Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ sáu, 26/09/2025 - 20:03
(Thanh tra) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã bấm nút khởi công Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Đàm Thanh
Chiều ngày 26/9, UBND thành phố Hải Phòng đã phối hợp cùng Tập đoàn Vingroup tổ chức khởi công Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.
Sự kiện này mang ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Dự án Khu Công nghiệp Tân Trào do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư, có tổng diện tích gần 227ha, tọa lạc tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương. Với tổng vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng, dự án sẽ được xây dựng trong 5 năm, dự kiến hoàn thành vào quý II/2030.
Sau khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp được định hướng trở thành một trung tâm công nghiệp - công nghệ mới, sở hữu hạ tầng kỹ thuật tiên tiến. Khu công nghiệp sẽ thu hút đầu tư đa ngành như: Công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo... Đặc biệt, nơi đây kỳ vọng sẽ quy tụ hàng chục nghìn nhân lực chất lượng cao từ khắp cả nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công 2 dự án trọng điểm ở Hải Phòng. Ảnh: Mai Chi
Với quy mô và định hướng phát triển đồng bộ, Khu Công nghiệp Tân Trào được kỳ vọng là động lực tăng trưởng mới, gia tăng sức hút đầu tư cho Hải Phòng và trở thành một trung tâm công nghiệp kiểu mẫu của Việt Nam.
Nằm trong khuôn viên Khu Công nghiệp Tân Trào, Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng là một bước đi chiến lược, khẳng định quyết tâm của Vingroup trong tiến trình chuyển dịch năng lượng sạch.
Dự án do Liên danh Tập đoàn Vingroup - Công ty CP và Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư với diện tích gần 100ha và tổng vốn đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng.
Công trình dự kiến hoàn thành sau 5 năm xây dựng và đi vào vận hành cuối năm 2030. Với công suất thiết kế ấn tượng 4.800 MW (giai đoạn 1: 1.600 MW, giai đoạn 2: 3.200 MW), đây sẽ là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam, theo Quy hoạch điện VIII của Chính phủ và nằm trong nhóm các nhà máy sản xuất điện từ khí LNG hàng đầu thế giới.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại lễ khởi công 2 dự án trọng điểm. Ảnh: haiphong.gov.vn
Nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm ở giai đoạn 1 và 19,2 tỷ kWh/năm ở giai đoạn 2. Nguồn điện không chỉ phục vụ sản xuất cho toàn Khu Công nghiệp Tân Trào mà còn bổ sung công suất lớn vào lưới điện quốc gia, giúp hỗ trợ điều tiết hệ thống và giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống.
Đặc biệt, điện sản xuất từ khí LNG có ưu thế vượt trội về bảo vệ môi trường khi gần như không phát thải SO₂, không phát sinh bụi và lượng NOx thấp hơn nhiều so với điện làm từ nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ. Sự ra đời của nhà máy mở đường cho chiến lược phát triển kinh tế xanh - bền vững của Vingroup.
Hai dự án chiến lược này được kỳ vọng không chỉ mở ra động lực phát triển mới cho Hải Phòng và khu vực miền Bắc, mà còn khẳng định quyết tâm của Vingroup trong việc đồng hành cùng Chính phủ bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch xanh và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Quang cảnh tại lễ khởi công dự án. Ảnh: haiphong.gov.vn
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, từ ngày 1/7/2025, thành phố Hải Phòng được thành lập trên cơ sở sáp nhập thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, với diện tích gần 3.200 km2, dân số trên 4,6 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước…
Sau 9 tháng kể từ khi Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng được thành lập, 2 dự án trọng điểm được khởi công hôm nay cũng khẳng định chính sách ưu việt trong thu hút đầu tư vào khu kinh tế.
Đây cũng là kết quả cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị thành phố, nhằm hiện thực hóa bộ tứ chiến lược, đặc biệt là Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn; tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy tăng trưởng mới.

Phối cảnh Khu Công nghiệp Tân Trào. Ảnh: haiphong.gov.vn
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đề nghị các chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1), phấn đấu về đích dự án trước quý II/2030, vượt tiến độ được phê duyệt; hoàn thành Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, hòa lưới điện quốc gia trước năm 2030 theo đúng cam kết.
Hai xã Kiến Hưng và Nghi Dương tiếp tục, khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1), bàn giao kịp thời cho chủ đầu tư. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng làm đầu mối, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án triển khai đúng tiến độ.
Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu trong đổi mới sáng tạo, liên tục giữ nhịp tăng trưởng hai con số trong nhiều năm và tiên phong trong nhiều lĩnh vực.

Phối cảnh nhà máy nhiệt điện LNG có quy mô lớn nhất Việt Nam. Ảnh: haiphong.gov.vn
Thủ tướng đánh giá hai dự án được khởi công có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển dựa trên kinh tế xanh, kinh tế số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Hai dự án sẽ góp phần phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc với công nghệ cao, quản trị hiện đại, đào tạo nhân lực chất lượng cao; phát triển năng lượng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu.
Hoan nghênh Hải Phòng đã khẩn trương, tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, kêu gọi đầu tư, huy động nguồn lực vào các lĩnh vực trọng tâm, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ, Hải Phòng tiếp tục phát huy tinh thần "đã nói là làm", "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm", nhất là trong giải phóng mặt bằng, triển khai các thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp với tinh thần tất cả vì lợi ích chung, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư các dự án phát huy phương châm phát triển "nhanh, xanh, bền vững", thực hiện đúng cam kết, thúc đẩy tiến độ các dự án nhanh hơn và bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường, giải quyết nhiều việc làm cho người dân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng hy vọng, khu công nghiệp Tân Trào sau khi hoàn thành sẽ nhanh chóng thu hút đầu tư công nghệ cao. Nhà máy điện khí kết hợp nhà đầu tư nước ngoài chuyển giao công nghệ để làm chủ công nghệ, phấn đấu hoàn thành trước kế hoạch đề ra.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi