Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ sáu, 14/02/2025 - 19:37
(Thanh tra) - Từ sắp xếp tổ chức bộ máy, trong đó có việc bỏ công an cấp huyện, Thủ tướng lưu ý bố trí nhân sự phù hợp, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, hướng tới cơ sở để lo cho dân.
Nội dung này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu tại phiên thảo luận tổ về Đề án Bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên, cùng một số nội dung liên quan cơ chế đặc thù xây đường sắt đô thị, đường sắt nối với Trung Quốc và triển khai Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận, chiều 14/2.
Thủ tướng nêu rõ 2 mục tiêu chiến lược: 100 năm thành lập Đảng (năm 2030) trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và 100 năm thành lập nước (năm 2045) trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Mục tiêu này, theo Thủ tướng “dù khó mấy cũng phải làm, không làm không được”.
Nhìn nhận con số tăng trưởng trên 8% trở lên là thách thức rất lớn, tuy nhiên Thủ tướng nêu rõ nếu không phấn đấu thì tốc độ cứ “bình bình” và sẽ khó đạt 2 mục tiêu chiến lược trên.
“Cắt một cấp là bớt đi một thủ tục hành chính”
Đề cập việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Thủ tướng nhấn mạnh cải cách bộ máy hành chính không chỉ là cơ học, mà mục tiêu là nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thủ tục hành chính, bỏ cơ chế xin - cho.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về việc tại sao bỏ công an cấp huyện. Ảnh: P.Thắng
“Chúng ta cắt đi một cấp, rõ ràng bớt đi một thủ tục hành chính. Việc này cần đi đôi với số hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hiệu năng của bộ máy”, theo lời của Thủ tướng.
Từ sắp xếp tổ chức bộ máy, Thủ tướng lưu ý bố trí nhân sự phù hợp, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, hướng tới cơ sở để lo cho dân.
“Tại sao bỏ công an cấp huyện? Mỗi huyện trên dưới 100 đồng chí, khi bỏ đi, tổ chức lại thì một số chuyển lên tỉnh, nhưng đa số chuyển xuống cấp cơ sở, cấp gần dân nhất. Việc gì cũng xảy ra ở dưới cơ sở. Chúng ta làm vì dân, vì hạnh phúc ấm no của Nhân dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Việc cải cách bộ máy hành chính lần này, kể cả bộ máy Đảng, theo Thủ tướng, cũng phục vụ cho phát triển, cuối cùng là người dân phải được hạnh phúc, ấm no, đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng.
Cho rằng quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, ông nêu rõ phải xác định thứ tự ưu tiên để tạo nguồn lực nhanh nhất.
Nguồn lực, thời gian có hạn, năng lực chưa nhiều mà yêu cầu cao thì dứt khoát phải làm có trọng tâm, trọng điểm, theo Thủ tướng.
Tạo không gian sáng tạo cho bộ, ngành, địa phương
Nêu nhiều giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên, Thủ tướng lưu ý cần tạo không gian sáng tạo cho bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng.
Lựa chọn mục tiêu tăng trưởng cao, theo Thủ tướng, phải tăng trưởng tín dụng cao, kết hợp chính sách tài khóa và tiền tệ hợp lý, trong đó có đề nghị “có thể phải hy sinh một phần lạm phát”.
Thủ tướng cũng nhắc đến giải pháp thúc đẩy đầu tư công để dẫn dắt đầu tư tư; đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược. Trong đó, ông lưu ý phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
“Phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để tăng năng suất lao động. Đây là yêu cầu khách quan, nếu không làm sẽ tụt hậu”, Thủ tướng nói và cho rằng cần vừa làm vừa điều chỉnh cơ chế, chính sách.
Nói về thúc đẩy hạ tầng trong đó có hạ tầng giao thông, Thủ tướng cho biết năm ngoái, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, kỳ họp này Chính phủ trình tiếp dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đây là tuyến đường sắt chiến lược kết nối với Trung Quốc, châu Âu.
Đề làm dự án này, Chính phủ đề xuất một loạt các cơ chế chính sách. “Nếu cứ ngồi đấu thầu tư vấn, thiết kế, tư vấn giám sát sẽ mất thời gian. Trong khi những người nào làm tốt trên thế giới này mình đều biết cả, yêu cầu đặt ra là cần cơ chế đặc thù để làm nhanh, khi tiến độ nhanh sẽ giảm chi phí, không đội vốn. Ngoài ra phải gắn với tăng cường giám sát, kiểm tra", Thủ tướng nói.
Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh tinh thần "tổ chức thực hiện phải nhanh, kịp thời, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc nào dứt điểm việc đó. Khi phân công phải rất rõ, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ trách nhiệm. Cùng với đó tăng cường giám sát, kiểm tra. Đôn đốc thúc đẩy tháo gỡ những vướng mắc".
Thủ tướng dẫn chứng việc triển khai đường dây 500kV mạch 3 chỉ thực hiện trong 6 tháng so với trước đây làm mất 3-4 năm; dự án Sân bay Long Thành trước đây cũng vướng mắc thì 2 năm nay làm rất tích cực... Từ đây, Thủ tướng cho rằng việc điều hành, tổ chức thực hiện "phải khoa học và rất bản lĩnh"; không chỉ Trung ương mà các bộ ngành, địa phương cần đoàn kết, nhất trí, "đã thống nhất thì chỉ có bàn làm không bàn lùi".
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi