Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thường trực Ban Bí thư: Ngành Nội chính Đảng phải là cơ quan “liêm chính của liêm chính”

Hương Giang

Thứ tư, 10/12/2025 - 18:17

(Thanh tra) - Lưu ý ngành Nội chính Đảng tập trung tham mưu chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thường trực Ban Bí thư đồng thời nhấn mạnh xây dựng ngành này là “cơ quan “liêm chính của liêm chính”.

Yêu cầu xây dựng ngành Nội chính Đảng là cơ quan “liêm chính của liêm chính”, được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ tại Hội nghị tổng kết công tác ngành năm 2025, chiều 10/12.

Phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý trên 1.000 vụ tham nhũng, lãng phí

Ông nhấn mạnh năm 2025, toàn ngành Nội chính Đảng đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá, vị thế, uy tín của ngành Nội chính Đảng ngày càng được khẳng định và nâng cao. Ảnh: T.Phước

Nổi bật là, ngành đã nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách, giải pháp lớn của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp, trong đó có một số vấn đề mang tính chiến lược, đột phá mạnh mẽ.

Ngành Nội chính Đảng cũng thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực sự là “trung tâm”, “đầu mối” trong phối hợp, tham mưu.

Tổng kết 5 năm thực hiện cho thấy, toàn ngành Nội chính Đảng đã phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý trên 1.000 vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong đó, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo 149 vụ án, 84 vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Kết quả nổi bật nữa được Thường trực Ban Bí thư đề cập là ngành Nội chính đã chủ động phối hợp nắm tình hình, tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

Theo đó, trong năm 2025, các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã chủ trì, phối hợp tham mưu chỉ đạo xử lý hơn 255 vụ, việc phức tạp về an ninh, trật tự; tiếp, đối thoại với trên 1.500 lượt công dân; giải quyết dứt điểm nhiều kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Ngành Nội chính Đảng được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn.

“Đội ngũ cán bộ, công chức của ngành Nội chính Đảng sau sắp xếp đoàn kết, có sự phát triển, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng làm việc và hiệu quả công tác được nâng lên; vị thế, uy tín của ngành Nội chính Đảng ngày càng được khẳng định và nâng cao”, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận.

Không để sai phạm cũ tái diễn, sai phạm sau lớn hơn sai phạm trước

Năm 2026, đất nước có rất nhiều sự kiện trọng đại, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2025. Ảnh: T.Phước

Thường trực Ban Bí thư đề nghị ngành Nội chính Đảng tập trung nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp theo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với đó, ngành Nội chính phải tập trung tham mưu chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, ngành cần tham mưu tổng kết, nhận diện đầy đủ các sai phạm và nguyên nhân để chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục, phòng ngừa.

“Không để các sai phạm lặp lại, các sai phạm cũ tái diễn, sai phạm sau lớn hơn, nghiêm trọng hơn sai phạm trước”, ông nhấn mạnh và yêu cầu thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước.

Ngành Nội chính Đảng cũng phải tham mưu chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp thực sự liêm chính, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân.

“Kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý nghiêm, công khai những vụ, việc cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và tư tưởng làm việc cầm chừng, trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy, né tránh trong thực thi công vụ”, Thường trực Ban Bí thư quán triệt.

Điều này, theo ông, để cảnh tỉnh, răn đe, khắc phục hiệu quả tệ nạn “tham nhũng vặt” gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý nhiệm vụ đẩy mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác phòng, chống lãng phí trong toàn xã hội.

Gỡ vướng cho các dự án, nhưng không hợp pháp hóa các sai phạm

Theo ông, ngành cần tham mưu kịp thời việc chỉ đạo rà soát các dự án vi phạm pháp luật về đất đai, các dự án có khó khăn, vướng mắc trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án để xử lý theo chủ trương, kết luận của Bộ Chính trị, để khơi thông nguồn lực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý xây dựng ngành Nội chính Đảng là cơ quan “liêm chính của liêm chính”. Ảnh: T.Phước

“Không để lãng phí kéo dài, nhưng cũng không hợp pháp hóa các sai phạm”, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Ông đề nghị ngành tham mưu chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thanh tra việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến công tác quản lý, sử dụng nhà đất, tài sản công trong và sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, không để xảy ra thất thoát, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Lưu ý không để phát sinh “điểm nóng”, bị động, bất ngờ, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu rà soát, tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, nhất là trong thời gian tổ chức Đại hội XIV của Đảng.

Nội dung nữa là tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng ngành Nội chính Đảng là cơ quan “liêm chính của liêm chính” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng có bản lĩnh, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai; có trình độ, năng lực, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ…

“Khối lượng công việc trong thời gian tới của ngành Nội chính Đảng là rất lớn, rất nặng nề. Công việc còn nhiều khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, đòi hỏi trách nhiệm rất cao, nỗ lực rất lớn”, ông nói.

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng, ngành Nội chính Đảng sẽ đoàn kết thống nhất, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm