Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thành Công
Thứ tư, 30/07/2025 - 08:54
(Thanh tra) - Đại sứ Kohdayar Marria gửi lời mời Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tham dự Lễ trao tặng bản sao tượng Phật Khổ hạnh của Pakistan cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào ngày hôm nay 30/7.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tin tưởng, với tư duy và cách tiếp cận mới mẻ, ngài Đại sứ sẽ tạo ra một "diện mạo mới" và "cơ hội mới" nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai quốc gia.

Đại sứ Đại sứ Kohdayar Marria trao tặng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cuốn sách giới thiệu về đất nước Pakistan (Ảnh: HH).
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chủ trì tiếp ngài Kohdayar Marria, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam ngày 29/7, hai bên thảo luận về khả năng hợp tác trong lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo giữa hai quốc gia.
Tại buổi tiếp, Đại sứ đã mời Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tham dự Lễ trao tặng bản sao tượng Phật Khổ hạnh của Pakistan cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra vào hôm nay 30/7.
Ông Kohdayar Marri cho biết Đại sứ quán Pakistan đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện Chính phủ Pakistan trao tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Đây là bản sao tượng Phật Khổ hạnh có niên đại từ nền văn minh Gandhara cổ đại, được khai quật tại Sikiri, Pakistan vào thế kỷ 19. Việc trao tặng thể hiện quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Pakistan và mong muốn của Chính phủ Pakistan trong việc thúc đẩy hòa hợp tôn giáo trên thế giới.
“Việt Nam và Pakistan vẫn còn nhiều dư địa hợp tác như văn hóa, tôn giáo, thương mại, kinh tế, chính trị, quốc phòng… Thời gian tới, chúng ta có thể phối hợp triển khai nhiều hoạt động như tổ chức sự kiện, khai thác điểm chung… để thúc đẩy hòa hợp dân tộc, tôn giáo giữa các quốc gia”, Đại sứ bày tỏ.
Cảm ơn Đại sứ Kohdayar Marria đã dành thời gian và sự quan tâm đến Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo kỳ vọng vào nhiệm kỳ công tác của Đại sứ Kohdayar Marria tại Việt Nam.
Bộ trưởng tin tưởng rằng với tư duy và cách tiếp cận mới mẻ, ngài Đại sứ sẽ tạo ra một "diện mạo mới" và "cơ hội mới" nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai quốc gia.
Thông tin tới Đại sứ Pakistan về một số chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, trong đó nổi bật là bộ tứ Nghị quyết trụ cột, ông nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam đã và đang tập trung phát triển hạ tầng giao thông, nâng cấp và xây dựng mới hàng loạt sân bay, cảng biển để tạo động lực tăng trưởng vượt bậc cho nền kinh tế.
Đề cập chính sách đối với đồng bào dân tộc, Bộ trưởng Đào Ngọc thông tin kết quả thực hiện chương trình của Chính phủ nhằm xóa bỏ khoảng 300.000 căn nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, mục tiêu hoàn thành vào tháng 8 năm nay.
Ông nhấn mạnh nguyên tắc "an cư lạc nghiệp" là nền tảng để thoát nghèo.
Đồng thời, Chính phủ cũng chỉ đạo triển khai hai chính sách lớn: cung cấp bữa ăn trưa miễn phí và tiến tới nhà nước sẽ nuôi hoàn toàn học sinh ở các vùng sâu, vùng xa.
Xây dựng 248 trường học mới, hiện đại, đạt chuẩn ở các xã biên giới và hải đảo, với kinh phí lớn (khoảng 7-8 triệu USD/trường), bao gồm đầy đủ cơ sở vật chất từ chỗ học tập, ăn, ở đến vui chơi cho các em.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp ngài Kohdayar Marria, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam (Ảnh: HH).
Về vấn đề tôn giáo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng, với 54 dân tộc anh em. Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách nhất quán về tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân, tạo điều kiện cho các sinh hoạt, hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ của pháp luật.
Bộ trưởng chia sẻ với ngài Đại sứ, rằng sau khi tìm hiểu về đời sống tôn giáo ở Pakistan, ông nhận thấy có nhiều điểm tương đồng với đời sống tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam.
Dù ở quốc gia nào, tôn giáo và dân tộc luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Các tôn giáo mang trong mình giá trị cốt lõi là hòa bình, hòa hợp, hướng con người đến những điều thiện, sống tốt đẹp và có ích hơn.
Đồng tình với trao đổi của Bộ trưởng Ngọc Dung, Đại sứ Pakistan Kohdayar Marria cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn; nhiều cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, tôn giáo, thương mại, chính trị và quốc phòng.
Ông bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, mong muốn hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của Pakistan, ngỏ ý về việc triển khai các đường bay thẳng giữa hai nước để tăng cường khả năng kết nối, hợp tác.
Đại sứ nhấn mạnh, Pakistan là quốc gia tôn trọng tất cả các tôn giáo, không chỉ là đất nước của Hồi giáo mà còn có cộng đồng người theo đạo Hindu, Công giáo và các tôn giáo, tín ngưỡng khác.
Pakistan cũng có một di sản Phật giáo lâu đời và phong phú, có từ nền văn minh Gandhara hàng nghìn năm trước. Chính phủ Pakistan đang nỗ lực bảo tồn và quảng bá di sản này.
Thể hiện sự tôn trọng sâu sắc đối với các tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam, đặc biệt là Phật giáo, Đại sứ chia sẻ bản thân ông đã đến thăm nhiều chùa Phật giáo và thánh đường Hồi giáo ở Việt Nam và mong muốn được tham dự nhiều hơn vào các hoạt động, sự kiện tôn giáo tại Việt Nam.
Đại sứ Kohdayar Marria cho biết, bản thân ông sẽ làm hết khả năng để thúc đẩy mối quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Đồng thời, mong muốn Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo quan tâm, tạo điều kiện cho các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng Pakistan tại Việt Nam.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn Đại sứ Kohdayar Marria trở thành cầu nối để hai nước Việt Nam và Pakistan có thể thiết lập quan hệ hợp tác chính thức về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo và dân tộc, bao gồm việc trao đổi đoàn công tác, tăng cường các hoạt động bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm lẫn nhau…
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 5/12, Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở ngành Kiểm sát nhân dân (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026. Ông Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và chỉ đạo.
Minh Nguyệt
(Thanh tra) - Bên cạnh có giải pháp căn cơ hơn để phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu triển khai các dự án khắc phục ô nhiễm, quản lý chất lượng không khí tại Hà Nội và TP HCM.
Hương Giang
Thúy Nhài
Hương Giang
Trí Vũ
Hương Giang
T.Vân
Minh Nguyệt
Hương Giang
Hương Trà
Trung Hà
Hoàng Nam
PV
Minh Anh
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng