Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thứ trưởng Bộ Tài chính nói về nâng mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân

Hương Giang

Thứ năm, 07/08/2025 - 16:48

(Thanh tra) - Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, hiện đa số đồng tình xác định mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân theo tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng của GDP bình quân đầu người.

Chiều 7/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời báo chí về việc thí điểm sàn giao dịch tài sản ảo và điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân.

Rất khó xác định mức giảm trừ gia cảnh theo vùng

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, qua nghiên cứu thì có nhiều ý kiến và phương án khác nhau trong việc xác định cơ sở mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, đa số đồng tình điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng của GDP bình quân đầu người. Ảnh: Đ.X

Mỗi phương án đều có ưu và nhược điểm, như phân chia mức giảm trừ gia cảnh theo vùng, ông Chi nói, sẽ rất khó trong quá trình thực hiện.

“Ngay trong một tỉnh hay TP, các khu vực khác nhau cũng có chi phí sinh hoạt, đòi hỏi xem xét mức giảm trừ gia cảnh rất khác nhau, thậm chí rất khác biệt”, ông Chi nói.

Thứ trưởng Bộ Tài chính ví dụ, ở TP HCM hay Hà Nội, các phường vùng lõi, vùng trung tâm thì chi phí sinh hoạt rất cao. Nhưng các xã vùng xa hơn, vùng nông thôn thì chi phí sinh hoạt cá nhân lại thấp hơn.

Cho nên, Bộ Tài chính đề xuất hai phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân: một là, điều chỉnh theo CPI (như luật hiện hành). Hai là, điều chỉnh theo tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng của GDP bình quân đầu người.

“Bộ Tài chính nhận được nhiều ý kiến tham gia và đa số đồng tình theo phương án 2, tức là mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh theo tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng của GDP bình quân đầu người”, ông Chi thông tin.

Ông cho biết thêm, Bộ Tài chính đang tiếp tục hoàn chỉnh và xác định số liệu chính xác trên cơ sở tốc độ tăng GDP từ năm 2020 đến nay để có phương án cụ thể nhất báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Sẽ có hơn 1 sàn giao dịch tài sản “ảo” được thí điểm

Về đề án thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, ông Chi thông tin, Bộ Tài chính đã nghiên cứu rất nhiều kinh nghiệm của các nước trong khu vực và quốc tế, cũng như đánh giá tình hình giao dịch mua bán tài sản mã hóa của công dân Việt Nam.

“Đây là lĩnh vực rất mới, rất khó khi vừa xây dựng, vừa tổ chức phát triển an toàn, bền vững trong điều kiện mới và không phải nhiều quốc gia chấp nhận, cho phép giao dịch loại tài sản này”, ông Chi nói.

Bộ Tài chính đã cơ bản hoàn chỉnh đề án trên tất cả khía cạnh, báo cáo Chính phủ. Chính phủ cũng đã báo cáo Bộ Chính trị để xin chủ trương thí điểm.

Sau khi có kết luận của Bộ Chính trị, theo ông Chi, Bộ Tài chính sẽ hoàn chỉnh đề án, báo cáo Chính phủ để ban hành các quy định liên quan đến việc tổ chức thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa ở Việt Nam.

Vậy dự kiến sẽ có bao nhiêu sàn giao dịch được cấp phép? Thứ trưởng Chi cho biết, trước hết, Bộ Tài chính sẽ làm rõ các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn về công nghệ thông tin, quy trình, năng lực tài chính, chuyên môn của tổ chức đề xuất tham gia để được cấp phép. Trên cơ sở công khai, minh bạch các điều kiện đó, sẽ xem xét và lựa chọn.

Trong đề xuất dự kiến của Bộ Tài chính, sẽ khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân tham gia sàn giao dịch tài sản mã hóa. “Bởi đây là một lĩnh vực mới và sáng tạo, đòi hỏi rất nhiều tính năng động, sáng tạo”, ông Chi nhấn mạnh.

Để bảo đảm tính cạnh tranh, ông Chi khẳng định, chắc chắn sẽ có hơn 1 sàn giao dịch tài sản mã hóa, nhưng cũng không nhiều quá và không thể đến hai con số.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm