Phật.

Xá-lợi Phật đã được cung rước về tôn trí tại chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn) trong sáng nay 2/5 (Ảnh: BGN).
Việc di chuyển xá lợi bằng chuyên cơ quân sự thể hiện sự trang trọng và an ninh tuyệt đối dành cho bảo vật quốc gia này.
Đây là sự kiện trọng đại mở đầu cho chuỗi hoạt động Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 tại Việt Nam.

Chư vị giáo phẩm, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo bên chuyên cơ quân sự của Ấn Độ cung thỉnh xá-lợi Đức Phật tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng 2/5 (Ảnh: BGN).
Theo ban tổ chức Đại lễ Vesak, xá lợi của Đức Phật là bảo vật thiêng liêng, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp nhận từ Ấn Độ, cung thỉnh và tôn trí tại chùa.
Nghi thức đón tiếp xá lợi được cử hành trọng thể với sự chứng minh của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Trị sự cùng đại diện Chính phủ hai nước.

Cung rước xá-lợi Đức Phật tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: BGN).
Cũng trong sáng nay 2/5, sau khi được Cung đón tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Xá-lợi Đức Phật - Quốc bảo Ấn Độ đã được cung rước về đến Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Cơ sở II, địa điểm diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, sau đó được cung thỉnh sang địa điểm tôn trí tại chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn).
Cung đón tại đây có chư tôn Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đến từ nhiều tỉnh, thành phố; lãnh đạo các cơ quan ngoại giao Ấn Độ tại Việt Nam.
Tại đây, Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cùng chư vị Trưởng lão Ủy viên Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh, chư vị giáo phẩm Hội đồng Trị sự đã cung rước Xá-lợi Đức Phật đến chánh điện Học viện.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cung đón xá lợi Đức Phật (Ảnh: BTV9).
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Đức Pháp chủ cùng chư vị Trưởng lão, chư vị giáo phẩm đã niêm hương cúng dường, đảnh lễ, cử niệm hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sau đó, đoàn cung rước Xá-lợi Đức Phật rời Học viện, bộ hành di chuyển về chùa Thanh Tâm. Xá-lợi Phật được cung rước tôn trí tại long khám và sẽ an vị tại đây từ ngày 2-8/5 để Tăng Ni, Phật tử chiêm bái.
Sau khi tôn trí tại chùa Thanh Tâm, xá lợi Phật sẽ được cung rước, tôn trí tại núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) từ ngày 8-13/5; tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) từ ngày 13-16/5; tại chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam) từ ngày 17-21/5.
Sau đó, xá lợi Đức Phật sẽ được cung rước về Ấn Độ.

Xe cửu long cung rước xá-lợi Phật do Ban Nghi lễ T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thực hiện (Ảnh: BGN).
Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 diễn ra tại TPHCM từ ngày 6-8/5 với nhiều sự kiện diễn ra trước và sau đại lễ chính. Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại lễ Vesak 2025 ở TPHCM cơ bản hoàn tất. Sự kiện dự kiến quy tụ đông đảo tăng ni, phật tử và đại biểu quốc tế, đánh dấu một trong những hoạt động Phật giáo quy mô lớn nhất tại Việt Nam trong năm nay.
Được biết, đồng hành cùng Xá lợi trong chuyến đi lần này là đoàn công tác của Chính phủ Ấn Độ, gồm đại diện Bộ Văn hóa, các chuyên gia khảo cổ, cùng lãnh đạo Bảo tàng Quốc gia New Delhi.
Đoàn đã đến Việt Nam trước nhiều ngày để khảo sát công tác đón tiếp và tôn trí Xá lợi, đặc biệt chú trọng đến các điều kiện bảo quản như độ ẩm, ánh sáng, không khí và an ninh nghiêm ngặt tuyệt đối.
Xá lợi Đức Phật là bảo vật quốc gia của Ấn Độ, được nhà khảo cổ người Anh phát hiện năm 1898, hiện đang được tôn trí tại Bảo tàng Quốc gia New Delhi.
Theo quy định ngoại giao của Ấn Độ, việc xá lợi Phật - một bảo vật quốc gia xuất ngoại tương đương với chuyến công du của nguyên thủ quốc gia.
Để chính thức cung nghinh quốc bảo này về Việt Nam, từ ngày 31/12/2024, Chính phủ Việt Nam đã gửi công hàm tới Chính phủ và Bộ Ngoại giao Ấn Độ.
Sau nhiều tháng làm việc và trao đổi kỹ lưỡng, Chính phủ Ấn Độ đã chấp thuận để Xá lợi Đức Phật được cung nghinh sang Việt Nam, tôn trí trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 2 ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã được tổ chức và thành công tốt đẹp.
Thúy Nhài
(Thanh tra) - Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh dự thảo luật trình Quốc hội tiếp tục quy định “không cho phép ủy quyền tiếp công dân cho cấp phó”, nhằm nâng cao trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu, đảm bảo thực hiện đúng chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị.
Hương Giang
Trí Vũ
Hương Giang
Bùi Bình
Hương Giang
Hoàng Nam
PV
Minh Anh
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà
Mai Lê
Lan Anh
Trung Hà
Đạt Hải Lương