Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi: Kỳ vọng mở ra kỷ nguyên phát triển mới

PV

Thứ hai, 02/06/2025 - 21:45

(Thanh tra) - Chiều 2/6, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum và Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Dự buổi làm việc, về phía đoàn công tác của Trung ương có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo chủ chốt của hai tỉnh.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã báo cáo kết quả triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác xây dựng Đảng; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội tại địa phương. Cả hai tỉnh đều đang nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu phát triển năm 2025, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 8% trở lên.

Đặc biệt, Kon Tum và Quảng Ngãi đã tích cực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; đồng thời thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, không tổ chức cấp huyện. Hai địa phương cũng đang phối hợp sắp xếp đơn vị hành chính, hướng tới hợp nhất thành một đơn vị hành chính mới: tỉnh Quảng Ngãi mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự đồng thuận cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi sẽ hoàn thành xuất sắc tất cả nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước, Nhân dân tin tưởng giao phó; cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những nỗ lực và kết quả mà hai tỉnh đạt được. Tổng Bí thư khẳng định, mặc dù xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, nhưng Kon Tum và Quảng Ngãi đã phát huy tiềm năng, bản lĩnh chính trị, tinh thần đổi mới, sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ, từng bước khẳng định vị thế trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư yêu cầu hai tỉnh tập trung rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020–2025, có giải pháp kịp thời để hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra.

Về chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hợp nhất đơn vị hành chính và thành lập tỉnh Quảng Ngãi mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là quyết sách lớn, phù hợp thực tiễn và có sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Đây cũng là cơ hội để hai tỉnh cùng chia sẻ lợi thế, quy hoạch phát triển dài hạn, khai thác tối đa liên kết vùng và xây dựng mô hình chính quyền tinh gọn, hiệu quả. Đặc biệt, cần chú trọng truyền thông, tạo sự yên tâm, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, thực hiện nguyên tắc "cái mới phải tốt hơn cái cũ".

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Tổng Bí thư lưu ý quá trình sắp xếp phải đảm bảo giữ lại đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, có khả năng lan tỏa niềm tin trong Nhân dân. Đồng thời, phải bảo đảm tốt các chế độ, chính sách cho cán bộ, người dân bị ảnh hưởng; đặc biệt quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số, người có tín ngưỡng, tôn giáo. Việc sử dụng lại trụ sở dôi dư nên ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu kỹ lưỡng các lợi thế liên kết vùng để phát triển kinh tế, nhất là vị trí chiến lược của tỉnh mới trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây, với cả cửa khẩu quốc tế và cảng biển. Hai tỉnh cũng cần kế thừa các lĩnh vực đột phá đã có để lựa chọn trọng tâm ưu tiên phát triển, chú trọng phân bổ đầu tư hài hòa, thu hút dân cư, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững ở vùng sâu, vùng xa.

Về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Tổng Bí thư yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị, nhất là trong điều kiện mới sau khi sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính. Các tỉnh cần chuẩn bị tốt văn kiện, nhân sự, bảo đảm đúng quy định, nguyên tắc của Đảng.

Tổng Bí thư cũng gợi mở hai tỉnh huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và tăng cường công tác đối ngoại. Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên trong năm 2025, cần phân công, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cấp, từng ngành; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và huy động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp.

Kết thúc buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận các kiến nghị của Kon Tum và Quảng Ngãi, đồng thời giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, gửi đến các cơ quan liên quan nghiên cứu, giải quyết kịp thời, đúng quy định và với tinh thần hỗ trợ tối đa cho hai địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển, tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bản lĩnh và trách nhiệm: Chìa khóa vượt khó của Hà Giang hậu sáp nhập

Bản lĩnh và trách nhiệm: Chìa khóa vượt khó của Hà Giang hậu sáp nhập

(Thanh tra) - Ngày 18/6, Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức Hội nghị gặp mặt Thường trực Đảng ủy các xã, phường sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây không chỉ là cuộc họp thông thường mà là một dấu mốc quan trọng thể hiện rõ quyết tâm chính trị, bản lĩnh lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị Hà Giang trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy hành chính.

Bùi Bình

18:07 18/06/2025

Tin mới nhất

Xem thêm