Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thủ tướng: Địa phương chủ động đề xuất phương án sắp xếp xã, phường nếu cần thiết

Hương Giang

Thứ tư, 15/07/2026 - 15:00

(Thanh tra) - Để bảo đảm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả, Thủ tướng lưu ý Lạng Sơn chủ động rà soát, đề xuất phương án sắp xếp các xã, phường nếu cần thiết, trên cơ sở thực tiễn.

Ngày 15/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của tỉnh.

Tỉnh Lạng Sơn có quy mô diện tích tự nhiên hơn 8.300km2 (đứng thứ 20 cả nước); dân số trên 880.000 người (đứng thứ 31 cả nước).

Trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh đạt trên 15.000 tỷ đồng (đạt 112% dự toán). Đây là tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành thu ngân sách trước 6 tháng so với dự toán và cũng là lần đầu tiên tỉnh đạt kết quả này.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn. Ảnh: Đoàn Bắc

Chính quyền địa phương 2 cấp vận hành cơ bản ổn định, thông suốt. Tỉnh nỗ lực cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Cùng với đó, tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm xây dựng phương án xử lý, tháo gỡ vướng mắc 77/104 dự án tồn đọng (với quy mô sử dụng đất trên 25 nghìn ha, tổng mức đầu tư hơn 27,7 nghìn tỷ đồng); 27/104 dự án còn lại đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện phương án xử lý.

Ghi nhận những kết quả địa phương đạt được, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá Lạng Sơn là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại - là cửa ngõ giao thương quan trọng giữa ASEAN - Trung Quốc và vùng Trung du, miền núi phía Bắc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ hạn chế khi tăng trưởng 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt 7,02%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra (mục tiêu 6 tháng là 9,24%); đồng thời thấp hơn mức bình quân cả nước (8,18%).

Kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông trên địa bàn còn rất hạn chế, việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh còn bị chậm tiến độ (15/23 dự án quan trọng bị chậm tiến độ); số lượng các dự án tồn đọng tiếp tục phải xử lý còn lớn (27/104 dự án).

Trong khi đó, năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở còn hạn chế; thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chỉ ra nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Lạng Sơn cập nhật, cụ thể hóa kịch bản điều hành theo từng địa bàn, từng ngành, từng lĩnh vực để quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý địa phương cần chủ động rà soát, đề xuất phương án sắp xếp các xã, phường nếu cần thiết trên cơ sở thực tiễn. Ảnh: Đoàn Bắc

Trong đó, Thủ tướng lưu ý thu hút và đẩy nhanh triển khai các dự án công nghiệp, du lịch lớn, đẩy mạnh các chương trình xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước để phục vụ nhiệm vụ tăng trưởng.

Cùng với triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt điều chỉnh, Thủ tướng yêu cầu tỉnh cụ thể hóa mô hình tổ chức không gian “1 trục phát triển - 2 hành lang kinh tế - 3 vùng kinh tế - xã hội”.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thay thế ngay cán bộ không đáp ứng yêu cầu, đồng thời có thứ tự ưu tiên các dự án, giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Lạng Sơn cũng được lãnh đạo Chính phủ giao nhiệm vụ xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài; ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng trọng điểm như cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên, cao tốc Lạng Sơn - Tiên Yên, tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Hà Nội - Đồng Đăng...

Song song với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực điều hành và quản trị địa phương.

Theo Thủ tướng, địa phương cần chủ động rà soát, đề xuất phương án sắp xếp các xã, phường nếu cần thiết trên cơ sở thực tiễn, đồng thời đánh giá kỹ chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở để bố trí công việc.

Cũng theo người đứng đầu Chính phủ, Lạng Sơn cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa; tập trung hoàn thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp khởi công đợt 1 (năm 2025) trước 30/8 và khẩn trương triển khai các trường còn lại.

Tổng Thanh tra Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đoàn Bắc

Đồng thời, Lạng Sơn cần sắp xếp lại các trường học trên địa bàn theo hướng dẫn và đẩy nhanh việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Nhiệm vụ quan trọng nữa được Thủ tướng đề cập và giao cho Lạng Sơn là chú trọng củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Ông cũng yêu cầu địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu; kịp thời thanh tra, kiểm tra, giám sát, cảnh báo, phòng ngừa sai phạm.

Cũng tại cuộc làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành đã phản hồi và Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo, giao cụ thể các bộ, cơ quan nghiên cứu nội dung kiến nghị của Lạng Sơn, phối hợp chặt chẽ để xử lý và chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, trả lời chậm nhất trong tháng 7; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Người đứng đầu Chính phủ tin tưởng với quyết tâm, nỗ lực cao hơn, Lạng Sơn sẽ đạt các mục tiêu đề ra, góp phần vào kết quả chung của cả nước.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chính phủ đề xuất cấm kinh doanh “bóng cười”

Chính phủ đề xuất cấm kinh doanh “bóng cười”

(Thanh tra) - Theo Chính phủ, nhiều bệnh nhân ngộ độc khí N2O (bóng cười) đã phải nhập viện. Sử dụng khí N2O để giải trí cũng có thể là bước khởi đầu rất nhanh chóng để một người đi vào con đường sử dụng ma túy. Vì vậy, Chính phủ đề xuất cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp.

Hương Giang

17:30 15/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm