Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trước 15/10, phải hoàn thành chi trả chế độ cho 36.542 người nghỉ việc sau sắp xếp bộ máy

Hương Giang

Thứ tư, 01/10/2025 - 19:25

(Thanh tra) - Cho biết đến thời điểm này còn 36.542 người nghỉ việc sau sắp xếp bộ máy chưa được chi trả chế độ, chính sách, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện để bảo đảm hoàn thành trước 15/10 theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

Thông tin còn 36.542 người nghỉ việc sau sắp xếp bộ máy chưa được chi trả chế độ, được Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết chiều 1/10, khi báo cáo tại phiên họp Chính phủ nhằm đánh giá kết quả 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để vận hành mô hình thực sự nền nếp, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

100% địa phương đã bố trí đủ chức danh lãnh đạo UBND các cấp 

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, sau 3 tháng vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp từng bước đã đi vào nề nếp, hoạt động quản lý nhà nước được duy trì ổn định, không để xảy ra gián đoạn trong điều hành, phục vụ Nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, đến thời điểm này còn 36.542 người nghỉ việc sau sắp xếp bộ máy chưa được chi trả chế độ, chính sách. Ảnh: Đoàn Bắc

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành từ ngày 1/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thường xuyên họp định kỳ, nghe báo cáo và kịp thời chỉ đạo. 

Quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành các nghị quyết, công điện để phân công các Bộ, ngành khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cụ thể. 

Qua rà soát, Bộ Nội vụ thông tin, có 42/69 nhiệm vụ được giao tại 6 kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết của Chính phủ, công điện của Thủ tướng đã được các bộ, cơ quan ngang bộ quán triệt và đã triển khai thực hiện.

27 nhiệm vụ được giao còn lại đã được các bộ, cơ quan ngang bộ quán triệt, đang trong quá trình tổ chức thực hiện.

Về kiện toàn tổ chức và nhân sự của chính quyền địa phương, theo Bộ Nội vụ, đến nay, 100% địa phương đã bố trí đủ chức danh lãnh đạo UBND các cấp. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp xã cũng đã được kiện toàn. 

Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Từ 1/7 đến 30/9, khoảng 7 triệu hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 91%. Trên 3.100 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã (của 32 tỉnh, TP) được đưa vào hoạt động, áp dụng mô hình một cửa hiện đại, nhiều nơi ứng dụng AI và biểu mẫu điện tử (riêng Hà Nội và Quảng Ninh áp dụng mô hình một cấp). 

Bộ Nội vụ cũng thông tin, cơ bản các tỉnh, TP đã ổn định trụ sở làm việc, bảo đảm công tác phục vụ Nhân dân không gián đoạn. Nhiều nơi đã bố trí trụ sở dôi dư làm công trình công cộng, trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Công tác rà soát, bố trí xe công, máy móc, thiết bị được tiến hành nghiêm túc, công khai.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc.

Trong đó, Bộ trưởng cho hay, đội ngũ cán bộ công chức ở các đơn vị cấp xã nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Tình trạng thừa - thiếu cán bộ vẫn tồn tại, nhất là trong các lĩnh vực chuyên môn sâu như: Công nghệ thông tin, tài chính, đất đai, giáo dục, y tế.

Việc cắt giảm, đơn giản thủ tục hành chính dù có rất nhiều tiến bộ, song thực tiễn vẫn còn nhiều khó khăn. Bởi, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các phần mềm chuyên ngành nở nhiều địa phương còn hoạt động chưa ổn định, dẫn đến việc tiếp nhận xử lý hồ sơ kéo dài…

Ngoài ra, nhiều trụ sở, trang thiết bị ở cấp xã, phường chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống cơ sở dữ liệu còn lỗi, thiếu đồng bộ, dẫn đến chậm trễ, phát sinh lỗi kỹ thuật khi thực hiện hành chính điện tử.

Tăng cường nhân lực cho cấp xã, hoàn tất chi trả các chế độ cho người nghỉ việc 

Để khắc phục tồn tại, bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thực sự đi vào nề nếp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến 15/10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ đánh giá kết quả 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Đoàn Bắc

Bên cạnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, theo bà Trà, cần khẩn trương rà soát lại về trình tự thủ tục hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính; rà soát hiệu quả hoạt động các trung tâm phục vụ hành chính công ở cấp tỉnh và cấp xã để có những điều chỉnh và đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường nhân lực cho cấp xã để đáp ứng được nhiệm vụ được giao, nhất là những vực chuyên môn sâu; rà soát, đánh giá, phân loại, cơ cấu lại đội ngũ để đảm bảo được yêu cầu chất lượng và nhiệm vụ.

Cùng với đó là nhiệm vụ hoàn thiện chi trả chế độ, chính sách cho người nghỉ việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67, bảo đảm hoàn thành trước 15/10 theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

“Đến thời điểm này, còn 36.542 người chưa được chi trả chế độ, chính sách. Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản số 15041 để hướng dẫn các địa phương tập trung triển khai việc chi trả. Nhờ vậy, chỉ trong vòng một tuần, đã có thêm hơn 3.000 trường hợp được giải quyết”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông tin.

Theo bà, một số bộ, ban, ngành và địa phương đã hoàn thành việc chi trả chế độ; nhiều nơi đạt tỷ lệ trên 90%. Tuy nhiên, vẫn còn những bộ, ngành và địa phương chưa thực sự quyết liệt, tỷ lệ chi trả còn thấp, dưới 60%.

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nội vụ đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung để thực hiện việc chi trả.

Nhiệm vụ quan trọng nữa, theo bà Trà, là phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong quá trình triển khai; tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức cấp tỉnh, cấp xã để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyề.

Song song là hoàn thành đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và bên trong của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan của Chính phủ cũng như là doanh nghiệp nhà nước.

“Nội dung này, hiện chúng tôi đang tổng hợp, phối hợp cùng các bộ, ngành và địa phương để hoàn thành, dự kiến sẽ báo cáo Đảng ủy Chính phủ vào ngày 3 hoặc 5 tới", Bộ trưởng Nội vụ cho biết. 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực

Hương Giang

10:20 05/12/2025
Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chính Bình

20:20 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm