Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ tư, 01/10/2025 - 21:37
(Thanh tra) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chừng nào người dân còn phàn nàn, chừng đó công việc của Chính phủ còn gian nan, vất vả, phải có giải pháp hiệu quả; chừng nào địa phương còn chưa phát triển thì Chính phủ còn phải lo toan, thúc đẩy.
Quán triệt nhận thức chứng nào người dân còn phàn nàn, Chính phủ còn gian nan, vất vả, phải có giải pháp hiệu quả được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện và rà soát, tháo gỡ khó khăn về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chiều 1/10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chừng nào người dân còn phàn nàn, chừng đó công việc của Chính phủ còn vất vả, đòi hỏi phải có giải pháp hiệu quả. Ảnh: Đ.X
Theo đánh giá của Thủ tướng, sau 3 tháng vận hành triển khai, chính quyền địa phương 2 cấp từng bước vận hành thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, mang lại thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Địa phương chưa phát triển thì Chính phủ phải kiểm điểm, phải lo toan
Biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực, thực hiện quyết liệt, Thủ tướng nhấn mạnh, việc chuyển trạng thái từ chính quyền quản lý sang chủ động, kiến tạo, phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt kết quả “tuần sau tốt hơn tuần trước, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước”.
Song, theo Thủ tướng, còn nhiều vấn đề phải bàn, phải làm, nhiều vướng mắc phải tháo gỡ.
"Nhận thức chung là chừng nào người dân còn kêu ca, phàn nàn, chừng đó công việc của Chính phủ còn phải gian nan, vất vả, đòi hỏi phải có giải pháp hiệu quả; chừng nào địa phương chưa phát triển được thì chừng đó Chính phủ phải kiểm điểm, phải lo toan, phải thúc đẩy làm sao cho phát triển", Thủ tướng nhấn mạnh.
Theo đó, các Phó Thủ tướng phụ trách các bộ, ngành được phân công chỉ đạo và cùng các bộ trưởng, trưởng ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, xử lý các vấn đề, nội dung theo Kết luận số 195 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Những việc đang làm thì tiếp tục làm, việc chưa làm thì phải bắt tay vào làm với tinh thần “6 rõ” rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, Thủ tướng nhấn mạnh.
Quán triệt tiếp tục “đổi mới tư duy, tổ chức thực hiện phải quyết liệt”, Thủ tướng đồng thời lưu ý, phải xử lý, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo quan điểm trách nhiệm của cấp nào, cơ quan nào thì cấp đó, cơ quan đó xử lý.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện và rà soát, tháo gỡ khó khăn về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Đoàn Bắc
Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng công cụ, hệ thống đánh giá kết quả thực hiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ theo thời gian thực, liên thông, kết nối, thống nhất thông tin, dữ liệu với hệ thống mạng đánh giá của Trung ương.
Làm rõ trách nhiệm nếu không hoàn thành chi trả chế độ cho người nghỉ việc
Theo Kết luận số 195, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu phải thực hiện dứt điểm việc chi trả chế độ, chính sách với cán bộ công chức, người lao động đã có quyết định nghỉ hưu, nghỉ việc, hoàn thành trước ngày 15/10.
Kết luận nội dung này, Thủ tướng yêu cầu đến ngày 10/10, phải hoàn thành dứt điểm việc chi trả chế độ cho tất cả các trường hợp đã có quyết định nghỉ việc trước ngày 31/8. Nếu chưa hoàn thành thì phải làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, chính quyền địa phương. Cùng với đó, khẩn trương trình sửa đổi quy định hướng dẫn cho phù hợp.
Cho rằng năng lực cán bộ cơ sở chưa đồng đều, nhất là năng lực quản lý Nhà nước, năng lực về thể chế, kiến tạo, công nghệ thông tin và tinh thần trách nhiệm, Thủ tướng yêu cầu khắc phục khó khăn hiện nay khi công chức xã vừa, thiếu vừa yếu.
Thủ tướng đồng thời yêu cầu hướng dẫn dứt điểm việc xác định vị trí việc làm, định biên biên chế ở cấp xã.
Chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện theo tinh thần “ai làm tốt nhất thì giao, không biết thì không quản”, “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, Trung ương không làm thay”
Mặt khác, người đứng đầu Chính phủ quán triệt loại bỏ ngay những quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, gây ách tắc. Đi kèm với đó, các đơn vị cần tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực như đất đai, quy hoạch, tài chính, tài sản, xây dựng, giao thông, cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp…
Theo Thủ tướng, tất cả đều phải nỗ lực, cố gắng để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành đồng bộ, thống nhất, trơn tru, toàn diện, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. “Tổ chức bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ; việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp phải ngày càng tốt hơn”, Thủ tướng nêu rõ.
Theo báo cáo, đến nay, 100% địa phương đã bố trí đủ chức danh lãnh đạo UBND các cấp. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, xã đã được kiện toàn.
Đội ngũ cán bộ được bố trí, luân chuyển, điều động, biệt phái, tăng cường cán bộ, công chức, viên chức, ưu tiên bố trí nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm trong các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, kiến trúc, giao thông, đất đai, tài nguyên, môi trường, giáo dục, đào tạo, công nghệ thông tin về cho UBND cấp xã.
Cũng theo báo cáo, cả nước đã đề xuất bãi bỏ 519 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 2.421 thủ tục hành chính. Từ ngày 1/7 đến ngày 30/9, khoảng 7 triệu hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 91%. Trên 3.100 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã (của 32 tỉnh, thành phố) được đưa vào hoạt động, áp dụng mô hình một cửa hiện đại, nhiều nơi ứng dụng AI và biểu mẫu điện tử.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi