Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thủ tướng: Xóa bỏ định kiến về kinh tế tư nhân, phát động thi đua làm giàu

Hương Giang

Chủ nhật, 18/05/2025 - 10:32

(Thanh tra) - Nhấn mạnh, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, phải thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, làm giàu hợp pháp, đóng góp cho đất nước. 

Sáng 18/5, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66 ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68 ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi trong Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng nói, đây là nghị quyết được ban hành rất nhanh với sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ông cũng dành thời gian khái quát những đóng góp rất tích cực của khu vực kinh tế tư nhân. “Kinh tế tư nhân đã không phụ lòng sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đạt nhiều kết quả quan trọng”, Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, số lượng doanh nghiệp thành lập tăng mạnh, từ khoảng 5 nghìn doanh nghiệp năm 1990 đến nay có gần 1 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế.

Kinh tế tư nhân liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, là khu vực có đóng góp lớn nhất trong nền kinh tế, chiếm tỷ trọng khoảng 50% GDP. 

Từ năm 2016 đến nay, tốc độ tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân đạt khoảng 6-8%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của nền kinh tế.

Khu vực này cũng đóng góp rất quan trọng tạo việc làm, thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế. Giai đoạn 2017-2024, khu vực kinh tế tư nhân sử dụng bình quân hơn 43,5 triệu lao động, chiếm hơn 82% tổng số lao động có việc làm trong nền kinh tế.

Tỷ trọng vốn đầu tư của kinh tế tư nhân trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng nhanh, từ 44% năm 2010 lên 56% năm 2024; đóng góp hơn 30% tổng thu ngân sách Nhà nước, khoảng 30% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu…

Dù có nhiều đóng góp quan trọng, khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn những tồn tại, hạn chế, chưa phát huy hết tiềm năng, nội lực và chưa đóng góp xứng đáng cho kinh tế quốc gia.

Thủ tướng cho biết, gần 98% doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa siêu nhỏ (gần 70% quy mô siêu nhỏ). 

Việc tiếp cận các nguồn lực còn khó khăn, nhất là về tài chính, tín dụng, đất đai, nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong khi, một bộ phận doanh nghiệp tư nhân chưa nghiêm túc tuân thủ pháp luật, thông tin chưa minh bạch, thiếu tầm nhìn chiến lược; đạo đức, văn hóa kinh doanh còn hạn chế như cạnh tranh thiếu lành mạnh, sản xuất hàng nhái, hàng kém chất lượng, vi phạm hợp đồng.

“Một số doanh nghiệp tư nhân còn tham gia vào buôn lậu, trốn thuế, thao túng thị trường, găm hàng, đội giá…”, Thủ tướng lưu ý.

Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh: P.Thắng

Từ thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm. Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh phải bảo đảm kinh tế tư nhân được đối xử công bằng, bình đẳng với các thành phần khác; ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, tiên phong dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu.

“Cần phải hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân vươn ra thị trường quốc tế, xây dựng thương hiệu quốc tế”, theo lời của người đứng đầu Chính phủ.

Ông nói, cùng một cái áo sản xuất như vậy nhưng chỉ cần thương hiệu khác nhau là giá chênh nhau hàng chục lần, nên cần xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp.

Đi vào nội dung chính của Nghị quyết 68, Thủ tướng nêu rõ, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Đây là lực lượng tiên phong thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, hội nhập quốc tế.

Theo Thủ tướng, phải xóa bỏ triệt để nhận thức, tư tưởng, quan niệm, thái độ định kiến về kinh tế tư nhân; coi doanh nhân là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. 

“Chỉ có như vậy, chúng ta mới thực sự bảo đảm kinh tế tư nhân bình đẳng với các thành phần kinh tế khác, nhất là trong tiếp cận các nguồn lực”, Thủ tướng nhìn nhận.

Song song, là tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bảo đảm khả năng cạnh tranh khu vực, toàn cầu; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, làm giàu hợp pháp, đóng góp cho đất nước. 

Ông nhấn mạnh, phải phát động phong trào toàn dân thi đua làm giàu để đóng góp, xây dựng đất nước. Bộ Nội vụ được giao chủ trì việc này.

Các cán bộ, đảng viên ở đầu cầu Thanh tra Chính phủ. Ảnh: T.Lương

Nghị quyết 68 đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thể hiện tinh thần đổi mới, đột phá, cải cách mạnh mẽ, bảo đảm bám sát 3 đột phá chiến lược (về thể chế, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng).

Đề cập đến nhóm giải pháp đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách, Thủ tướng nêu rõ xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm".

Hệ thống pháp luật sẽ được hoàn thiện, xoá bỏ các rào cản tiếp cận thị trường; tạo mọi thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cạnh đó, có cơ chế đặc thù để xử lý các dự án, hợp đồng tồn đọng kéo dài nhiều năm, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực xã hội, cản trở phát triển của doanh nghiệp tư nhân.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh nguyên tắc khi xử lý các sai phạm, vụ việc về dân sự kinh tế, ưu tiên áp dụng các biện pháp về dân sự, kinh tế, hành chính trước, cho phép được chủ động khắc phục sai phạm, thiệt hại.

“Trường hợp thực tiễn áp dụng pháp luật có thể dẫn đến xử lý hình sự hoặc không xử lý hình sự thì kiên quyết không áp dụng xử lý hình sự.

Trường hợp đến mức xử lý hình sự thì ưu tiên các biện pháp khắc phục hậu quả kinh tế trước và là căn cứ quan trọng để xem xét các biện pháp xử lý tiếp theo“, Thủ tướng nói.

Nghị quyết cũng nêu rõ, không hồi tố các quy định pháp luật để xử lý bất lợi cho doanh nghiệp; phân biệt rõ tài sản hình thành hợp pháp với tài sản có được từ hành vi vi phạm pháp luật, tài sản khác liên quan đến vụ án; giảm thiểu tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhóm giải pháp khác là tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn, nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là điểm mới của nghị quyết, theo Thủ tướng.

Ông nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện mô hình các quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống ngân hàng, thuế và các cơ quan có liên quan, bảo đảm liên thông, chia sẻ dữ liệu về tình hình hoạt động và tài chính của doanh nghiệp. 

Khẩn trương nâng hạng, tái cơ cấu thị trường chứng khoán, phát triển thị trường bảo hiểm, hoàn thiện quy định về trái phiếu doanh nghiệp để nâng cao chất lượng và mở rộng kênh huy động vốn ổn định, chi phí thấp cho kinh tế tư nhân…

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho kinh tế tư nhân, Thủ tướng cho biết, Nhà nước sẽ bỏ tiền ra đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành. 

Bên cạnh đó, cần tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp Nhà nước và FDI; hình thành và phát triển nhanh các doanh nghiệp vừa và lớn, tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu vực và toàn cầu. 

Các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh, cũng sẽ được hỗ trợ thực chất và hiệu quả, theo lời Thủ tướng.

Các nhóm giải pháp nữa là đề cao đạo đức kinh doanh, phát huy trách nhiệm xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nhân tham gia quản trị đất nước.

Theo Thủ tướng, phải “mở lòng hơn” để tôn vinh, biểu dương khen thưởng các doanh nhân, doanh nghiệp điển hình, tiên tiến. Bởi vừa qua, có hơi thận trọng việc này. 

“Tôi làm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, nhiều khi cũng thấy băn khoăn lắm. Bỏ phiếu doanh nghiệp tư nhân cũng hơi thận trong”, Thủ tướng chia sẻ và nhấn mạnh, phải mở lòng hơn để tôn vinh, như vậy doanh nghiệp, doanh nhân sẽ đóng góp nhiều hơn. 

“Tôn vinh phải chính xác, chứ không tôn vinh ngày hôm trước, ngày hôm sau lại phải tước danh hiệu thì không được”, Thủ tướng lưu ý.

Hiện thực hóa Nghị quyết 68, theo Thủ tướng, Chính phủ đã ban hành kế hoạch hành động. Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết số 198 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải xóa bỏ triệt để nhận thức, tư tưởng, quan niệm, thái độ định kiến về kinh tế tư nhân; coi doanh nhân là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Ảnh: P.Thắng

Sau khi quán triệt những nội dung cơ bản của các nghị quyết, Thủ tướng hỏi có ai còn thắc mắc gì không.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Geleximco giơ tay để chia sẻ những cảm xúc của giới doanh nhân về những thay đổi chiến lược trong nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân.

“Nghị quyết 68 như nắng hạn gặp mưa rào. Bao năm nay doanh nghiệp tư nhân bức xúc, khó chịu, muốn cống hiến không làm được, nhiều lúc bị bó tay, bó chân, nhưng nay đã được Bộ Chính trị, Tổng Bí thư giải phóng điều này”, ông Tiền nói.

Ông Tiền kiến nghị, có một cơ quan giám sát độc lập, để đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số tuân thủ, chỉ số chấp hành thực thi của bộ, ngành địa phương. Đây cũng là kênh tiếp nhận những phản ánh của doanh nghiệp, người dân về các vướng mắc không thực thi nghị quyết này lên Tổng Bí thư và Thủ tướng.

Giải đáp, Thủ tướng cho biết, đã phân công và rà soát lại để việc thực hiện trước đây, cái gì tốt thì tiếp tục phát huy, cái gì chưa tốt thì rà soát. 

“Trong chương trình hành động của Chính phủ, nghị quyết của Quốc hội đã phân công cho các bộ, ngành làm việc này”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh “đã hứa là phải làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện phải ra sản phẩm đong đo đếm được, lược hóa được”.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hỏi Chính phủ về lộ trình thế nào số hóa để doanh nghiệp thuận lợi theo dõi việc giải quyết các vấn đề pháp lý. 

Giải đáp, Thủ tướng cho biết, đã giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp xây dựng cổng pháp lý số. 

Qua cổng này, doanh nghiệp tiếp cận chủ trương, chính sách của đảng, thể chế pháp luật của Nhà nước thuận lợi hơn, giảm chi phí. “Đây cũng là kênh để doanh nhân, doanh nghiệp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, phản ánh vướng mắc của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các cơ quan sẽ giải quyết, doanh nghiệp đỡ phải đi hỏi, phải làm việc với các cơ quan Nhà nước”, Thủ tướng cho hay.

Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, 20 doanh nghiệp hoạt động/nghìn dân; có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 10-12%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế; đóng góp khoảng 55-58% GDP, 35-40% tổng thu ngân sách; giải quyết việc làm cho khoảng 84-85% tổng số lao động; năng suất lao động tăng bình quân khoảng 8,5-9,5%/năm.

Trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thuộc nhóm 3 nước đứng đầu ASEAN và nhóm 5 nước đứng đầu châu Á.

Tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri

(Thanh tra) - Để chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 17/6, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các đại biểu HĐND tỉnh đã đồng loạt tổ chức các buổi tiếp xúc với cử tri tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Trọng Tài

22:47 17/06/2025

Tin mới nhất

Xem thêm
//